CẬP NHẬT sáng 14/12: Arsenal thua ngược Everton. Man City và Chelsea nhận án phạt

14/12/2016 07:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal thua ngược trước Everton, Pep Guardiola quyết không thay đổi lối chơi, Antonio Conte thừa nhận Cesc Fabregas có thể ra đi,....sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 14/12.

Arsenal thua ngược trước Everton

Thi đấu trên sân khách nhưng Arsenal thi đấu hoàn toàn chủ động và lấn lướt. Họ cụ thể nó bằng bàn thắng của Alexis Sanchez ở phút 20. Một pha đá phạt thành bàn có phần may mắn của tiền đạo người Chile. Bóng đã đập chân của hậu vệ Everton đổi hướng và bay vào lưới.

Trận đấu này, Arsenal không có sự phục vụ của Mustafi vì chấn thương. Và ngay lập tức họ đã cảm thấy nhớ trung vệ người Đức. “Pháo thủ” tỏ ra lúng túng trước những tình huống phòng ngự không chiến. Và ở cuối mỗi hiệp, Everton đã trừng phạt sự yếu kém đó của đội khách. Seamus Coleman là người gỡ hòa cho Everton còn Ashley Williams là người ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.


Everton 2-1 Arsenal

Chung cuộc, Everton giành chiến thắng 2-1 trước Arsenal. Với thất bại này, Arsenal không chỉ chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại, mà vẫn kém Chelsea 3 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Pep quyết không thay đổi lối chơi

Sau khởi đầu ấn tượng, Man City đang xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đội chủ sân Etihad đã nhận 2 thất bại liên tiếp ở Premier League. Những kết quả nghèo nàn đã khiến Man City tụt xuống vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Chelsea 6 điểm. Nhiều người cho rằng chiến thuật của HLV Pep Guardiola đang áp dụng cho Man City không phù hợp với Premier League. Dẫu vậy, HLV người Tây Ban Nha kiên quyết không thay đổi.

“Tôi sẽ không bao giờ thay đổi triết lý của mình. Tôi có một phong cách chơi bóng riêng. Không đời nào tôi chịu thay đổi. Tôi sẽ cải tiến một chút để phù hợp với tình hình thực tế. Tôi cần thời gian để lối chơi của đội bóng nhuần nhuyễn hơn. Tôi đã thành công với triết lý kiểm soát bóng và không có lý do để thay đổi”, Pep Guardiola chia sẻ.


Pep Guardiola quyết không thay đổi lối chơi kiểm soát bóng của mình

HLV Conte thừa nhận Fabregas có thể ra đi

Mùa giải này, Fabregas không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình của Chelsea. HLV Conte ưa thích sử dụng bộ đôi Kante và Matic hơn. Cách đây không lâu, Roma đã đánh tiếng hỏi mượn tiền vệ Cesc Fabregas. Dù vẫn muốn giữ Fabregas ở lại, nhưng HLV Conte thừa nhận tiền vệ người Tây Ban Nha có thể rời Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

“Tôi không thể khẳng định điều gì. Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Chelsea đã nhận được một số lời đề nghị cho Fabregas. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại nhưng đội bóng tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vì thế, chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những lời đề nghị này”, HLV Conte cho biết.


Conte thừa nhận Chelsea có thể chia tay Fabregas

Lewandowski chốt tương lai với Bayern Munich

Suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, tương lai của Robert Lewandowski luôn là chủ đề nóng. Nhiều tin đồn cho rằng Lewandowski sẽ chia tay Bayern Munich để tới Real Madrid sau khi ông thầy Pep Guardiola đã chuyển tới Man City. Tuy nhiên, mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa khi trên trang Twitter chính thức, Bayern Munich đã thông báo gia hạn hợp đồng thành công với tiền đạo người Ba Lan.

Theo đó, Lewandowski sẽ gắn bó với “Hùm xám” tới năm 2021. Chia sẻ về điều này, Lewandowski cho biết: “Bayern Munich đã cho tôi những điều cần thiết để hiện thực hóa giấc mơ. Những thách thức mới đang chờ đón chúng tôi!”

Man City và Chelsea bị phạt tiền vì gây gổ

Trong trận đấu giữa Man City và Chelsea ở vòng 14 Premier League, các cầu thủ hai đội đã xô xát với nhau trong những phút cuối trận. Tình huống bắt đầu từ pha vào bóng ác ý của Sergio Aguero với David Luiz. Cầu thủ 2 sau đó đã không giữ được bình tĩnh và đã lao vào gây gổ với nhau. Về cá nhân, chỉ có Aguero và Fernandinho bị phạt. Còn về đội bóng, Man City và Chelsea lần lượt phải nộp phạt 35 nghìn và 100 nghìn bảng cho Liên đoàn bóng đá Anh (FA).


Pha vào bóng ác ý của Aguero với David Luiz

“Hai câu lạc bộ bị phạt vì không kiểm soát được cầu thủ của mình trong việc giữ cư xử đúng mực và/ hoặc kiềm chế hành vi khi bị khiêu khích”, một đoạn trong thông báo của FA trên trang chủ.


Man City và Chelsea không giữ được bình tĩnh trong những phút cuối trận

Chelsea bị phạt tiền nhiều hơn vì đây đã là vụ việc gây gổ thứ 5 của họ trong vòng 19 tháng qua.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm