CẬP NHẬT sáng 12/3: Zidane tiết lộ lý do quay về Real. Rộ tin Bale đạt thỏa thuận gia nhập MU

12/03/2019 11:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Zidane tiết lộ lý do quay về Real. Rộ tin đồn Bale đạt thỏa thuận gia nhập MU. Neymar bị cơ quan thuế “sờ gáy”... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 12/3.

Vinicius Junior: Cậu bé ngoan sẵn sàng vượt Neymar

Vinicius Junior: Cậu bé ngoan sẵn sàng vượt Neymar

Luôn có những pha bóng đậm chất trình diễn và đầy cảm xúc, nhưng không thiếu sự hiệu quả, Vinicius Junior đang tạo cơn sốt đặc biệt ở Madrid. Những thầy cũ tin anh đủ sức vượt qua Neymar.

Thầy Park được vinh danh giải Fair Play 2018

Chú thích ảnh

Tối qua, ngày 11 tháng 3, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải thưởng Fair Play 2018. Tại đây, HLV Park Hang Seo đã được vinh danh sau những cống hiến cho nền bóng đá suốt một năm qua.

Ngoài ra, giải nhất của chương trình này đã thuộc về 4 cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải khi cùng tham gia chương trình Điều Uớc Thứ 7, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em Tom bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi.

Giải nhì là hình ảnh Các cầu thủ U23 Việt Nam cào tuyết giúp tiền vệ Nguyễn Quang Hải thực hiện siêu phẩm đá phạt vào lưới U23 Uzbekistan.

Các giải ba, tư và năm lần lượt thuộc về Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh với hành động cắm cờ tại Thường Châu trong trận chung kết U23 châu Á; Tiền đạo Nguyễn Anh Đức với hành động can ngăn CĐV ném chai lọ phản đối trọng tài trong trận đấu với Malaysia ở AFF Cup; Tập thể ĐTVN ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với Campuchia cùng chiếc áo số 9 của Văn Toàn.

Zidane tiết lộ lý do quay về Real

Chú thích ảnh

Đêm qua, Real Madrid đã gây bất ngờ khi sa thải HLV Santiago Solari và bổ nhiệm lại Zinedine Zidane. Hợp đồng của chiến lược gia người Pháp có thời hạn tới năm 2022. Zidane đã tiết lộ lý do tại sao ông lại quay về dẫn dắt Real sau khi rời khỏi đây 9 tháng trước.

“Đội bóng này cần một sự thay đổi sau những năm thành công trước đó. Đó là những gì tôi nghĩ và cũng là những gì sẽ xảy ra trong tương lai”, Zidane chia sẻ. “Chủ tịch Florentino Perez đã gọi điện và đề nghị tôi dẫn dắt Real Madrid thêm một lần nữa. Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại. Cảm giác của tôi lúc này rất tuyệt vời. Tôi muốn được làm việc tại đây một lần nữa và đưa đội bóng đến với vị trí mà nó nên ở”.

Van Dijk cẩn trọng trước Bayern Munich

Chú thích ảnh

Giữa tuần này, Liverpool sẽ có chuyến làm khách tới sân Allianz của Bayern Munich. Ở lượt đi, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0-0. Trước thềm trận đấu tới, trung vệ Virgil Van Dijk đã tỏ ra thận trọng và khẳng định Bayern là một đối thủ rất khó khăn.

“Đó sẽ là một trận đấu thú vị. Bayern đã chơi tốt ở Anfield và rõ ràng họ đã thể hiện cho chúng tôi thấy rất nhiều sự tôn trọng”, Van Dijk phát biểu. “Tôi nghĩ họ đã thay đổi một chút về cách chơi. Vì vậy, chúng tôi cần phải chuẩn bị vì có thể họ sẽ dồn toàn lực tấn công vào lúc đầu trận. Mọi thứ sẽ rất khó khăn và chúng tôi phải làm tốt hơn những gì đã từng làm trong những trận đấu sân khách gần nhất ở Champions League”.

“Các trận đấu ở vòng bảng không tốt như mong đợi, nhưng chúng tôi đã vượt qua và vào vòng knock-out. Giờ đây, chúng tôi đang có một trận hòa 0-0 và rất muốn vượt qua vòng đấu này. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn và khắc nghiệt”.

Rộ tin đồn Bale đạt thỏa thuận gia nhập MU

Chú thích ảnh

Tờ Don Balon gây sốc khi tuyên bố tiền đạo Gareth Bale đã đạt thỏa thuận cá nhân với MU. Vấn đề cuối cùng chỉ là chờ hai CLB MU và Real Madrid đạt thỏa thuận về giá cả.

Đây là một trong những trở ngại lớn bởi lúc này hai gã khổng lồ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. MU chỉ sẵn sàng trả 80 triệu euro cho Bale, trong khi phía Real yêu cầu tới 120 triệu euro.

Nếu không có thỏa thuận nào diễn ra, Bale sẽ buộc phải ở lại Real cho tới hết hợp đồng của mình. Cầu thủ người xứ Wales không được ủng hộ khi trong cuộc khảo sát gần đây, có đến 87% số CĐV Real muốn anh ra đi.

Neymar bị cơ quan thuế “sờ gáy”

Chú thích ảnh

Theo El Mundo, cơ quan thuế Tây Ban Nha đã yêu cầu Tòa án Lao động Barcelona gửi tài liệu liên quan đến khoản tiền thưởng của Neymar trong hợp đồng với Barca trước khi chuyển tới PSG. Bài báo này nói rằng các nhà chức trách đang tìm cách xác nhận xem khoản tiền thưởng đó cũng như thương vụ đưa cầu thủ người Brazil tới Pháp năm 2017 có được đánh thuế đúng mức theo luật pháp ở Tây Ban Nha hay không.

Sau khi ký hợp đồng với Barca năm 2016, Neymar có điều khoản sẽ kiếm được số tiền thưởng cho sự trung thành lên tới 55,3 triệu bảng. Một năm sau anh đã tới PSG với khoản phí 190 triệu bảng và được gã nhà giàu Ligue 1 kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng.

PSG đã gửi tài liệu liên quan đến thương vụ này cho cơ quan thuế Tây Ban Nha nhưng một vài số liệu trong đó đã bị che đậy. PSG nói rằng những khoản tiền này là bí mật và tòa án đã yêu cầu họ gửi lại một bản khác có số liệu rõ ràng hơn.

El Mundo nói thêm rằng Barca đã trả 20,4 triệu bảng tiền thưởng cho Neymar nhưng đã yêu cầu anh hoàn lại số tiền đó sau khi gia nhập PSG. Đội chủ sân Camp Nou muốn Neymar hoàn lại cả gốc lẫn lãi và tổng số tiền đó là 64 triệu bảng. Trong khi đó, Neymar lại muốn Barca thành toán nốt khoản phí còn lại.

VIDEO soi kèo bóng đá và nhận định Man City vs Schalke (03h00, 13/03)

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm