CẬP NHẬT sáng 7/12: Tuyển thủ Việt Nam mất tập trung vì bị xin xỏ. Zidane thách thức Dortmund

07/12/2016 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng Thịnh vẫn chưa bình phục chấn thương, diễn biến lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Zinedine Zidane thách thức Dortmund,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 7/12.

Hoàng Thịnh chưa thể thi đấu

Theo trang Bóng đá chia sẻ, tiền  vệ Hoàng Thịnh gần như chắc chắn không thể góp mặt trong đội hình tham dự trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 gặp đối thủ Indonesia vì lý do chấn thương. Tiền vệ này vẫn có mặt trong buổi tập chiều 6/12 nhưng anh chỉ tập nhẹ và chạy bộ xung quanh sân cùng bác sỹ. Theo nguồn tin từ đội ngũ y tế tuyển Việt Nam, chấn thương của Hoàng Thịnh khá nặng. Anh bị rách cơ háng.


Hoàng Thịnh chỉ có thể chạy bộ quanh sân

Ở buổi tập chiều ngày 6/12, HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ yếu cho các học trò khởi động và tập những bài tập chiến thuật, ban bật nhỏ. Hoàng Thịnh không thể góp mặt sẽ đẩy HLV Hữu Thắng vào thế khó. Anh được xem là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích của HLV Hữu Thắng.

Tuyển thủ Việt Nam mất tập trung vì bị xin xỏ

Cơn sốt vé trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia không chỉ khiến người hâm mộ phải đau đầu những ngày qua, mà còn khiến ngay cả các tuyển thủ Việt Nam cũng phải mệt mỏi. Theo trang Một thế giới cho biết, tuyển thủ Việt Nam đã bị làm phiền rất nhiều vì bị người thân và bạn bè xin vé tới theo dõi trận bán kết.

“Khổ lắm chứ cũng có sung sướng gì đâu, ai cũng nghĩ cầu thủ thủ chúng tôi có nhiều vé nên tìm đủ mọi cách để liên lạc hay gặp xin vé. Anh em trong đội nhiều người đã phải tắt điện không dám nghe những ngày qua”, một cầu thủ chia sẻ.


Giá vé trận Việt Nam - Indonesia có lúc đã được đẩy lên gấp 5 lần giá trị thực

Vòng bảng Champions League: Kết thúc bất ngờ cho Arsenal

Lượt cuối vòng bảng Champions League, dù đã chắc chắn có vé đi tiếp với ngôi nhì bảng nhưng Bayer Munich cần 1 chiến thắng trước A.Madrid để giải tỏa áp lực. Họ đã có khởi đầu tốt với pha ghi bàn đẳng cấp của Lewandowski . Tuy nhiên đây cũng là bàn thắng duy nhất của bảng A trong lượt trận này .


Bảng D Champions League

Barcelona cần 1 cú hích sau 3 trận hòa liên tiếp và họ khẳng định thế độc tôn ở bảng C với trận thắng Moenchengladbach .Messi là người đã ghi bàn thắng ở ngay phút 16 cho Barca. Cú hattrick trong hiệp 2 của Turan đã mang về trọn vẹn 3 điểm cho Barca. Họ giữ vựng vị trí đầu bảng với 15 điểm, xếp thứ 2 là Man City, đội bóng đã hòa Celtic 1-1 trong lượt đấu cuối.

Ở trận đấu còn lại, dù được chơi trên sân nhà nhưng Man City là những người bất ngờ để Celtic chọc thủng lưới ngay phút thứ 4, người ghi bàn là Robert. Nhưng chỉ 4 phút sau, Iheanacho đã quân bình tỉ số cho Man xanh để ấn định trận này với tỉ số 1-1.


Barcelona 4-0 M'chengladbach

Tại bảng A, Arsenal đã tỏ rõ sự vượt trội dù phải làm khách trên sân của Basel. Họ đã có 2 bàn thắng từ rất sớm đến từ tân binh Perez, người vừa trở lại sau chấn thương. Cú đúp của tiền đạo TBN đều đến với 1 kịch bản . Hiệp 2 chỉ bắt đầu được khoảng 2 phút, Perez đã hoàn tất cú hattrick của mình. Phải chờ sau tình huống Iwobi nâng tỉ số lên 4-0, Basel mới có bàn danh dự trước khi chia tay giải đấu.


Basel 1-4 Arsenal

Trong khi đó bất ngờ đã xảy ra trên sân Công viên các hoàng tử, PSG đã để Misidjan của Ludogorets chọc thủng lưới ngay ở phút 15. Một màn rượt đuổi tỉ số diễn ra và may mắn cho PSG là Cavani cùng Di Maria đã mang về trận hòa 2-2 cho đại diện Pháp, đồng nghĩa với việc họ phải tụt xuống vị trí thứ 2 , mất ngôi đầu về tay Arsenal.


PSG 2-2 Ludogorets

Tại bảng đấu được coi là căng thẳng nhất, bảng B, cả 3 đội đầu bảng chia đều cơ hội đi tiếp, tuy nhiên Besiktak đã đầu hàng quá sớm khi để thua 0-6 trên sân của Dinamo Kiev. Trong khi đó Napoli đã giành ngôi đầu với 11 điểm sau chiến thắng 2-1 trên sân Benfica và 2 đội bóng này đã dắt tay nhau đi tiếp.


Bảng B Champions League

Zidane thách thức Dortmund

Hiện tại ở bảng F, Real Madrid đang đứng thứ hai với 11 điểm, kém đội đầu bảng Dortmund 2 điểm. Ở lượt trận cuối, đội bóng của HLV Zidane sẽ đối đầu với đội bóng nước Đức để xác định xem ai sẽ là đội đứng đầu bảng. Thậm chí, HLV của Real Madrid còn khẳng định sẽ thi đấu nghiêm túc như một trận chung kết với Dortmund.

"Đây như thể một trận chung kết. Đội bóng vẫn hoàn toàn tập trung cho trận đấu để kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Buổi tập gần nhất cho thấy mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại Dortmund", Zidane chia sẻ.


Dortmund 2-2 Real Madrid (lượt đi)


Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm