Brazil thua Chile 0-2: Không Neymar, không Brazil

10/10/2015 17:32 GMT+7 | Đường đến World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Felipe Scolari cho tới Carlos Dunga, sự phụ thuộc vào Neymar của đội tuyển Brazil vẫn là một nan đề khó giải. Thất bại 0-2 của Brazil trước Chile ở lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ vừa qua càng chứng tỏ điều đó.

Có thể khẳng định một điều về đội tuyển Brazil vào lúc này: Vắng Neymar, họ gần như mất đi một nửa sức mạnh. Neymar không chỉ là thủ lĩnh về mặt tinh thần (hiện là đội trưởng của đội tuyển Brazil) mà còn là nguồn cảm hứng duy nhất của đội. Trong giai đoạn mà Brazil không còn sản sinh ra những cầu thủ tấn công xuất sắc có khả năng tạo ra đột biến, Neymar chính là “của hiếm” duy nhất của đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.

Không Neymar, Brazil chỉ là đội tầm trung

Không phải đợi tới thất bại trước Chile, những ai thường xuyên theo dõi Brazil với rút ra kết luận đó. Trong vài năm trở lại đây, Brazil không thể sống thiếu Neymar bởi anh là cầu thủ tấn công hiếm hoi có thể tạo ra đột biết mà nền bóng đá xứ sở Samba còn sản sinh ra.

Trước Chile, Brazil không thể có sự phục vụ của Neymar bởi anh vẫn phải thụ án treo giò 4 trận từ trận đấu với Colombia ở vòng bảng Copa America 2015. Thiếu nhạc trưởng đang khoác áo Barca, HLV Carlos Dunga để Brazil đá với sơ đồ 4-2-3-1, trong đó Hulk chơi cao nhất trên hàng công, phía sau là bộ ba Willian, Oscar và Douglas Costa.

Oscar chơi ở vị trí nhạc trưởng ngay phía sau Hulk nhưng tiền vệ đang khoác áo Chelsea này đã chơi rất kém cỏi, và được coi là cầu thủ tệ nhất trận đấu này. Sau hiệp 1 chơi tạm ổn, Oscar hoàn toàn biến mất trong hiệp 2 khi anh không làm tròn nhiệm vụ phân phối bóng cho hàng công. Đó là điều dễ hiểu nếu biết rằng Oscar hiện tại không còn được đá chính ở Chelsea, đội vốn đã chơi rất bết bát mùa này.

Ở hai bên cánh, dù Douglas Costa đang đạt phong độ cao ở Bayern Munich, trong khi Willian là cầu thủ hay nhất của Chelsea thời gian gần đây, nhưng khi về tuyển, bộ đôi này không sao thể hiện được khả năng. Willian có khá hơn nhưng trong bối cảnh cả đội chơi nhạt nhòa, cầu thủ chạy cánh của Chelsea cũng không thể tạo ra khác biệt.

Trong cả trận đấu, các học trò của Dunga chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 lần dứt điểm trúng đích, kém hơn hẳn so với Chile (5 lần), dù họ cầm bóng nhiều hơn. Sự sáng tạo của Brazil trong trận đấu này gần như là con số 0, đơn giản bởi họ thiếu Neymar. Tiền đạo của Barca có thể đột phá, cầm bóng và dứt điểm cũng tốt, điều mà phần còn lại của tuyển Brazil không có. Thiếu Neymar, Brazil chính xác chỉ còn là một đội bóng tầm trung, không biết tạo ra đột biến.

Dunga phải thay đổi những gì?

Brazil khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup bằng một thất bại, nhưng Dunga cho rằng không thể ngay lập tức thay đổi mọi thứ chỉ sau một trận thua, để hướng tới trận đấu tiếp theo với Venezuela vào thứ Tư tới.

“Rất khó để một HLV nói về những thay đổi sau một thất bại như trước Chile vừa qua. Không nhất thiết phải thay đổi mọi thứ chỉ sau một trận thua. Đó là một trận đấu cân bằng trong hiệp 1 và chúng tôi có một vài cơ hội tốt trước khi Chile có bàn đầu tiên. Bóng đá là như vậy”, Dunga phát biểu sau trận đấu.

Đúng là Chile rất mạnh (hiện là ĐKVĐ Nam Mỹ) và lại được chơi trên sân nhà, nhưng Dunga có thể đã tránh được thất bại nếu ông có sự lựa chọn nhân sự hợp lý hơn. Thay đổi hoàn toàn Brazil chỉ sau một trận thua là không cần thiết, nhưng có lẽ ông cần có một vài thay đổi nhỏ.

Đã đến lúc Brazil nên được dựa vào bộ khung gồm Neymar (tất nhiên), Lucas Moura, Marquinhos và những cầu thủ trẻ khác. Willian đã chơi không đến nỗi nào nhưng Dunga nên trao cơ hội cho Lucas Moura nhiều hơn. Tiền vệ của PSG cũng chơi cần cù như Willian nhưng anh có khả năng tạo ra đột biến nhiều hơn.

Dunga cũng nên gọi Casemiro lên tuyển và thử nghiệm tiền vệ phòng ngự của Real Madrid, thay vì đặt niềm tin vào một Elias vừa vô danh, vừa luống tuổi. Còn ở hàng thủ, Marquinhos cần được ra sân thường xuyên hơn, thay vì Miranda, trung vệ đã hơn 30 tuổi và đang mất phong độ.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm