Các tiền vệ ở EURO 2020: Sự tiến hóa của 3 giây tư duy

09/06/2021 18:29 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự phát triển của những triết lý bóng đá, tính cạnh tranh trong mỗi trận đấu ở cấp các câu lạc bộ ngày càng quyết liệt hơn đã biến đổi gần như hoàn toàn vai trò của các tiền vệ trên sân và khác rất nhiều so với 10 năm trước đây.

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch trực tiếp bóng đá EURO hôm nay

Lịch EURO. Lịch EURO 2021. Lịch thi đấu EURO 2020. Lịch bóng đá EURO 2021. Lịch trực tiếp bóng đá EURO trên VTV6, VTV3. Lịch thi đấu vòng chung kết EURO 2020.

 

EURO 2020, trong sự thắng thế của triết lý gegenpressing của người Đức, đã tác động rất nhiều tới những ý tưởng chiến thuật đương đại khác, dù nó chưa thể đẩy lùi hoàn toàn những tiền vệ kiểu cổ điển còn sót lại như Toni Kroos thì cũng khiến cho họ phải trở nên linh hoạt hơn.

Những ông chủ thật sự

Kiểm soát bóng không còn là cuộc chơi đơn độc của những ngôi sao như Paul Pogba, Modric, Toni Kroos, Jorginho hay Bruno Fernandes, hiển nhiên, anh ta cần phải dựa vào một tập thể được tổ chức tốt và khoa học, mà những người xung quanh nếu không phải là sự bổ sung lý tưởng thì chắc chắn phải là một cá thể có sự bùng nổ, hoặc sở hữu phong cách độc đáo không kém.

Vấn đề không phải là một đội bóng chơi với 3 hay 4 tiền vệ sẽ tạo ra sự thống trị ở khu vực giữa sân, và việc sở hữu hai hoặc ba tiền vệ đánh chặn sẽ thắng thế trong một trận đấu cụ thể, mà nó phụ thuộc vào những yếu tố chiến thuật khác nhau, triết lý bóng đá, quan trọng nhất là năng lực cầu thủ.

Một hàng tiền vệ phải nghĩ nhanh hơn đối thủ 3 giây, mạnh mẽ cả về kĩ thuật, sức sáng tạo, sự cơ động, và quan trọng không kém là kĩ năng đánh chặn luôn được các HLV xây dựng kĩ lưỡng và đảm bảo, nó là nơi mà những ý tưởng bóng đá được thực hiện hoàn hảo, khi tốc độ trận đấu trở nên nhanh hơn, tính cạnh tranh cao hơn và va chạm nhiều hơn.

Lúc này, Pháp ở vào vị thế tốt nhất để áp đảo các đối thủ ở khu vực giữa sân. Đừng để nụ cười dễ mến của Kante đánh lừa, anh ta có thể hủy hoại mọi hệ thống phòng ngự khi lao lên tấn công, đừng quên chỉ vài giây trước đó thôi, Kante đoạt lấy quả bóng trong chân đối thủ.

Paul Pogba luôn là tiền vệ hàng đầu thế giới khi trở lại đội tuyển Pháp, kĩ thuật, tầm nhìn, sự linh hoạt và không gian chơi bóng rộng của anh luôn là thách thức với tất cả. Trong khi Rabiot hoặc Tolisso, Sissoko càng tăng thêm sức mạnh, sự mềm mại và cả sự bùng nổ khi cần thiết. Rõ ràng, người Pháp xứng đáng được 9 điểm với hàng tiền vệ này.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes, Bernardo Silva và Diogo Jota, những nhân vật then chốt trong lối chơi kiểm soát bóng và tấn công từ tuyến 2 của Bồ Đào Nha

Mang tới 9 tiền vệ tham dự EURO 2020, HLV Fernando Santos thật sự biết sự thành bại của Bồ Đào Nha không nằm ở sự tỏa sáng của Ronaldo, mà là cuộc chiến ở tuyến giữa, nơi mà ông thích sắp xếp những tay lão luyện nhất về phòng ngự ở khu vực này trong thế trận phòng ngự và trái bóng được hướng tới vị trí của CR7 một cách nhanh nhất.

Đừng ngạc nhiên nếu Bruno Fernandes không phải là ngôi sao lớn nhất và anh cũng khó để trở thành số 1 khi trách nhiệm sẽ chia đều cho Moutinho, Neves, Carvalho, Danilo hay Pereira. Một cặp tiền vệ đánh chặn luôn là ưu tiên Santos và khi sự sáng tạo bị đặt thấp hơn một chút trước cơ bắp, dĩ nhiên, Bồ Đào Nha chỉ được 7 điểm ở tuyến giữa.

Cho đến lúc này, Gareth Southgate vẫn chưa biết làm thế nào để định hình được tiền vệ trong hệ thống 4-2-3-1, cặp tiền vệ vẫn là cuộc đua của 4 cái tên Phillips, Henderson, Ward-Prowse, Declan Rice, trong khi Mason Mount sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với Jack Grealish cho vị trí hộ công. Sự thiếu nhất quán khiến hàng tiền vệ của Anh không được đánh giá cao so với các ứng viên vô địch khác với 7 điểm.

Khi nhắc đến Bỉ là nói đến Hazard hoặc Kevin de Bruyne, nhưng EURO 2020 sẽ là sự tổn thất với họ ở cả khía cạnh chiến thuật và con người khi Hazard không có phong độ tốt vì ảnh hưởng của chấn thương, trong khi de Bruyne mới trải qua cuộc phẫu thuật. Với những người còn lại như Tielemans, Dendoncker, Chadli rất khó để họ chạm ngưỡng 7 điểm như các đối thủ.

Những người cạnh tranh

Tây Ban Nha được coi là một ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng việc thủ lĩnh lối chơi Sergio Busquets bị loại khỏi EURO 2020 vì Covid-19 đã tước đi mọi ý tưởng bóng đá cũng như thay đổi toàn bộ kế hoạch của HLV Luis Enrique, và những người còn lại, kể cả Thiago hay Rodri cũng khó giúp nhà vô địch năm 2012 được đánh giá cao.

Italy, thật ngạc nhiên, khi không được xếp là ứng cử viên lớn cho chức vô địch, nhưng hàng tiền vệ của họ lại đứng vào hàng đầu thế giới với những người giỏi kiểm soát nhịp độ như Jorginho, sáng tạo và kĩ thuật như Verratti, tốc độ, linh hoạt và bùng nổ như Barella. HLV Mancini rõ ràng có những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của họ, và dù chơi theo bất kì cách nào thì ông cũng có sự bổ sung từ những cái tên chất lượng khác như Bernardeschi, Chiesa hoặc Cristante.

Với đầy đủ phẩm chất cần thiết của một hàng tiền vệ, và có lẽ kém một chút về tính hệ thống so với Pháp, Italy có lẽ lấy được 7,5 điểm ở tuyến giữa.

Không thể gạt Đức ra khỏi cuộc chơi ở tuyến giữa, Toni Kroos là bậc thầy của kiểm soát bóng, Gundogan và Kimmich tăng thêm sự sáng tạo, còn Goretzka là người bảo vệ tin cậy cho các đồng đội. Triết lý bóng đá của Joachim Low đang bị trì hoãn, nhưng những tiền vệ của ông thì luôn là số 1 trên sân ở mọi khía cạnh. Và so ở từng cá nhân, người Đức thậm chí còn hay hơn cả người Pháp, vì vậy đừng ngạc nhiên, nếu hàng tiền vệ của nhà vô địch thế giới 2014 lấy điểm 9 trong mắt các chuyên gia.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm