BXH Ca sĩ tháng 11: BTS trở lại vị trí đầu bảng, Twice gây kinh ngạc

28/11/2020 11:55 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Viện danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu ca sĩ của tháng 11/2020.

Ngắm bộ ảnh đốn tim của Jungkook BTS trên tạp chí 'Weverse'

Ngắm bộ ảnh đốn tim của Jungkook BTS trên tạp chí 'Weverse'

Tối 27/11, tạp chí Weverse đã tung bài phỏng vấn cùng một loạt ảnh chụp em út Jungkook của BTS, khiến nhiều ARMY phấn khích.

BXH này được xác định thông qua phân tích 154,4 triệu dữ liệu số về nhiều ca sĩ Hàn Quốc, thu thập từ ngày 27/10 tới ngày 27/11 với nhiều tiêu chí như tần suất tham gia các hoạt động, độ phủ sóng truyền thông, mức tương tác, chỉ số nhận thức cộng đồng...

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, Twice, Blackpink, NCT, BTS Idol
BTS

Trong đó, BTS trở lại vị trí đầu bảng với 16.394.907 điểm. Tháng trước, BTS đứng ở vị trí thứ 2, sau nam nghệ sĩ kỳ cựu Na Hoon Ah.

Đứng ở vị trí thứ 2 tháng này với tổng điểm 11.604.047 là nam ca Lim Young Woong.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, Twice, Blackpink, NCT, BTS Idol
Lim Young Woong

Twice chiếm vị trí thứ 3 với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 9.897.614, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 269,21% so với tháng trước.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, Twice, Blackpink, NCT, BTS Idol
Twice

NCTBlackpink khép lại Top 5 của tháng với số điểm lần lượt là  6.290.026 và 6.154.886.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, Twice, Blackpink, NCT, BTS Idol
Blackpink

Các vị trí từ 6 tới 10 lần lượt thuộc về IU, Young Tak, Im Chang Jung, (G)I-DLE và Mamamoo.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, Twice, Blackpink, NCT, BTS Idol
Top 30 của tháng

Thành Quách
Theo Soompi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm