CẬP NHẬT sáng 22/8: 'M.U đang thành trò cười cho cả nước Anh'. Xạ thủ 16 tuổi giành HCV bắn súng ASIAD

22/08/2018 07:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  ‘M.U đang trở thành trò hề và không thể cạnh tranh ngôi vô địch’. U23 Việt Nam có một trong những hàng công mạnh nhất ASIAD 2018. Zidane là ứng cử viên lý tưởng thay thế Mourinho... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 22/8.

3 đội Đông Nam Á có thành tích ngoạn mục ở vòng bảng ASIAD, U23 Việt Nam góp mặt

3 đội Đông Nam Á có thành tích ngoạn mục ở vòng bảng ASIAD, U23 Việt Nam góp mặt

Các đại diện ở Đông Nam Á mà tiêu biểu nhất là U23 Việt Nam đã gây sốc ở vòng bảng ASIAD 2018.

‘M.U đang trở thành trò hề và không thể cạnh tranh ngôi vô địch’

Chú thích ảnh

Sau thất bại trước Brighton cuối tuần qua, cựu danh thủ Man United, Paul Ince, đã lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ. Ông cho rằng “Quỷ đỏ” đang trở thành một “trò hề” và sẽ không thể cạnh tranh chức vô địch mùa này.

“Các đội bóng khác và các CĐV của họ đang có dịp để tha hồ bàn tán về Man United. Họ đang trở thành một trò cười và tụt lại phía sau”, Ince chia sẻ.

“Họ đã xếp thứ hai mùa trước và có thể kết thúc trong top 4 mùa này. Nhưng đó có phải là mục tiêu để họ phấn đấu? Không”.

“Thực tế là mục tiêu của họ là giành chức vô địch Premier League. Nhưng họ đã không thể cạnh tranh với Man City và Liverpool. Lấy ví dụ nếu Man United thua Tottenham cuối tuần này, họ sẽ kém Man City 6 điểm”.

Hai đội bóng thành Madrid để ý bộ đôi của Chelsea

Chú thích ảnh

Theo tờ Mirror, Chelsea đang phải đối mặt với một trận chiến nhằm giữ chân hai cầu thủ Eden Hazard và Marcos Alonso khỏi những gã khổng lồ thành Madrid.

Hazard đang nhận được sự quan tâm của Real. Đội chủ sân Bernabeu vẫn đang tìm người lấp vào khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại. Cầu thủ người Bỉ từ lâu đã là mục tiêu của Los Blancos và cũng từng có ý định chuyển tới đây, khi Zinedine Zidane còn dẫn dắt CLB.

Trong khi đó, Alonso là mục tiêu của Atletico. Cầu thủ người Tây Ban Nha được xem là sự thay thế cho Filipe Luis trong trường hợp anh này chuyển tới PSG trong tương lai.

Zidane là ứng cử viên lý tưởng thay thế Mourinho

Chú thích ảnh

Theo cựu cầu thủ Man United, Lee Sharpe, nếu sa thải Mourinho, ban lãnh đạo nên cân nhắc bổ nhiệm Zinedine Zidane vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford. HLV người Pháp có đầy đủ phẩm chất và có triết lý phù hợp với “Quỷ đỏ”.

“Tôi nghĩ Zidane sẽ là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí này. Ông ấy từng chơi bóng ở cấp độ cao nhất, từng huấn luyện ở cấp độ cao nhất và đã thành công ở cả hai cương vị”, Sharpe phân tích. “Ông ấy là cái tên đủ lớn để có thể đối phó với áp lực và những câu hỏi khi dẫn dẵn một câu lạc bộ có tầm cỡ như Man United. Vì vậy nên tôi nghĩ ông ấy sẽ là một ứng cử viên lý tưởng cho chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford".

Xạ thủ 16 tuổi giành HCV ASIAD 2018

Chú thích ảnh
Saurabh Chaudhary (giữa) đã giành HCV ở ASIAD 2018

Xạ thủ người Ấn Độ, Saurabh Chaudhary, sinh năm 2002. Anh đã giành huy chương vàng môn bắn súng ở nội dung 10 m súng hơi. Xạ thủ này còn xác lập kỷ lục tại ASIAD với tổng số điểm 240,7 điểm. Thành tích của anh chỉ hơn vận động viên người Nhật Tomoyuki Matsuda, 42 tuổi, 1 điểm (xếp thứ 2; 239,7 điểm). Một xạ thủ khác cũng người Ấn Độ đã giành huy chương đồng ở nội dung này là Abhishek Verma, 28 tuổi. Thành tích của anh là 219,3 điểm.

U23 Việt Nam có một trong những hàng công mạnh nhất ASIAD 2018

Chú thích ảnh

Kết thúc vòng bảng, U23 Việt Nam đã ghi được 6 bàn. Trung bình cứ mỗi trận, các học trò của HLV Park Hang Seo lại có được 2 bàn. Thành tích này giúp U23 Việt Nam lọt vào top 6 những đội có hàng công tốt nhất tại ASIAD 2018.

Theo thống kê, đội đang sở hữu hàng công mạnh nhất là U23 Trung Quốc. Đội tuyển này đã ghi được 11 bàn sau 3 trận, đạt hiệu suất 3,66 bàn/trận. Đứng ở vị trí thứ 2 là kỳ phùng địch thủ cũ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018 – U23 Uzbekistan. Đội bóng của HLV Ravshan Khaydarov ghi được 10 bàn sau 3 trận vòng bảng, đạt hiệu suất 3,33 bàn/trận. Tiếp theo là chủ nhà U23 Indonesia (11 bàn sau 4 trận, hiệu suất 2,75 bàn/trận), U23 Hàn Quốc (8 bàn sau 3 trận, hiệu suất 2,66 bàn/trận) và U23 Malaysia (7 bàn sau 3 trận, hiệu suất 2,33 bàn/trận).

Cuối cùng, U23 Việt Nam và U23 Syria có cùng thành tích ghi 6 bàn 2 trận, hiệu suất 2 bàn/trận và cùng đứng hạng 6. (Theo VOV)

T.P
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm