CẬP NHẬT tin tối 12/10: Federer vô địch Thượng Hải Masters. Wenger cáo buộc Mourinho đã khiêu khích

12/10/2014 20:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Federer lần đầu vô địch Thượng Hải Masters sau khi đánh bại Gilles Simon ở chung kết. Arsene Wenger nói đã bị Mourinho khiêu khích ở derby London. Arturo Vidal và Juan Mata có thể đổi chỗ cho nhau ở Juventus và Man United. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 12/10/2014.

Đánh bại Gilles Simon, Federer lần đầu vô địch Thượng Hải Masters

Simon đã gây bất ngờ ngay từ đầu trận khi xuất sắc có break ngay từ game đầu tiên của set 1. Điều này khiến tinh thần thi đấu của tay vợt người Pháp tăng cao trong khi Federer dù rất nỗ lực trong những game đấu sau đó cũng chưa thể giành lại break từ tay đối thủ.

Đáng tiếc là ở game 10 của set 1, Simon giao bóng không tốt và để Federer vươn lên dẫn 40-15. Sau đó, ở điểm quyết định, tay vợt người Pháp đã đánh hỏng, giúp Federer bẻ game thành công, cân bằng tỷ số 5-5. Hai tay vợt sau đó đều giao bóng rất hiệu quả để set 1 phải giải quyết bằng loạt tie-break. Ở loạt đánh cân não này, Federer đã tỏ ra vượt trội ở những thời điểm đầu tiên và sau đó duy trì lợi thế để giành thắng lợi 8-6.

Sang set 2, hai tay vợt giành giật nhau từng điểm số một, dù đã có những thời điểm mắc sai lầm nhưng cả hai đều đã sửa sai ngay sau đó để buộc trận đấu một lần nữa phải bước vào loạt tie-break. Và ở loạt tie-break thứ hai này, Federer đã tỏ ra hoàn toàn lấn lướt Simon, anh dễ dàng có chiến thắng 7-2, qua đó kết thúc trận chung kết giải Thượng Hải Masters sau 2 set đấu cùng với tỷ số 7-6.

Đánh bại Simon, Federer đã lần đầu tiên vô địch Thượng Hải Masters kể từ khi giải đấu này trở thành giải đấu Masters 1000 vào năm 2009.



Federer lần đầu tiên vô địch Thượng Hải Masters

Roy Keane: Man United phải mất vài năm nữa mới có danh hiệu

Roy Keane tin rằng hàng thủ thiếu kinh nghiệm của Man United sẽ khiến họ không cạnh tranh được chức vô địch Premier League mùa này và ông cũng cho rằng United sẽ mất vài năm nữa để giành những danh hiệu quan trọng.

Sau mùa giải thảm họa dưới thời David Moyes, Louis Van Gaal nhận trách nhiệm đưa đội bóng trở lại đấu trường Champions League và được bật đèn xanh mang về 6 cầu thủ đủ sức chơi ở đội 1 trong mùa hè. Tuy nhiên, Man Utd hiện chỉ đứng thứ 4 tại Premier League với 11 điểm và Keane, người từng giành 13 danh hiệu trong 12 năm rưỡi ở Old Trafford đoán rằng cạnh tranh danh hiệu vô địch là điều khó khăn.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Football Focus của đài BBC: “Trong vài tuần qua thì tình hình đã tốt hơn. Rõ ràng họ đang giành nhiều trận thắng vì họ ghi được nhiều bàn thắng. Tiến lên phía trước và thành công với những cầu thủ họ có trong tay, thật kinh ngạc. Nhưng để giành những danh hiệu lớn như Premier League hay Champions League thì tôi nghĩ có lẽ cần phải vài năm nữa”.

“Họ nên xây dựng lại hàng hậu vệ. Bạn có thể giành chiến thắng trong một trận đấu bằng cách lao lên, ghi nhiều bàn thắng, nhưng tôi nghĩ với hàng thủ thiếu kinh nghiệm cùng các vấn đề chấn thương hiện tại, sẽ rất khó để giành các danh hiệu”.

Arsene Wenger: Mourinho đã khiêu khích tôi

HLV người Pháp của Arsenal nói ông xin lỗi vì phản ứng đáng tiếc của mình bên đường piste trong trận derby London giữa Arsenal và Chelsea. Nhưng Wenger cũng nhấn mạnh ông đã bị khiêu khích.

“Tôi bao giờ cũng lấy làm tiêc về bất cứ hành vì bạo lực và quá khích nào. Thực sự tôi rất lấy làm tiếc về những gì xảy ra bên đường piste trong trận gặp Chelsea. Nhưng có những chuyện xảy ra và được đẩy đến một giới hạn khiến bạn không thể hành động như phong cách vốn có của mình. Tôi xin lỗi về những phản ứng đáng tiếc nhưng tôi cảm giác ông ấy đã khiêu khích tôi”.

Trong trận đấu này, ông Wenger đã tiến đến cả khu kỹ thuật dành cho ông Mourinho đẩy HLV Chelsea sau khi Mourinho ra dấu đề nghị ông quay lại khu vực chuyên môn dành cho mình. Wenger đề nghị trọng tài phải truất quyền thi đấu của Gary Cahill sau pha phạm lỗi với Alexis Sanchez thay vì chỉ phạt hậu vệ của Chelsea thẻ vàng. Trước đó ông Wenger khẳng định mình không làm gì sai và không có gì phải xin lỗi.

Arturo Vidal vẫn tới Man United, Juan Mata gia nhập Juventus?

Vidal được cho là đang không hạnh phúc ở Turin sau khi bị CLB phạt 78.400 bảng do tham gia vào cuộc cãi lộn ở hộp đêm và đến sân tập muộn ngay trước khi đội bóng có cuộc đụng độ đỉnh cao với Roma Chủ nhật tuần trước.

Nhật báo thể thao Corriere dello Sport của Italy loan tin HLV Massimiliano Allegri của Bianconeri muốn bán Vidal để có tiền theo đuổi tiền vệ tấn công Juan Mata từ chính Man United. Tiền vệ con thoi này không còn là bất khả xâm phạm nữa ở Turin và đội bóng để ngỏ khả năng bán cầu thủ 27 tuổi ngay trong tháng 1 với giá 27,5 triệu bảng.

Trong khi đó tương lai của Mata ở đội bóng Anh không được đảm bảo do sự xuất hiện trong mùa hè của những tên tuổi như Angel Di Maria, Ander Herrera và Radamel Falcao.

Cầu thủ 26 tuổi người Tây Ban Nha gia nhập Man Utd từ Chelsea hồi đầu năm dưới thời David Moyes với giá 37.1 triệu bảng nhưng hiện chủ yếu phải ngồi ghế dự bị do Van Gaal chưa thể tìm đủ chỗ cho quá nhiều siêu sao tấn công gồm cả Wayne Rooney, Robin Van Persie. Ngoài Mata, Juventus còn cân nhắc đến những tên tuổi khác như Xherdan Shaqiri của Bayern Munich hay Marco Verratti của Paris Saint Germain.

Vicente del Bosque: Tây Ban Nha sẽ có 5 thay đổi trong trận gặp Luxembourg

Ông Vicente Del Bosque tiết lộ rằng sẽ có 5 sự thay đổi trong đội hình của Tây Ban Nha ở trận đấu với Luxembourg sau thất bại trước Slovakia. Ông nhấn mạnh sự thay đổi này có trước trận thua hôm thứ Năm và không phải là phản ứng từ thất bại ở Zilina. 

Tờ AS dẫn lời Del Bosque: “Chúng tôi đã lên kế hoạch thay đổi ở trận Luxembourgh trước khi đấu với Slovakia và thất bại không làm thay đổi ý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi luôn trung thành với phong cách của mình. Khi chúng tôi đang hòa ở Slovakia, chúng tôi tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Chúng tôi không chấp nhận kết quả đó”. 

Luxembourg là một đội bóng trẻ trung và cởi mở. Họ sẽ chơi với chúng tôi như họ gặp Macedonia hay Belarus. Chúng tôi quyết định chiến thuật dựa trên những cầu thủ mà chúng tôi có. Chúng tôi có thể chơi rộng hai biên hay tập trung tại trung lộ. Tôi hiểu sự chỉ trích. Chúng tôi chấp nhận chỉ trích. Chúng tôi không muốn quá buồn về chuyện đó mà muốn tìm kiếm ý tưởng để có 3 điểm”. 

“Casillas ở trạng thái tốt, tập được và chúng tôi sẽ xem liệu anh ấy có ra sân hay không. Diego Costa có khát khao nhưng chưa thành công. Nhưng nếu chúng tôi không kịp triệu tập anh cho Tây Ban Nha thì chúng tôi sẽ phải hối tiếc. Anh ấy ghi nhiều bàn thắng cho CLB. Chúng tôi thấy ở anh thái độ tuyệt vời và khát vọng lớn”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm