CẬP NHẬT tin tối 17/6: Rooney tự tin đánh bại mọi đối thủ. Buffon cẩn trọng trước Thụy Điển

17/06/2016 19:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rooney tự tin đánh bại mọi đối thủ, Buffon cẩn trọng trước Thụy Điển, Bayern quyết giữ Alaba ở lại,…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối 17/6.

Rooney: “Tuyển Anh đủ khả năng đánh bại mọi đối thủ”

Tối qua, đội tuyển Anh đã xuất sắc lội ngược dòng thành công trước xứ Wales để giành chiến thắng 2-1. Jamie Vardy và Daniel Sturridge là những người đã lập công cho Tam Sư. Với một trận thắng và một trận hòa, tuyển Anh đang dẫn đầu bảng B với 4 điểm và tràn đầy cơ hội đi tiếp tại VCK EURO 2016.


Anh đã có một chiến thắng kịch tính trước xứ Wales

Sau chiến thắng kịch tính trước xứ Wales, thủ quân Wayne Rooney của đội tuyển Anh rất tự tin vào thành công của Tam Sư tại kỳ EURO lần này. “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng lại không may mắn khi để thủng lưới. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Roy Hodgson đã thực hiện những sự thay đổi và đem tới sự đột biến. Hai cầu thủ vào sân thay người đều ghi bàn. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi biết đứng dậy ở những thời khắc quan trọng nhất. Chúng tôi đã chứng minh chúng tôi là một tập thể mạnh, có nhiều cầu thủ biết tạo đột biến để giành chiến thắng như trận đấu vừa qua.. Mục tiêu của đội tuyển Anh bây giờ là giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Với phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại chúng tôi đủ sức đánh bại mọi đối thủ”, Wayne Rooney chia sẻ.

HLV Del Bosque không cho phép Tây Ban Nha tự mãn trước Thổ Nhĩ Kỳ


Bước vào VCK EURO 2016 với tư cách là đương kim vô địch, Tây Ban Nha đã có trận thắng nhọc nhằng 1-0 trước đội tuyển Czech trong ngày ra quân. Tại lượt trận thứ hai, La Roja sẽ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng đã phải nhận thất bại 0-1 trước Croatia ở trận đấu đầu tiên. Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng, Tây Ban Nha hiển nhiên vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, HLV Del Bosque tỏ ra rất cảnh giác với đối thủ. Thậm chí, ông còn không tiếc những lời ca ngợi dành cho đối thủ.

“Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng rất đáng gờm. Vì thế, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ mạnh mẽ hơn. Toàn đội cần thi đấu chủ động và linh hoạt. Đừng nhìn vào trận thua vừa qua của họ. Nếu muốn làm nên một điều gì đó lớn lao, bạn cần phải khiêm nhường. Nếu đánh mất bản sắc của mình, những khó khăn sẽ tới. Chiến thắng không làm thay đổi chúng tôi. Các cầu thủ không được phép tự mãn với chiến thắng”, HLV Del Bosque cho biết.

Buffon cẩn trọng trước trận gặp Thụy Điển

Trong trận đấu ra quân, Italy đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bỉ. Ở lượt trận thứ hai, đoàn quân HLV Conte sẽ đối đầu với Thụy Điển. Về chuyên môn, rõ ràng Azzurri là đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng dù vậy, thủ mon Gianluigi Buffon vẫn khuyên các đồng đội nên cẩn thận trước trận gặp Thụy Điển vào tối nay (giờ Việt Nam).

“Chúng tôi đã có trận ra quân thành công. Nhưng khi gặp những đội bóng đến từ Bắc Âu chúng tôi thường gặp những khó khăn nhất định. Mọi người đều đánh giá Italy cao hơn trong trận đấu này nhưng theo tôi đây là một trận đấu cân bằng. Toàn đội cần phải chơi tập trung nếu không muốn ôm hận. Lần gần đây nhất Italy thi đấu Thụy Điển ở một giải đấu quốc tế lớn là ở VCK EURO 2004. Khi đó, Ibrahimovic đã ghi bàn gỡ hòa cho Thụy Điển ở phút cuối trận bằng một cú đánh gót siêu phẩm. Nhưng Thụy Điển đâu chỉ cố mình Ibrahimovic. Họ cũng có những cầu thủ có thể tạo ra đột biến. Vì thế, Italy tập trung cao độ, đặc biệt là ở hàng thủ”, Buffon chia sẻ.


Buffon không muốn các đồng đội coi thường Thụy Điển

Lão tướng Chelsea chuẩn bị cập bến Roma

Hợp đồng của Branislav Ivanovic với Chelsea vẫn còn hạn đến mùa hè 2017 nhưng với phong độ tệ hại ở mùa giải trước, không ai dám chắc Ivanovic sẽ gắn bó được với sân Stamford Bridge tới lúc đó. Thậm chí, trung vệ 32 tuổi có thể rời Chelsea ngay mùa Hè để gia nhập Roma.


Ivanovic nhiều khả năng sẽ rời Chelsea trước khi kết thúc hợp đồng

Mặc dù có phong độ không mấy ấn tượng nhưng với các đội bóng Italy, Ivanovic vẫn là cái tên đáng để lưu tâm. Roma đang là đội bóng bóng thể hiện sự quan tâm của mình hơn cả. Thực tế, Roma đang cần một hậu vệ để thay thế lão tưởng Maicon. Hơn thế, nếu Roma thực sự muốn có Ivanovic, Chelsea cũng sẽ không ngần ngại để cầu thủ này ra đi. Bởi lúc này, Chelsea đang trong quá trình thay máu, đặc biệt là ở vị trí hàng thủ. Bên cạnh đó, Chelsea cũng đang muốn có sự phục vụ của Radja Nainggolan, cầu thủ đang thuộc biên chế Roma. Vì thế, nhiều khả năng Ivanovic sẽ trở thành vật “tế thần”.

Bayern Munich quyết giữ Davia Alaba


Kể từ mùa giải sau, Bayern Munich sẽ được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti. Lúc này, tương lai nhiều cầu thủ ở Bayern Munich vẫn chưa được xác định. David Alaba là một trong số đó. Nhưng chủ tịch Karl-Heinz Rummenigge vừa tuyên bố sẽ không Alaba ra đi ở mùa Hè này.

“Bayern luôn có mối quan hệ tốt với Barca hay Real. Mặc dù vậy, mọi người đều biết rằng chúng tôi không bao giờ bán đi cầu thủ mình muốn giữ lại. Chuyện này đã được duy trì từ suốt năm 2008 và với trường hợp của Alaba hiện tại cũng vậy. Cậu ấy sẽ không đi đâu hết trong mùa hè này”, chủ tịch Bayern Munich cho biết.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm