CẬP NHẬT tin sáng 8/6: Tây Ban Nha thua sốc Georgia. Messi chưa thể trở lại. Italy bổ nhiệm HLV mới

08/06/2016 08:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Pháp đối mặt tình trạng quá tải ở EURO, Totti gia hạn hợp đồng với Roma ở tuổi 39, Chelsea chính thức xin lỗi bác sĩ Carneiro… là những tin tức được cập nhật.

Giao hữu quốc tế: Tây Ban Nha thua sốc Georgia

Ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK EURO 2016, đội tuyển Tây Ban Nha đã gây bất ngờ trong cuộc chạm trán với Georgia. Đưa ra đội hình gồm nhiều trụ cột, HLV Del Bosque không nghĩ đội bóng của mình lại gặp nhiều khó khăn trước đối thủ được đánh giá yếu hơn nhiều.


Dù kiểm soát bóng tới 76%, số lần dứt điểm trúng cầu môn nhiều gấp 4 lần, nhưng Tây Ban Nha không thể có được bàn thắng. Ngược lại, thủ thành David de Gea lại phải vào lưới nhặt bóng ở phút 40 sau một tình huống tấn công hiếm hoi của Georgia. 

Okriashvili là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, qua đó, giúp Georgia lần đầu tiên đánh bại được Tây Ban Nha. Như vậy, sau 5 trận giao hữu trong năm 2016, đội tuyển xứ Bò tót chỉ thắng được 2 trận, để hòa 2 và thua 1. Ở VCK EURO năm nay, Tây Ban Nha ở bảng D cùng CH Czech, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia.

Pháp đối mặt tình trạng quá tải ở EURO

Tại nước chủ nhà EURO 2016 Pháp, các thành phố đang đối mặt với tình trạng quá tải. Dự kiến có khoảng 2,5 triệu CĐV bóng đá sẽ tới xứ Lục lăng, đặc biệt là Lens, thành phố diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và xứ Wales.

Ước tính, hơn 100 nghìn người hâm mộ sẽ có mặt tại Lens, vì vậy, cảnh sát Anh đã phải khuyến cáo người dân không có vé xem thì không nên đến đây. Trước đó, tại World Cup 1998 đã từng có va chạm giữa CĐV Anh và cảnh sát khi “Tam sư” gặp Colombia.

Còn tại Marseille, tất cả các khách sạn trong thành phố Cảng cũng không còn phòng trống, dù giá thuê phòng ở đây tăng gấp đôi. Tại VCK Euro 2016, chủ nhà Pháp sẽ đá trận khai mạc giải đấu với Romania ở bảng A là Albania và Thụy Sĩ.

Messi vẫn phải tập riêng


Quá trình hồi phục chấn thương lưng của Lionel Messi nhiều khả năng vẫn đang kéo dài. Ngôi sao Barcelona không thể tham gia buổi tập mới nhất cùng đồng đội tại tuyển Argentina. Anh vẫn phải tập riêng với sự theo sát của các bác sĩ thể lực. Điều này khiến người hâm mộ nghi ngờ khả năng ra sân ở trận đấu tiếp theo gặp Panama của Messi. Trước đó, chấn thương khiến Messi không thể ra sân trong trận thắng 2-1 của Argentina trước Chile ở Copa America.

Totti gia hạn hợp đồng với Roma ở tuổi 39


Thời gian qua, nhiều luồng thông tin cho rằng Francesco Totti sẽ rời AS Roma trong Hè này vì những mâu thuẫn khó hòa giải với HLV Luciano Spalletti. Tuy nhiên, những đồn thổi bị xóa bỏ bằng quyết định mới nhất của cầu thủ 39 tuổi. Theo đó, Totti đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Roma. “Tôi thực sự mong muốn bản hợp đồng này, nó giống như giấc mơ thành sự thật”, Totti nói với Roma TV. “Tôi luôn mong được kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo một CLB duy nhất, Roma. Sau buổi nói chuyện với Chủ tịch James Pallotta, tôi được thuyết phục rằng chúng tôi có thể cùng nhau giành thêm nhiều thành tựu nữa”.

Totti đầu quân cho Học viện đào tạo trẻ của Roma từ khi còn là cậu bé 12 tuổi. Năm 1993, anh có màn ra mắt đội 1 và tính tới nay đã có 758 trận ra sân ở mọi đấu trường, ghi được 304 bàn thắng.

Italy bổ nhiệm HLV mới


Liên đoàn bóng đá Italy vừa ra thông báo về quyết định bổ nhiệm ông Giampiero Ventura làm HLV trưởng của đội bóng Thiên thanh. Ông Ventura sẽ thay thế vị trí của ông Antonio Conte để lại, dẫn dắt tuyển Italy kể từ sau chiến dịch EURO 2016. Trước khi nhận lời dẫn dắt tuyển Italy, chiến lược gia 68 tuổi có thời gian dài làm việc tại Torino. Trước đó, ông từng làm việc ở các CLB như Bari, Pisa, Verona, Messina, Napoli, Cagliari, Udinese và Sampdoria.

Ông Ventura dự kiến sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi dẫn dắt đội tuyển Italy. HLV Antonio Conte đã bị chỉ trích vì không cho nhiều cầu thủ tài năng của Italy tham dự EURO 2016.

Chelsea gửi lời xin lỗi bác sĩ Carneiro


Phiên tòa xử lý vụ kiện của Carneiro đã bắt đầu tại thị trấn Croydon vào thứ Hai 6/6. Sau buổi xét xử, Chelsea đã phải chính thức đưa ra lời xin lỗi công khai tới bác sỹ Eva Carneiro. Điểm đáng lưu ý ở đây là trong bản xin lỗi của Chelsea không có lời xin lỗi của Jose Mourinho, dẫu cho luật sư Mary O’Rourke QC của Carneiro yêu cầu có một buổi gặp mặt riêng vào tháng Ba vừa qua.

Trong lời xin lỗi của Chelsea có đoạn: “Đội bóng Chelsea rất vui mừng khi được thông báo rằng đội bóng và bác sỹ Eva Carneiro đã đạt được thoả thuận với nhau. Đồng nghĩa, vụ kiện giữa cô và đội bóng, cũng như HLV Jose Mourinho, đã đến hồi kết”.

“CLB rất lấy làm tiếc về những vẫn đề đã dẫn đến sự ra đi của bác sỹ Carneiro. CLB xin gửi lời xin lỗi chân thành tới cô và gia đình vì những phiền toái đã gây ra. Chúng tôi ghi nhận việc vào sân để chăm sóc cầu thủ của bác sỹ Carneiro là tuân theo quy định của giải đấu và trách nhiệm của một người bác sỹ, luôn đặt người bệnh lên trên hết”.

K.Đ- Nghiêm Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm