CẬP NHẬT sáng 13/1: Ronaldo nhận thêm giải thưởng đầu năm. Ramos bị chửi sau bàn thắng trước Sevilla

13/01/2017 09:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo nhận thêm giải thưởng đầu năm; Schneiderlin chính thức rời Man United, gia nhập Everton; ...là những tin tức đáng chú ý trong sáng ngày 12/1/2017.

Schneiderlin chính thức rời Man United, gia nhập Everton


Sau nhiều ngày đàm phán, cuối cùng thì Everton cũng đã thuyết phục được Man United bán Morgan Schneiderlin trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Theo thông báo trên trang chủ, đội chủ sân Goodison Park sẽ tiếp đón Schneiderlin cùng với bản hợp đồng 4 năm rưỡi, với mức phí là 20 triệu bảng, thêm 4 triệu bảng tùy theo các điều khoản khác.

Schneiderlin gia nhập Man Utd vào mùa hè năm 2015 với giá 25 triệu bảng. Ở mùa giải đầu tiên, anh được sử dụng khá thường xuyên dưới thời HLV Louis van Gaal. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi này không còn được trọng dụng khi Mourinho đến Old Trafford thay thế Van Gaal, khiến đây trở thành lý do chính để anh quyết tâm ra đi.

Tại Everton, Schneiderlin sẽ được gặp lại người thầy cũ Ronald Koeman và được đảm bảo một suất đá chính.

Cristiano Ronaldo nhận thêm danh hiệu mới trong năm 2017


Chỉ ít lâu sau khi giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016, Cristiano Ronaldo đã được tạp chí Goal.com bình chọn là cầu thủ có mái tóc đẹp nhất thế giới, giải thưởng mang tên Salon d’or. Được biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp, CR7 giành chiến thắng ở danh hiệu này.

Dựa vào bình chọn từ nhiều lá phiếu của các độc giả trên toàn thế giới, chân sút người Bồ Đào Nha đã vượt qua 20 ứng cử viên để giành chiến thắng, với tỷ lệ bình chọn lên tới 21%. Xếp thứ 2 trong danh sách này là Lionel Messi. Với mái tóc vàng cùng bộ râu bụi bặm, anh bất ngờ nhận được tới 16% phiếu bầu. Ngay sau Messi là Paul Pogba, tiền vệ đang chơi cho Man United, với 12% lượt bình chọn.

Steven Gerrard được tri ân tại Liverpool


Nhằm ghi nhận những thành tích đóng góp của cựu thủ quân Steven Gerrard dành cho Liverpool trong suốt 17 năm gắn bó, cùng với tấm lòng hảo tâm của anh đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp đất nước Anh, Gerrard sẽ được công nhận là “Công dân gương mẫu của thành phố Liverpool”.

Thông tin này đã được đích thân thị trưởng thành phố Liverpool xác nhận. Ông cũng cho biết, tuần tới, Gerrard sẽ nhận được thông tin chính thức sau cuộc họp Hội đồng thành phố vào tuần tới.

Eric Cantona: “Zlatan là truyền nhân của tôi”


Theo huyền thoại thành Old Trafford, Eric Cantona, ông và tiền đạo Zlatan Ibrahimovic có nhiều điểm tương đồng về tính cách và cá tính trên sân. Vì thế, ông cho rằng, trong tương lai, chân sút người Thụy Điển hoàn toàn có thể trở thành huyền thoại tại Man United, như Cantona đã từng. Chia sẻ trên Eurosport, cựu danh thủ 50 tuổi cho biết: “Năm 2017, sau một thời gian dài, cuối cùng thì tôi cũng từ bỏ danh hiệu cầu thủ hung hăng nhất trong mắt giới truyền thông, vì Zlatan sẽ là người kế vị di sản ấy. Cậu ấy xứng đáng là truyền nhân của tôi, là người nối tiếp, kế vị ngai vua của tôi tại Old Trafford”.

Hiện tại, Ibrahimovic đã ghi 18 bàn thắng và có sáu đường chuyền giúp đồng đội lập công sau 28 lần ra sân trong màu áo Man United.

Sergio Ramos bị fan Sevilla...chửi khi ghi bàn thắng thứ 2 cho Real Madrid


Mặc dù giành quyền đi tiếp, nhưng có lẽ phía Real Madrid không thực sự vui như họ mong muốn. Đặc biệt là Sergio Ramos, sau bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội khách trên chấm phạt đền. Bởi, ngay sau khi làm tung lưới thủ môn David Soria, Ramos đã bị các cổ động viên đội chủ nhà la ó và miệt thị, thậm chí nhiều người còn dùng lời lẽ thô tục để lăng mạ anh. Đơn giản chỉ vì trước đây, Ramos từng khoác ảo Sevilla, và bàn thắng kể trên khiến các fan không hài lòng.

“Tôi không vui vì những hành động của họ”, Zidane nói. “Nhưng điều đó khó tránh khỏi. Ramos không sai, cậu ấy đã chơi trận đấu của mình. Tôi biết, Ramos không hạnh phúc với bàn thắng đó. Cậu ấy đã trưởng thành tại nơi đây. Sự xúc phạm ấy chắc chắn sẽ khiến cậu ấy đau lòng”.

Roger Federer là hạt giống số...17 tại Australian Open


Cựu tay vợt số một thế giới Roger Federer sẽ tham dự giải Australian Open năm nay với vạch xuất phát khá thấp, khi anh chỉ được chọn làm hạt giống số 17. Nguyên nhân dẫn tới việc “Tàu tốc hành” bị đẩy xuống vị trí hạt giống 17 là do sự xuất sắc của “truyền nhân” được mệnh danh Federer mới người Bulgaria-Grigo Dimitrov. Đây là tay vợt đã đánh bại Nishikori để lên ngôi vô địch Brisbane International mới đây và giành luôn vị trí hạt giống số 15 tại giải đấu trên đất Úc sắp khởi tranh. Việc xếp hạng hạt giống thấp sẽ khiến Federer sớm chạm trán đối thủ mạnh thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng ATP. Trong khi đó ở tuổi 35, tay vợt người Thụy Sỹ không thể coi là sung sức nhất.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm