CẬP NHẬT tin sáng 25/7: 'Nga sống lại hy vọng dự Olympic. Mourinho chê thậm tệ sân Tổ Chim của Trung Quốc

25/07/2016 08:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nga sống lại hy vọng dự Olympic. Mourinho chê thậm tệ sân bóng Trung Quốc. Xác định đối thủ đầu tiên của tuyển Anh dưới thời Sam Allardyce. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay (25/7).


Nga sống lại hy vọng dự Olympic tại Rio

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã tuyên bố không cấm đoàn Nga dự Thế Vận Hội Rio 2016. Như vậy, các VĐV Nga có thể dự Olympic Rio nếu họ chứng minh được mình trong sạch trước các Liên đoàn thành viên của IOC.

Cuộc họp trực tuyến của 15 thành viên Ủy ban điều hành của IOC đã thống nhất là các VĐV của Nga có thể dự Olympic Rio nếu họ đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt mà các liên đoàn thành viên của IOC áp đặt đồng thời các VĐV từng dính doping trong quá khứ chắc chắn không được dự Olympic Rio kể cả khi họ đã chấp hành án phạt.

Ngay trước khi đưa ra phán quyết nói trên, Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết ông muốn tạo cơ hội cho các VĐV trong sạch của Nga thi đấu ở Olympic Rio còn trước đó nữa ICO mô tả chuyện hàng loạt VĐV Nga sử dụng doping một cách có hệ thống là cuộc tấn công nghiêm trọng vào sự trong sạch và liêm chính của thể thao.

Mourinho muốn bắt tay Pep, chê thậm tệ sân Tổ Chim của Trung Quốc

Mourinho khẳng định sẽ bắt tay đối thủ trong trận derby tới. HLV người Bồ Đào Nha cũng chê thậm tệ SVĐ quốc gia của Trung Quốc không ra gì: “Những cuộc đối đầu giữa hai đội tại Etihad, Old Trafford hay Wembley với tôi không bao giờ là một trận giao hữu. Nhưng chơi trên mặt sân thảm hại thế này không phải là giao hữu nữa mà là đá cho vui”.

“Mặt sân xấu đến tệ hại. Tôi cần các cầu thủ lành lặn. Tôi chỉ có một mục tiêu là các cầu thủ về nhà trong trạng thái an toàn”.


Mourinho trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh

“Nếu bạn muốn biết tôi có bắt tay Pep hay không, tôi xin trả lời luôn là có. Tôi chẳng hiểu câu hỏi các bạn dành cho anh ta và cho tôi có ý gì. Toàn chỉ nghĩ tới những hiềm khích. Tôi đã cùng Pep làm việc với nhau ở Barca, rồi sau đó đến Tây Ban Nha. Sao điều đó không thấy ai nhắc tới?”.

Sam Allardyce đối đầu với Croatia trong trận đầu tiên dẫn dắt tuyển Anh

Đối thủ của Big Sam ở trận đầu tiên làm việc dưới cương vị HLV trưởng tuyển Anh sẽ là Croatia. Trận đấu giao hữu này sẽ diễn ra ở SVĐ Wembley vào ngày 1/9.


Big Sam được bổ nhiệm làm HLV tuyển Anh kế nhiệm Roy Hodgson

Dự kiến, Sam Allardyce sẽ chính thức xác nhận thông tin này trong buổi họp báo đầu tiên của ông trên cương vị mới. Danh tính hai người trợ lý của Big Sam trên tuyển cũng có thể được hé lộ ngay trong hôm nay. Theo The Guardians, đó sẽ là Paul Clement và Sammy Lee.

Kolo Toure chính thức rời Liverpool, gia nhập Celtic

Cựu trung vệ của Man City, Arsenal đã hết hạn hợp đồng với Liverpool và trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1/7. Không lâu sau, anh đã tìm cho mình được một bến đỗ mới ở tuổi 35.


Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Toure sẽ giúp ích nhiều cho Rodgers tại Celtic

Kolo Toure đã đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với nhà vô địch Scotland Celtic, đội bóng do cựu HLV Liverpool Brendan Rodgers dẫn dắt. Tới đây, Kolo Toure sẽ tái ngộ với ông thầy cũ, người đã từng làm việc với anh khoảng 2 năm.

Chris Froome lần thứ 3 lên ngôi tại Tour de France

Tay đua người Anh Chris Froome đã giành chức vô địch giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 3 sau khi tay đua người Đức Andre Greipel về nhất ở chặng đua cuối cùng.


Froome đi vào ngôi đền của những huyền thoại!

Chris Froome, thành viên của đội đua Team Sky, vô địch Tour de France lần thứ 3 (2013, 2015 và 2016) trong 4 năm. Anh đã trở thành tay đua thứ 6 có 3 lần đăng quang ở Tour de France và là người đầu tiên bảo vệ được chức vô địch ở giải đua xe đạp này, sau Miguel Indurain của Tây Ban Nha vào năm 1995. “Điều này thật là tuyệt vời. Mỗi lần vô địch Tour de France đều rất đặc biệt với tôi”, tay đua 31 tuổi phát biểu.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm