Cập nhật ASIAD ngày 19/8:Taekwondo nhận HCĐ

19/08/2018 18:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Quyền đồng đội nam Việt Nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung đã giành tấm HCĐ, đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Nhật Bản: Quang Hải tỏa sáng, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng

U23 Việt Nam 1-0 U23 Nhật Bản: Quang Hải tỏa sáng, U23 Việt Nam giành ngôi đầu bảng

Bàn thắng từ ngay phút thứ 3 của Quang Hải giúp U23 Việt Nam có chiến thắng 1-0 trước U23 Nhật Bản, qua đó giành ngôi đầu bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018

 

Lịch thi đấu bóng đá Asiad hôm nay, ngày 19/8.

19h00: U23 Bangladesh vs U23 Qatar (Bảng B)

19h00: U23 Thái Lan vs U23 Uzbekistan (Bảng B)

19h00: U23 Timor-Leste vs U23 Syria (Bảng C)

19h00: U23 U.A.E vs U23 Trung Quốc (Bảng C)

Link xem trực tiếp được cập nhật TẠI ĐÂY.

 

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 17h30 ngày 19/8

 

 

Chú thích ảnh

17h15. Bắn súng đem về HCĐ thứ hai ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.
Hai VĐV Lê Thị Linh Chi và Trần Quốc Cường giành được tổng cộng 407,5 điểm, xếp sau các đối thủ Trung Quốc (473,2 điểm) và Hàn Quốc (467,6 điểm).

Cùng với taewondo, bắn súng là một trong những môn thi đấu mà đoàn Thể thao Việt Nam ra quân ngày 19/8 và ngoài nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ, bộ đôi VĐV Nguyễn Duy Hoàng/Awaki Ai đã thi đấu ở nội dung súng trường hỗn hợp nam nữ nhưng không lọt vào vòng tranh chấp huy chương.

15h00. Đội quyền nam Việt Nam thua Hàn Quốc điểm số 8.320/8.420 ở bán kết, giành huy chương đồng.

Ở nội dung kiếm thuật, Dương Thúy Vi xếp thứ 3 với 9.7 điểm. Ngày mai 20/8, Thúy Vi sẽ tiếp tục thi đấu ở nội dung thương thuật. Tổng điểm của 2 nội dung sẽ được tính để xét huy chương.

Ở bài thi kiếm thuật, Thúy Vi đứng thứ 3 với 9,7 điểm, xếp sau hai VĐV của Trung Quốc và Iran.

Ở môn wushu, Dương Thúy Vi đang thi đấu. HLV Nguyễn Văn Chương cho phóng viên TTXVN biết: "Thúy Vi đã thể hiện tốt, đảm bảo được các yêu cầu về chuyên môn đề ra. Vi cần tiếp tục tập trung cho bài thi quyết định ở nội dung Thương thuật.

Về khả năng thi đấu, chất lượng hai bài thi của Vi là tương đương không có nhiều khác biệt. Trong thời gian còn lại, BHL sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vi về chuyên môn cũng như tâm lý, bởi tâm lý là yếu tố mang tính quyết định. Lúc này, chưa thể nói trước điều gì, song sự cạnh tranh HCV ở nội dung này là rất lớn, các VĐV đều có trình độ tương đồng". 

Chú thích ảnh

12h10. Ở tứ kết nội dung quyền đồng đội nữ, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Ngô Thị Thùy Dung không thể vượt qua đối thủ Hàn Quốc. Đội tuyển nữ taekwondo Việt Nam đạt 8.130 điểm cho bài biểu diễn, còn đối thủ được chấm 8.240 điểm.

Võ sỹ Châu Tuyết Vân thua Defia (Indonesia) điểm số 8.330/8.460, dừng chân ở tứ kết quyền cá nhân nữ.

Đội quyền taekwondo nữ bước lọt vào vòng 1/8 gặp Hàn Quốc. Nội dung quyền đồng đội nam Việt Nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung đã giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua Đài Loan.

Chú thích ảnh

10h45. Tấm HCV đầu tiên của ASIAD 2018 đã có chủ. Bộ huy chương đầu tiên của ASIAD 2018 đã được trao ở nội dung Trường Quyền nam môn Wushu đã khép lại.

Không có bất ngờ khi nhà vô địch thế giới 2015, Sun Peiyuan của Trung Quốc giành chức vô địch với 9,75 điểm. HCB và HCĐ thuộc 2 VĐV của chủ nhà Indonesia và Đài Loan Trung Quốc. Có tên trong danh sách, nhưng võ sĩ Trần Xuân Hiệp của Việt Nam không tham gia thi đấu vì chấn thương lúc khởi động.

Paul Lê Nguyễn vào chung kết 100 m ngửa nam, thời gian 55 giây 47. Phần thi chung kết bắt đầu lúc 18h50.

Chú thích ảnh
Hoàng Qúy Phước đứng cuối cùng trong 8 VĐV vào chung kết 200m tự do nam

10h30. Kình ngư Hoàng Qúy Phước đạt thành tích 1 phút 49 giây 68, vượt qua vòng loại nội dung bơi 200m tự do nam, sẽ thi đấu chung kết lúc 18h20 chiều nay.

​Theo như lịch trình mà BTC ASIAD 2018 công bố, ngay sau Lễ khai mạc vào tối 18/8 trên SVĐ Gelora Bung Karno tại Jakarta, vào ngày 19/8, sẽ có tất cả 19 môn thi chính thức trong chương trình Đại hội sẽ bắt đầu và có 20 bộ huy chương sẽ được trao.

​Trong ngày thi đấu này, các VĐV Việt Nam tranh tài ở 13 môn, trong đó bắn súng chính là tâm điểm với nhiều khả năng sẽ màn ra mắt của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh trong nội dung mới được nước chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu: 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp.

Nội dung 10m súng ngắn hơi từng đưa xạ thủ Quân đội đến tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao nước nhà, vì thế, trước giờ thi đấu, chuyên gia người Hàn Quốc, Park Chung Gun kỳ vọng rất nhiều vào Xuân Vinh, Minh Thành, Quốc Cường sẽ kết hợp nhuần nhuyễn với đồng đội nữ gồm Ngọc Mai, Linh Chi, Phạm Thị Hà và đặc biệt xạ thủ mới 15 tuổi Thu Thủy sẽ tạo được bước đột phá ở nội dung đồng đội này. Thậm chí, rất có thể là 1 tấm HCV!

​Ngoài bắn súng, khả năng tranh chấp huy chương trong ngày đầu tiên của đoàn Việt Nam còn được đặt vào môn Taekwondo với các nội dung thi quyền cá nhân và đồng đội. Từng mang về tấm HCV ASIAD đầu tiên vào năm 1994 nhờ công của võ sĩ Trần Quang Hạ, sau này tới Hồ Nhất Thống (ASIAD (1998), nhưng nhiều kỳ Á vận hội gần Taekwondo gây nhiều thất vọng dù được kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, năm nay, với việc nội dung quyền được đưa vào thi đấu, khả năng tranh chấp của Taekwondo Việt Nam được mở ra ở các nội dung đồng đội vốn đã đạt nhiều thành tích tầm châu lục, thế giới.

​Bên cạnh đó, trong các bộ huy chương được trao ở môn đấu kiếm; Wushu, vật tự do nam (hạng cân thấp), các VĐV Việt Nam cũng có cơ hội, nhưng rõ ràng là không lớn. Ngoài ra, trong các nội dung đầu tiên của môn bơi, hiện vẫn chưa rõ, nữ kình ngư Ánh Viên có tham dự hay không, bởi 2 nội dung bơi hỗn hợp của cô vẫn còn ở phía trước.

​Cũng vào ngày 19/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng C với đối thủ số 1 và rất quen thuộc là Thái Lan (diễn ra vào lúc 18h30 giờ Việt Nam, sân Bumi Sriwijaya). Tại bảng C môn bóng đá nữ, ngoài đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, còn có đội bóng hàng đầu châu lục Nhật Bản. Chính vì thế, muốn giành được quyền đi tiếp, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải có được chiến thắng trước người Thái.

​Riêng đội tuyển U23 cũng đá trận cuối bảng D vào ngày 19/8 cùng U23 Nhật Bản để phân định ngôi đầu sau khi cả hai sớm giành quyền đi tiếp. Trận đấu dù chỉ còn ý nghĩa thủ tục, nhưng với thầy trò HLV Park Hang Seo nó vẫn còn giá trị bởi nếu đứng đầu bảng, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ tránh được U23 Hàn Quốc cực mạnh ở vòng 1/8.

Lịch thi đấu ngày 19/8 (các môn đoàn TTVN tham dự)

* Cầu lông: Vòng 16 đồng đội nam, nữ.

* Bóng chuyền bãi biển: Vòng loại.

* Đấu kiếm: Vòng loại đến chung kết kiếm 3 cạnh nam; Vòng loại đến chung kết kiếm chém nữ

* Rowing: Vòng loại đến tứ kết các nội dung nam, nữ - Đơn 2 mái chèo; Đôi 1 mái chèo; Đôi 2 mái chèo; Thuyền nhẹ 4 người.

* Cầu mây: Regu đồng đội nữ: Việt Nam - Malaysia (9h00 giờ Việt Nam)

* Bắn súng: Vòng loại đến chung kết đồng đội hỗn hợp 10m súng trường hơi; Vòng loại đến chung kết đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn hơi; Vòng loại 1 Trap nam; Vòng loại 1 Trap nữ.

* Bơi: Vòng loại đến chung kết các nội dung 100m ngửa nam; 200m tự do nam; 200m bướm nam; 100m ếch nữ; 200m ngửa nữ; 1.500m tự do nữ; Tiếp sức 4x100m tự do nữ.

* Taekwondo: Vòng loại đến chung kết quyền cá nhân và đồng đội.

* Quần vợt: Vòng loại đơn nam, đơn nữ và đôi nam-nữ

* Bóng chuyền nữ: Việt Nam - Trung Quốc (Bảng B - 10h00).

* Vật tự do nam: Vòng loại đến chung kết các hạng cân - 57kg, 65kg; 74kg; 86kg, 97kg.

* Wushu: Vòng loại đến chung kết Trường quyền nam; Vòng loại - Thái cực quyền, Nam quyền, Kiếm thuật nữ; Vòng loại các nội dung Tán thủ.

* Bóng đá nữ: Việt Nam - Thái Lan (18h30 giờ Việt Nam, sân Bumi Sriwijaya)

* Bóng đá nam: U23 Nhật Bản - U23 Việt Nam (16h00 giờ Việt Nam, sân Wibawa Mukti)

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm