Cầm hòa U19 Australia, ĐT Việt Nam tiến vào bán kết giải VĐ Đông Nam Á

18/09/2013 06:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Có được kết quả hòa 0-0 với đối thủ mạnh nhất bảng A, ĐT Việt Nam giành quyền lọt vào bán kết và tiếp tục mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

ĐT U19 Australia được đánh giá mạnh nhất và đã sớm lọt vào bán kết trước khi diễn ra trận đấu chiều qua. Trong khi đó, ĐT Việt Nam dù thi đấu với vai trò ĐKVĐ nhưng bắt buộc phải cạnh tranh suất vào bán kết còn lại ở bảng đấu này với ĐT Thái Lan.

Ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng chiều qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát phải đối đầu với ĐT U19 Australia, còn ĐT Thái Lan chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn là ĐT Malaysia.

ĐT nữ Việt Nam (trái) đã có vé dự vòng bán kết.

Trên thực tế, ĐT Thái Lan đã không mấy khó khăn giành chiến thắng 6-0 trước ĐT Malaysia. Ngược lại, ĐT Việt Nam vấp phải đối thủ tuy chỉ là một đội bóng trẻ nhưng lại có ưu thế thế hình, thể lực. Nếu như ĐT Việt Nam xuất phát với đội hình mạnh nhất hiện nay thì ĐT U19 Australia chỉ sử dụng đội hình 2 với một số cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị.

Với sức trẻ, sự nhỉnh hơn về chuyên môn, trong 90 phút thi đấu trên sân Trung tâm đào tạo trẻ Myanmar, U19 Australia thường xuyên tạo sức ép lên khung thành thủ môn Kiều Trinh. Mặc dù vậy, Kiều Trinh với sự hỗ trợ của các đồng đội ở hàng phòng ngự Hải Hòa, Bùi Thị Như, Ngọc Anh đã chơi tốt và giữ nguyên vẹn được mành lưới.

Ở tuyến trên, Lê Thu Thanh Hương và Nguyễn Thị Hòa không có nhiều cơ hội trước khung thành U19 Australia bởi thất thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Dù không có bàn thắng nào được ghi nhưng theo đánh giá của website LĐBĐ Đông Nam Á, cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT U19 Australia đều thi đấu tích cực.

Với 8 điểm sau 4 trận đấu, ĐT Việt Nam đứng thứ nhì bảng A và sẽ gặp đội nhất bảng B ở trận bán kết 2. Chiều nay, lượt trận cuối cùng bảng B mới diễn ra với 2 cặp đấu giữa ĐT Philippines và ĐT Lào, ĐT Myanmar và ĐT U23 Nhật Bản.

Trong đó, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Myanmar và U23 Nhật Bản cũng mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì bảng B đồng thời xác định các cặp đấu bán kết.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm