CẬP NHẬT tin tối 20/5: Joachim Loew khuyên Goetze rời Bayern. Oezil nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal

20/05/2016 19:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United phủ nhận việc bổ nhiệm Van Gaal làm giám đốc bóng đá, Joachim Loew khuyên Goetze rời Bayern Munich, Suarez: “Thi đấu với Messi là một đặc ân” là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 20/5.

Oezil nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Arsenal

Tiền vệ Mesut Oezil của Arsenal đã được các CĐV bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB. Alexis Sanchez đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn này, trong khi Hector Bellerin đứng thứ ba. Oezil là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất ở Premier League mùa này với 19 pha kiến tạo, bỏ xa người xếp thứ hai là Christian Eriksen (13 kiến tạo). Anh đã góp công lớn giúp Arsenal cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH sau đội vô địch Leicester. Oezil còn được đề cử cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA (Hiệp hội cầu thủ Anh), tuy nhiên Riyad Mahrez của Leicester đã danh hiệu này.


Mesut Oezil là Vua kiến tạo ở Premier League mùa này

Joachim Loew khuyên Goetze rời Bayern Munich

HLV đội tuyển Đức Joachim Loew cho rằng Mario Goetze nên rời Bayern Munich để có thể phát triển sự nghiệp. Hợp đồng của Goetze sẽ đáo hạn hợp đồng với nhà ĐKVĐ Bundesliga vào Hè năm sau. Cầu thủ 23 tuổi vẫn chưa giành được vị trí chính thức ở Bayern Munich, kể từ khi chuyển đến đội bóng chủ sân Allianz cách đây 3 năm. “Thái độ thi đấu của Goetze là rất mẫu mực. Nhiều cầu thủ khác sẽ suy sụp khi ở vào trường hợp của cậu ấy. Nhưng tôi không cảm thấy Goetze giống như vậy. Cậu ấy sẽ tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhìn chung, việc ra đi đôi khi sẽ tạo ra nguồn động lực cho các cầu thủ. Hãy nhìn Toni Kroos. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu ở Bayern Munich và đã tiến bộ nhiều khi sang Real”, ông Joachim Loew phát biểu.


Sự nghiệp của Mario Goetze bị chững lại ở Bayern Munich

Man United phủ nhận việc bổ nhiệm Van Gaal làm giám đốc bóng đá

Man United tuyên bố họ không có kế hoạch bổ nhiệm Louis van Gaal làm giám đốc bóng đá. Trước đó có tin đồn cho rằng Man United sẽ bổ nhiệm Van Gaal làm giám đốc bóng đá, trong khi đó Jose Mourinho làm HLV của “Quỷ đỏ” vào mùa Hè năm nay. Mourinho đã bị Chelsea sa thải vào cuối năm ngoái và đang tìm kiếm công việc mới. Theo Sky Sports, Man United sẽ chỉ bổ nhiệm HLV người Bồ Đào Nha trong trường hợp Van Gaal ra đi vào cuối mùa giải này. Ông Van Gaal vẫn còn 1 năm hợp đồng với Man United.


Không có chuyện Mourinho và Van Gaal cùng sát cánh ở Man United

Fellaini: “Tôi không phải cầu thủ thích chơi bẩn”

Fellaini đã bị treo giò 3 trận cuối mùa giải này do đã đánh cùi chỏ với cầu thủ Robert Huth của Leicester. Tiền vệ người Bỉ đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì hành vi phi thể thao của mình. Mới đây, Fellaini đã lên tiếng: “Mỗi người có ý kiến của mình. Nếu tôi phải lắng nghe mọi ý kiến, đầu tôi sẽ nổ tung mất. Do vậy, tôi chỉ tập trung vào việc của mình mà thôi. Tôi không phải là cầu thủ thích chơi bẩn. Tôi chưa bao giờ làm ai chấn thương ở trên sân. Hành động của tôi chỉ là phản xạ mà thôi. Đôi khi tôi hơi bốc đồng. Đó là tính khí của tôi”.

Usain Bolt muốn Juergen Klopp dẫn dắt Man United

VĐV điền kinh Usain Bolt cho biết anh muốn HLV của Liverpool là Juergen Klopp dẫn dắt Man United, đội bóng mà anh yêu thích. “Tôi muốn HLV của Liverpool tới dẫn dắt Man United. Tôi khá buồn khi Klopp chuyển đến Liverpool. Họ thật là may mắn. Klopp là HLV có triết lý bóng đá tấn công như Sir Alex trước đây. Đội bóng của ông ấy tấn công nhiều nhưng cũng phòng ngự tốt. Tôi hài lòng với Man United hiện tại, nhưng phải thừa nhận rằng Liverpool đang chơi thứ bóng đá hấp dẫn hơn”, Bolt thổ lộ.


Usain Bolt cho rằng Klopp đã giúp Liverpool có lối chơi hấp dẫn hơn Man United

Suarez: “Messi không ghen tị với tôi"

Tiền đạp Luis Suarez của Barca đã vượt qua người đồng đội Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để giành danh hiệu Pichichi mùa này với 40 bàn thắng. Chân sút người Uruguay đã thi đấu bùng nổ khi được xếp đá ở vị trí số 9 trên hàng công, trong khi đó Messi bị kéo sang đá cánh trái. “Tôi chưa từng hình dung việc đá ở vị trí ấy bởi nó luôn là vị trí của Messi. Tôi còn nghĩ rằng không biết HLV sẽ xếp mình đá ở đâu. Nhưng tôi và Messi đã thi đấu ăn ý với nhau rất tốt. Bình thường, một tiền đạo sẽ giận dữ khi họ mất vị trí sở trường của mình, nhưng ở Barca thì không. Tôi và Messi vẫn thường tư vấn cho nhau và chúng tôi vui mừng khi mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Tôi vẫn nói với các con của mình rằng mình đã thi đấu với cầu thủ giỏi nhất lịch sử và đó là một đặc ân”, Suarez tâm sự.


Messi đã chấp nhận nhường vị trí sở trường của mình cho Suarez

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm