CẬP NHẬT tin sáng 5/5: Real vào Chung kết Champions League. Man United muốn Mourinho chờ thêm 1 năm

05/05/2016 09:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea công bố áo đấu mới, Giuseppe Marotta: “Man City đã hỏi mua Pogba”, Stan Wawrinka bất ngờ bị loại ở Madrid Open là những tin tức đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 5/5.

Hạ Man City, Real Madrid giành vé vào Chung kết

Trong trận Bán kết lượt về Champions League ở Bernabeu, sự trở lại của Cristiano Ronaldo đã mang đến niềm tin rất lớn cho các cổ động viên Real Madrid. Về phía Man City, tin buồn lại sớm ập tới với họ. Bóng mới lăn có vài phút thì trung vệ Kompany đã dính chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Mangala. Thiếu vắng đi người thủ lĩnh, hàng thủ Man City đối mặt với không ít khó khăn khi ngăn chặn các pha tấn công của Real Madrid. 

Phút 20, Real Madrid đã mở tỉ số trận đấu một cách may mắn. Bóng đã chạm vào Fernando đổi hướng sau đường chuyền vào của Gareth Bale và bay thẳng vào khung thành của Joe Hart. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu sau 90 phút thi đấu. Với kết quả này, Real Madrid đã giành vé vào Chung kết để gặp Atletico Madrid. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 29/5 tới trên sân San Siro.


Gareth Bale góp công lớn giúp Real Madrid lọt vào Chung kết Champions League

Chelsea công bố áo đấu mới

Tài khoản facebook chính thức của Chelsea đã công bố mẫu áo đấu mới của đội bóng chủ sân Stamford Bridge mùa giải 2016/17. Đây là áo đấu do hãng adidas thiết kế. Điểm nhấn trong mẫu áo đấu này chính là cổ áo màu trắng và biểu tượng sư tử của Chelsea được in chìm. Chelsea sẽ mặc áo đấu trên trong trận đấu cuối cùng của họ ở mùa này khi gặp Leicester tại Stamford Bridge.


Chelsea sẽ mặc áo đấu mới ở trận đấu cuối cùng của họ tại mùa này (gặp Leicester)

Man United vượt mặt Liverpool để giành được thủ môn Ba Lan

Theo tờ The Sun, Man United đã vượt qua Liverpool và Rangers trong cuộc đua giành thủ môn trẻ người Ba Lan Kacper Chorazka. Người gác đền 17 tuổi này đã được mời đến Man United và cha của anh Artur Chorazka cho rằng đó là đề nghị không thể chối từ. “Tottenham, Liverpool và nhiều CLB ở Đức và Italy đều quan tâm tới Kacper. Nhưng khi nhận được một lời đề nghị từ Man United, bạn không thể từ chối được”, ông Artur phát biểu. Kacper đã gây ấn tượng khi thử việc ở CLB Glasgow mùa này.

Giuseppe Marotta: “Man City đã hỏi mua Pogba”

Giám đốc Giuseppe Marotta của Juventus tuyên bố Man City đã hỏi mua tiền vệ Paul Pogba nhưng “Bà đầm già” đã từ chối. “Man City đã hỏi mua Pogba vào năm ngoái, nhưng chúng tôi đã nói không. Pogba cùng với Paulo Dybala là những cầu thủ thu hút nhiều sự chú ý của các CLB. Nhưng đây chưa phải thời điểm mà Juventus bán Pogba”, ông Marotta phát biểu. Tiền vệ 23 tuổi người Pháp đã góp công lớn giúp Juventus vô địch Serie A mùa này. Đây là chức vô địch Serie A thứ 4 liên tiếp mà Pogba giành được với “Bà đầm già”.


Paul Pogba là mục tiêu chuyển nhượng của Man City

Jose Mourinho phải chờ tới năm 2017 để thay Van Gaal

Trên trang Twitter của mình, nhà báo Duncan Castles của tờ Sunday Times tiết lộ Man United muốn Mourinho thay thế Van Gaal vào mùa Hè 2017, khi hợp đồng của HLV người Hà Lan đáo hạn. Bên cạnh đó, sẽ không có việc Van Gaal bị sa thải trong mùa Hè này. Jose Mourinho đã bị Chelsea sa thải vào năm ngoái và ông không muốn chờ đợi thêm 1 năm để ngồi vào “ghế nóng” ở Old Trafford. Tin tức này khiến các CĐV Man United không hài lòng chút nào. “Quỷ đỏ” đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa tới. Họ đang xếp ở vị trí thứ 5, kém đội xếp thứ 4 là Man City tới 4 điểm.


Jose Mourinho không muốn đợi tới lúc Van Gaal đáo hạn hợp đồng

Tennis: Stan Wawrinka bất ngờ bị loại ở Madrid Open

Vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng nội dung đơn nam, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 4 Stan Wawrinka bị loại. Tay vợt người Thụy Sỹ gặp phải muôn vàn khó khăn trong cuộc đối đầu với Nick Kyrgios. Cả 2 set đấu đều phải phân thắng bại bằng loạt tie-break và Kyrgios đều là người xuất sắc hơn để giành phần thắng 9-7 và 7-2. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Australia sẽ là Pablo Cuevas của Uruguay, người đã xuất sắc ngược dòng đánh bại hạt giống số 13 Monfils với tỉ số 6-7, 6-3, 7-6. Ở những trận đấu đáng chú ý khác, Kei Nishikori phải mất tới 3 set mới có thể vượt qua đối thủ khó chơi Fabio Fognini 6-2, 3-6, 7-5. Djokovic nhẹ nhàng hơn khi anh giải quyết Borna Coric chỉ trong vòng 2 set, 6-2, 6-4. Ở vòng 3, đối thủ của tay vợt nam số 1 thế giới sẽ là Bautista Agut của Tây Ban Nha.


Stan Wawrinka đã để thua trước Nick Kyrgios

Tại vòng 3 giải quần vợt Madrid mở rộng nội dung đơn nữ, hạt giống số 6 Simona Halep tiếp tục tiến bước sau chiến thắng 6-2, 6-3 trước tay vợt người Thụy Sỹ, Timea Bacsinszky. Ở tứ kết, Halep sẽ đối đầu Camelia Begu của Rumani. Cũng đã có bất ngờ xảy ra ở vòng đấu này, Petra Kvitova hạt giống số 5 đã phải gác vợt với tỉ số 3-6, 4-6 trước tay vợt người Australia, Gavrilova còn hạt giống số 4 Azarenka đã xin rút lui do gặp phải chấn thương lưng.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm