CẬP NHẬT sáng 2/12: Ông Park tiết lộ chiêu đấu Philippines. Ronaldo lập công, Juventus thắng tưng bừng. M.U bị cầm hoà

02/12/2018 06:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Philippines gọi tên 4 cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi bóng ở châu Âu. M.U bị cầm hoà, Man City thắng dễ. Real Madrid áp sát Top 4 Liga. David Villa đầu quân cho đội bóng Nhật Bản... là những tin tức được cập nhật.

'Thắng được chính mình, tuyển Việt Nam sẽ hạ Philippines'

'Thắng được chính mình, tuyển Việt Nam sẽ hạ Philippines'

Trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân khách cùng Philippines của đội tuyển Việt Nam, đã có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau. Tựu trung vẫn là 2 vấn đề: Sẽ không hề dễ nhưng thầy trò ông Park vẫn có cơ hội chiến thắng.

Thầy Park tiết lộ chiêu đấu Philippines

Chú thích ảnh

Chiều ngày 1/12, tại buổi họp báo chính thức trước trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam -Philippines, các HLV đã có những đánh giá nhất định về đối thủ và hé lộ sự chuẩn bị của toàn đội. HLV Park Hang Seo cho rằng Philippines có khá nhiều cầu thủ tốt, họ thích những đường chuyền dài, tổ chức phản công khi có cơ hội, đôi khi tấn công biên, tạt bóng, cắt bóng vào trong dứt điểm.

“Thêm một vấn đề rất quan trọng nữa, về mặt con số thống kê, họ sử dụng chiến thuật khá an toàn, không sử dụng nhiều tình huống liều lĩnh trong một số trận ở bảng B, họ không ghi quá nhiều bàn thắng cũng không để thủng lưới quá nhiều. Trận ngày mai sẽ thiếu 5 cầu thủ đều là những cái tên đóng góp cho ĐT Philippines vòng bảng, có lẽ chúng ta có cơ hội nếu như chúng ta chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai”, ông nhận định thêm.

HLV Park Hang Seo cũng cho biết: “Sẽ không có nhiều thay đổi về sơ đồ chiến thuật. Thực sự là một niềm vinh hạnh lớn cho tôi khi đối đầu với HLV đẳng cấp quốc tế như Sven, tôi rất thích cách huấn luyện của ông ấy, tôi đã theo dõi qua nhiều trận đấu trong quá khứ, hiện tại tôi cùng ban huấn luyện đang chuẩn bị để đối đầu với một đối thủ mạnh”.

HLV Philippines gọi tên 4 cầu thủ Việt Nam đủ sức chơi bóng ở châu Âu

Chú thích ảnh

Phát biểu với báo giới, HLV Eriksson nhấn mạnh trận đấu bán kết ngày mai với đội tuyển Việt Nam vô cùng quan trọng với Philippines. Theo ông, đội tuyển Philippines biết mình phải đối đầu với một đối thủ mạnh nhưng mục tiêu vẫn là cố gắng hết mình và giành chiến thắng.

Khi báo chí đặt câu hỏi về ấn tượng của HLV Eriksson dành cho cầu thủ nào ở tuyển Việt Nam, nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Anh chia sẻ: “Tôi từng dẫn dắt những đội bóng hàng đầu thế giới nên tôi có thể đánh giá, một số tuyển thủ Việt Nam có thể chơi bóng được ở châu Âu. Ví dụ một số cầu thủ đã chơi khá tốt ở vòng bảng là số 11 (Anh Đức), 14 (Công Phượng), 20 (Văn Hậu) và số 19 (Quang Hải)... Việt Nam có rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ không đủ khả năng đá cho những đội bóng hàng đầu như Manchester City hay Barcelona nhưng có thể thi đấu ở châu Âu”.

Real vượt ải Valencia, áp sát Top 4

Vòng 14 Liga, Real Madrid tiếp đón Valencia trên sân nhà Bernabeu. Ngay phút thứ 8, Real Madrid có lợi thế dẫn bàn nhờ pha phản lưới của Daniel Wass. Quãng thời gian còn lại, Real thi đấu không quá xuất sắc trước đối thủ mạnh nhưng điều quan trọng là biết tung ra đòn kết liễu đúng lúc để giành lấy chiến thắng. Lucas Vazquez ghi bàn ở phút 83 để ấn định thắng lợi 2-0 cho “Kền kền trắng”. Chiến thắng của Real đẩy cuộc đua ở tốp đầu Liga thêm phần kịch tính. Đội bóng của HLV Santiago Solari giờ chỉ còn cách đội dẫn đầu Sevilla 3 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 4 Alaves nhưng thua về hệ số. Vào đêm nay, Alaves sẽ đối đầu Atletico Madrid còn Barcelona tiếp đón Sevilla.

Kết quả Liga
Real Madrid 2-0 Valencia
Celta Vigo 2-0 Huesca
Real Valladolid 2-4 Leganes
Getafe 3-0 Espanyol

M.U bị cầm hoà, Man City thắng dễ

Mặc dù được đánh giá cao hơn Southampton rất nhiều, nhưng M.U đã thi đấu không thực sự tốt ở cuộc đọ sức tại vòng 14 Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” bị đội chủ nhà dẫn trước 2 bàn chỉ sau 20 phút bóng lăn. Rất may cho MU là sau đó Lukaku và Herrera đã tận dụng tốt cơ hội để gỡ hò 2-2 ngay trong hiệp 1. Mặc dù vậy, ở hiệp đấu thứ 2, đội bóng của HLV Mourinho chơi bóng thiếu sáng tạo, tấn công bế tắc và bị đội bóng đứng áp chót trên bảng xếp hạng cầm hoà với tỉ số 2-2. Với kết quả này, M.U đang đứng thứ 7 trên BXH với 22 điểm, thua đội xếp thứ 4 Chelsea tới 6 điểm và đá hơn 1 trận.

Trong khi đó, Man City tiếp tục thị uy sức mạnh của đội dẫn đầu Premier League. Tuy HLV Pep Guardiola cho các trụ cột như Kyle Walker,  David Silva, Sergio Aguero được nghỉ dưỡng sức nhưng Man City vẫn chơi áp đảo và vượt qua Bournemouth 3-1 nhờ các pha lập công của Bernardo Silva, Sterling và Gundogan. Chiến thắng này giúp Man City đẩy khoảng cách với đội xếp sau Liverpool lên 5 điểm, đá hơn 1 trận.

Kết quả Premier League
Crystal Palace 2-0 Burnley
Huddersfield 1-2 Brighton
Leicester 2-0 Watford
Man City 3-1 Bournemouth
Newcastle 0-3 West Ham
Southampton 2-2 M.U

Ronaldo lập công, Juventus thắng tưng bừng

Cristiano Ronaldo đã lập cho mình cột mốc cá nhân trong chuyến làm khách của Juventus tới Fiorentina. Trước khi được rút ra sân cho nghỉ, Ronaldo đã kịp ghi 1 bàn thắng cho mình trên chấm phạt đền. Đó là bàn thứ 10 của anh ở Serie A. Ronaldo trở thành người đầu tiên, từ sau huyền thoại John Charles mùa 1957-58, ghi 10 bàn sau 14 trận đầu tiên Serie A cho Juventus. Trước đó, Bentancur và Chiellini là những người đã xé lưới Fiorentina, góp công mang về chiến thắng 3-0 cho Juve. Chiến thắng thứ 13 sau 14 vòng đấu giúp Juventus đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng với 40 điểm, cách đối thủ bám đuổi 11 điểm.

Kết quả Serie A
Fiorentina 0-3 Juventus
SPAL 2-2 Empoli
Sampdoria 4-1 Bologna

David Villa đầu quân cho đội bóng Nhật Bản

Chú thích ảnh

David Villa là ngôi sao mới nhất chuyển sang chơi bóng tại Nhật Bản, ký hợp đồng với Vissel Kobe thuộc giải vô địch quốc gia J-League. Tại đây, chân sút 36 tuổi sẽ tái ngộ với Andres Iniesta, cựu đồng đội tại tuyển Tây Ban Nha và Barcelona. Trên trang YouTube, Villa đã xác nhận thông tin sẽ chia tay CLB New York City để sang khoác áo Vissel Kobe. Ở động thái xác nhận thương vụ, Vissel Kobe cho biết việc chiêu mộ Villa là “bước tiến gần hơn đến mục tiêu đưa đội bóng trở thành CLB số 1 châu Á”.

David Villa từng cùng Barcelona 3 lần vô địch 1 Liga, 1 lần đăng quang Champions League. Rời Barca sau nhiều năm gắn bó, anh chuyển sang New York City, ghi 80 bàn sau 124 lần ra sân. Cùng tuyển Tây Ban Nha, David Villa từng vô địch EURO 2008 và World Cup 2010.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm