Các đội bóng Đông Nam Á đã chơi thế nào ở ASIAD 2018?

20/08/2018 13:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tại ASIAD 2018, Đông Nam Á đóng góp 7 đại diện trong số 25 đội tham dự môn bóng đá nam. Hai trong số này (U23 Việt Nam, U23 Malaysia) đã giành quyền đi tiếp, 3 đội đang chờ đợi, còn 2 đội chính thức bị loại.

----------------

Lịch thi đấu bóng đá nam ngày 20/8. Link xem trực tiếp được cập nhật TẠI ĐÂY.

U23 Việt Nam nhiều khả năng gặp U23 Thái Lan. Lịch thi đấu và trực tiếp Asiad 2018

Lịch thi đấu và trực tiếp Asiad 2018

Lịch thi đấu Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp U23 Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ gặp đội nào ở vòng sau?

16h00: U23 Iran vs U23 Myanmar (Bảng F)

16h00: U23 Triều Tiên vs U23 Saudi Arabia (Bảng F)

19h00: U23 Malaysia vs U23 Bahrain (Bảng E)

19h00: U23 Hàn Quốc vs U23 Kyrgyzstan (Bảng E)

19h00: U23 Đài Loan vs U23 Lào (Bảng A)

19h00: U23 Indonesia vs U23 Hong Kong (Bảng A)

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam sẽ gặp đội xếp thứ 3 của bảng B, E hoặc F. Hiện Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng B. Bahrain và Kyrgyzstan đang tranh giành vị trí thứ 3 bảng E. Triều Tiên và Myanmar tranh nhau vị trí thứ 3 bảng F.

Căn cứ theo lịch thi đấu thì các đối thủ tiềm năng lớn của U23 Việt Nam là Thái Lan, Bahrain hoặc Triều Tiên.

Vòng bảng Asiad 2018 môn bóng đá nam có 6 bảng. Mỗi bảng lấy 2 đội nhất nhì vào vòng knock-out 1/8 hay gọi là vòng 16 đội. Ngoài ra, 4 đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất cũng lọt vào vòng trong.

 

Trực tiếp bóng đá, xem trực tiếp bóng đá, trực tiếp bóng đá nữ Asiad 2018, U23 Việt Nam, vòng 16 đội, lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018, Bảng xếp hạng Asiad, nữ Việt Nam
Xếp hạng các đội xếp thứ 3 tính đến thời điểm này

 

Lịch thi đấu Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá Asiad 2018. Lịch thi đấu bóng đá nam Asiad. Lịch thi đấu U23 Việt Nam. Lịch thi đấu tuyển nữ Việt Nam. Trực tiếp Asiad 2018. Xem trực tiếp bóng đá nữ Asiad 2018
Phân nhánh chia cặp vòng 16 đội (vòng 1/8)

----------------

Giải mã 'hiện tượng' U23 Malaysia: Bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên

Giải mã 'hiện tượng' U23 Malaysia: Bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên

U23 Malaysia đang trở thành một hiện tượng đầy thú vị ở ASIAD năm nay, nhưng thật ra, nếu ai theo dõi kỹ đội bóng này một năm trở lại đây thì có thể sẽ không quá ngạc nhiên với những chiến tích của họ.

Tại Incheon 2014, Đông Nam Á cũng có 7 đội tham dự, và sau đó có 3 đội đi tiếp là U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, và U23 Indonesia. Trong số này, U23 Thái Lan tiến sâu nhất khi lọt vào đến tận vòng bán kết (xếp hạng 4 chung cuộc), trong khi cả U23 Việt Nam và U23 Indonesia đều lần lượt dừng bước ở vòng 2 trước U23 UAE và U23 CHDCND Triều Tiên. Liệu năm nay, thành tích của bóng đá Đông Nam Á sẽ thế nào?

Những lá cờ đầu: U23 Việt Nam, U23 Malaysia

Kết thúc vòng đấu bảng, chỉ có hai đội bóng vừa toàn thắng, vừa giữ sạch lưới. Đó chính là U23 Uzbekistan, đương kim vô địch châu Á, và U23 Việt Nam, đương kim á quân châu Á. Thực tế ấy đã khẳng định rằng chúng ta đã giữ được đúng vị thế đã từng đạt được ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm. Sau hai chiến thắng đã nằm trong tính toán trước U23 Pakistan (3-0) và U23 Nepal (2-0), các học trò ông Park Hang Seo hạ nốt U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối cùng. Đây là một chiến quả rất đáng ca ngợi, dù Nhật Bản cũng chỉ cử đội U21 tham dự ASIAD 2018.

Chú thích ảnh
U23 Malaysia là một hiện tượng ở ASIAD 2018

Trong khi đó, U23 Malaysia đang là một hiện tượng thú vị tại ASIAD 2018 khi đánh bại U23 Kyrgyzstan (3-1) và đặc biệt là U23 Hàn Quốc (2-1) để lọt vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng E, bất chấp kết quả ở lượt trận cuối cùng. Chân sút Safawi Rasid của họ đã ghi 3 bàn thắng và nằm trong Top Vua phá lưới của giải, chỉ sau mỗi Hwang Ui-jo (U23 Hàn Quốc). Cơ hội lọt vào tứ kết của U23 Malaysia là khá rõ ràng khi đối thủ của họ, U23 Nhật Bản, không đến nỗi quá đáng sợ. Thành công của U23 Malaysia, dù vậy, không hẳn là một cú sốc nếu biết rằng hồi đầu năm, họ từng quật ngã U23 Saudi Arabia để lọt vào vòng 1/8 giải U23 châu Á. Trước đó, chính lứa cầu thủ này đã giành HCB SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8/2017.

Thất vọng, nhưng có thể sửa sai: U23 Thái Lan, U23 Indonesia, U23 Myanmar

U23 Thái Lan chắc chắn là đội bóng đang gây thất vọng tràn trề khi không thắng nổi trận nào ở vòng bảng, và chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm trước U23 Qatar (1-1) và U23 Banglades (1-1). Điều đáng nói là trong cả hai trận này, đội bóng của HLV Worawoot Srimakha đều bị mở tỷ số trước và đều chỉ gỡ hòa ở 10 phút cuối trận. Ở lượt cuối, trước một U23 Uzbekistan không phải gắng hết sức, U23 Thái Lan vẫn thua 0-1, thậm chí có thể là 0-2 nếu như thủ thành Kwanchai Suklom không cản phá được quả phạt đền. Cho tới thời điểm này, U23 Thái Lan vẫn còn nuôi hy vọng trở thành 1 trong 4 đội thứ ba xuất sắc, nhưng rõ ràng những màn trình diễn vừa rồi khiến người hâm mộ Thái Lan rất rầu lòng.

Chú thích ảnh
Thái Lan đang gây thất vọng lớn

Thành tích bết bát của U23 Thái Lan là hệ quả của một quá trình chuẩn bị không được như ý. Ban đầu U23 Thái Lan dự kiến dùng đội U21 để trui rèn họ và nhắm tới Olympic Tokyo 2020, nhưng sau khi thua cả ba trận ở Alpine Cup trước U23 Bahrain (2-3), U19 Hàn Quốc (2-4), và cả U23 Myanmar (1-2), Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) đã nổi giận. Họ trả toàn bộ những cầu thủ U21 về CLB, và triệu tập một đôi hình hoàn toàn mới, dựa trên nòng cốt là nhà vô địch SEA Games 2017. Sự thay đổi này diễn ra chỉ hơn 1 tuần trước khi ASIAD khai mạc.

U23 Indonesia có lợi thế là nước chủ nhà, và nằm ở một bảng đấu tương đối dễ, kể cả khi có sự hiện diện của U23 Palestine sau khi bốc thăm lại. Nhưng đội bóng xứ Vạn đảo chỉ bắt nạt được U23 Lào (3-0) và U23 Đài Loan (4-0), còn gặp đối thủ mạnh hơn chút là họ thua (1-2 trước Palestine). Trong trận đấu với U23 Hồng Kông tối nay, U23 Indonesia buộc phải thắng, nếu muốn giành vé trực tiếp. Bằng không, họ chỉ có thể đi tiếp nhờ tấm vé vớt cho 1 trong số 4 đội thứ ba xuất sắc nhất.

U23 Myanmar nằm ở một bảng đấu tương đối khó, thậm chí họ bị đánh giá là yếu hơn hẳn so với ba đối thủ còn lại là U23 Saudi Arabia, U23 Triều Tiên, và U23 Iran. Trận hòa U23 Triều Tiên 1-1, vì thế có thể coi là một kết quả đáng khích lệ, nhưng thất bại 0-3 trước U23 Saudi Arabia đã chỉ rõ hình hài của đội bóng này. Cơ hội để U23 Myanmar đi tiếp vẫn còn, nhưng chỉ về lý thuyết, bởi đối thủ cuối cùng của họ là U23 Iran quá mạnh.

Nhóm lót đường: U23 Lào và U23 Timor Leste

Trận đấu ấn tượng nhất của U23 Lào ở ASIAD 2018 tính đến thời điểm này là ở lượt trận thứ hai khi họ bất ngờ dẫn trước U23 Palestine 1-0 với siêu phẩm của Khochalern. Tuy nhiên, do kém về đẳng cấp và bản lĩnh, U23 Lào đã bị thua ngược 1-2, với bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 5. Những trận thua trước U23 Hồng Kông (1-3) và U23 Indonesia (0-3) cho thấy bóng đá Lào vẫn còn khoảng cách khá lớn với các đối thủ hạng trung. Cơ hội duy nhất để U23 Lào vớt vát danh dự trước khi ra về là trận đấu với U23 Đài Loan, đối thủ “mềm” nhất bảng A.

Chú thích ảnh
Timor Leste (áo trắng) thảm bại 0-6 trước U23 Trung Quốc

Tội nghiệp cho U23 Timor Leste. Họ rơi vào một bảng đấu quá khó và đã trở thành “rổ đựng trứng” với những thất bại tan tác trước U23 Trung Quốc (0-6), U23 UAE (1-4), và U23 Syria (2-5). Điều tự hào duy nhất của U23 Timor Leste là họ vẫn ghi được bàn vào lưới 2/3 đối thủ trên. Tại ASIAD 2014, U23 Timor Leste cũng thua 3 trận, và hiệu số bàn thắng bại là 2-13.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm