CẬP NHẬT tin sáng 4/5: Bayern san bằng kỷ lục của Man United. Nadal thăng hoa ở Madrid Open

04/05/2016 08:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Atletico loại Bayern Munich; Ronaldo kịp bình phục, Benzema vắng mặt trận gặp Man City; FA xem xét xử phạt Fellaini… là những tin tức được cập nhật.

Loại Bayern, Atletico vào chung kết Champions League

Tỉ số 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League đủ để khiến Bayern Munich có sự tự tin họ sẽ lật ngược được thế cờ trước Atletico Madrid tại sân Allianz trong trận lượt về. Và đội bóng áo đỏ đã khởi đầu trận đấu rất tốt khi tạo ra sức tấn công đủ để phá vỡ hệ thống phòng ngự của đội khách, nhiều cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của Oblak nhưng cũng phải đến phút 31, Xabi Alonso mới có bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà từ cú sút phạt trực tiếp, ở tình huống này, bóng đập chân Gimenez đổi hướng và khiến Oblak bó tay.


Sự áp đảo của Bayern Munich khiến Atletico Madrid lúng túng, chỉ 3 phút sau, Gimenez tiếp tục mắc sai lầm khi kéo ngã Javi Martinez trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Nhưng ở chấm 11 mét, chuyên gia đá phạt đền Thomas Mueller không thắng được thủ thành Oblak ở cơ hội tốt nhất của anh và cũng là của Bayern Munich. Tỉ số sau hai lượt trận trước khi bước vào hiệp hai là 1-1 và kể từ thời điểm này, đội nào mắc sai lầm đội đó phải trả giá, thật đáng tiếc là Munich lại là những người mắc lỗi. Phút 54, các hậu vệ của đội chủ nhà không thể ngăn được pha phản công nhanh của Atletico Madrid và bất lực nhìn Griezmann hạ gục Neuer ở góc gần. Tỉ số này khiến Bayern Munich phải làm gấp đôi nhiệm vụ mới hi vọng có mặt ở trận chung kết. Phút 74, Lewandowski đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-1 và làm sống lại cơ hội của đội chủ nhà. Nhưng như để thêm kịch tính, phút 84, trọng tài cho Atletico Madrid được hưởng quả phạt đền, dù Torres bị phạm lỗi ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, cũng giống như Muller, Torres thất bại ở khoảng cách này và may cho anh là tỉ số 2-1 vẫn được giữ nguyên cho đến cuối trận, đủ để loại Bayern Munich khỏi giải đấu khi họ có lợi thế về bàn thắng trên sân khách. Simeone và các học trò xứng đáng có mặt ở chung kết còn Guardiola, lần thứ 3 liên tiếp bị các đội bóng quê nhà loại ở bán kết.

Bayern cân bằng kỷ lục của Man United tại Champions League


Dù giành chiến thắng 2-1 trước Atletico trên sân nhà trong trận bán kết lượt về Champions League, song Bayern vẫn phải dừng bước vì luật bàn thắng sân khách. Đây là điều đáng tiếc cho thầy trò HLV Pep Guardiola vì họ đã chơi một trận đấu hay ở Allianz Arena.

Không thể đi tiếp nhưng Bayern cũng được an ủi phần nào khi san bằng kỷ lục 12 trận thắng liên tiếp trên sân nhà ở Champions League với Man United. Thành tích này Man United có được dưới thời HLV Sir Alex Ferguson, trong quãng thời gian từ 9/2006-4/2008.

Trong khi đó, Bayern lập được thành tích tính từ trận thua 0-4 trước Real Madrid hồi tháng 4/2014.

Ronaldo kịp bình phục, Benzema vắng mặt vì chấn thương


Khả năng tái hiện trận derby Madrid ở chung kết Champions League sẽ lại xuất hiện, khi đội bóng Hoàng gia đang có cơ hội lọt vào trận chung kết thứ 2 trong vòng 3 mùa giải qua, khi họ có sự trở lại của Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha là niềm hi vọng lớn nhất của Dải thiên hà ở thời điểm này, khi Bale chưa thể hiện được vai trò ở Champions League và Benzema thì gặp chấn thương.

“Cristiano đã ổn, cậu ấy đã đạt 100% thể lực. Đó là lý do tại sao cậu ấy ra sân tập luyện trong tuần này và ra sân ở trận cầu đêm nay”, HLV Zidane cho biết trong buổi họp báo.

Trong khi đó, Casemiro và tiền đạo Karim Benzema đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Real Madrid bởi chấn thương. “Karim và Casemiro lại là vấn đề khác. Kết quả chụp phim hôm nay cho thấy Karim vẫn đang gặp vấn đề và chúng tôi không muốn mạo hiểm cậu ấy. Casemiro cũng vậy. Chấn thương không nghiêm trọng nhưng chúng tôi không muốn đưa ra quyết định mạo hiểu”.

Man City đón Toure trở lại


Nếu như Real có sự góp mặt của Ronaldo, thì đội bóng nước Anh cũng chào đón sự trở lại của Toure, sau khi Silva không thể ra sân vì chấn thương. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà là người giữ nhịp trận đấu và có khả năng giải quyết mọi vấn đề của Manchester City. Toure đã không thi đấu kể từ chiến thắng 4-0 của Man City trước Stoke hôm 23/4.

Đánh giá về trận cầu sắp tới với Real, HLV Manuel Pellegrini của Man City nói: “Tôi không biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào, nhưng tôi biết trận đấu sẽ diễn ra thế nào, họ có Ronaldo và những cầu thủ xuất sắc khác. Manchester City đang đứng trước cơ hội lớn và chúng tôi sẽ chơi hết sức mình để đạt được điều đó”.

FA xem xét xử phạt Huth và Fellaini


FA đang xem xét quyết định ra án phạt nguội với Robert Huth và Marouane Fellaini vì pha va chạm giữa hai cầu thủ này trong trận hòa 1-1 giữa Man United và Leicester cuối tuần qua.

Tình huống diễn ra ở phút thứ 21 của trận đấu. Máy quay cho thấy Huth đã kéo tóc Fellaini và tiền vệ Man United trả đũa bằng một pha giật cùi chỏ đối phương. Nhiều khả năng, hai cầu thủ này sẽ bị treo giò 3 trận giống như án phạt dành cho hành vi tương tự của Dele Alli cách đây 1 tuần.

Nadal tiếp tục bay cao ở Madrid Open


Nadal đang thật sự trở lại, khi anh có thêm một chiến thắng dễ dàng nữa ở vòng 2 giải quần vợt Madrid Open, khi đánh bại tay vợt người Nga Andrey Kuznetsov sau hai séc với cùng tỉ số 6-3 và 6-3. Đây là trận đấu tương đối nhàn hạ với tay vợt số 5 thế giới, anh chỉ mất có 1 giờ 18 phút để đánh bại tay vợt đang xếp hạng 39 thế giới, đối thủ của anh sẽ là người thắng tỏng cặp Sam Querrey và Lucas Pouille. Ở trận đấu trước đó, Del Potro cũng chứng minh anh đang trở lại với đẳng cấp của mình khi đánh bại Dominic Thiem sau hai séc với tỉ số 7-6 và 6-3 để có mặt ở vòng sau.

K.Đ- Trần Dũng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm