Brazil không mong đợi điềm xấu từ 'Vua áo đen' trong trận khai mạc

12/06/2014 15:50 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây đã phân công trọng tài Nhật Bản Yuichi Nishimura sẽ bắt chính trong trận đấu mở màn của Bảng A giữa đội chủ nhà Brazil với đại diện châu Âu Croatia tại sân vận động Corinthians Arena ở thành phố Sao Paulo.

Trọng tài Nishimura, 42 tuổi, từng được giao nhiệm vụ bắt chính khi Selecao (biệt danh của đội tuyển Brazil) thất thủ 1-2 trước Hà Lan trong trận tứ kết của kỳ World Cup 2010 tại thành phố Port Elizabeth (Nam Phi). Ở trận thua này, đội bóng Vàng - Xanh đã chơi rất tốt ở hiệp 1 và vươn lên dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Robinho. Mặc dù vậy, sang đến hiệp 2, tiền vệ Wesley Sneijder của đội tuyển Hà Lan đã làm thay đổi cục diện trận đấu trước khi Felipe Melo bị đuổi khỏi sân, chấm dứt hy vọng giành cúp vàng lần thứ 6 của Brazil. Do đó, việc chứng kiến ông Nishimura cầm còi trong trận khai mạc World Cup 2014 sẽ gợi lại những ký ức đau buồn đối với nhiều người Brazil về kỳ World Cup 2010.


Trọng tài Nishimura đuổi Melo ở trận Tứ kết năm 2010

Trong đội hình của Selecao năm nay, tiền vệ trung tâm Ramires, 27 tuổi, là một trong số ít tuyển thủ Brazil từng tham gia thi đấu tại World Cup 2010 và phải chứng kiến đội nhà thất thủ trước "Cơn lốc màu da cam" từ đường tuýp sau khi nhận thẻ vàng thứ hai trong trận đấu trước đó với Chile ở vòng 1/16. Ngôi sao đang chơi cho CLB Chelsea (Anh) này đã trấn an các đồng đội: " Mọi thứ đều có thể xảy ra trong 90 phút thi đấu. Đôi lúc, trọng tài có thể mắc lỗi và vì thế chúng ta nỗ lực hết sức để vượt qua mọi chướng ngại".

Hỗ trợ trọng tài Nishimura trong trận khai mạc giải đấu lớn nhất hành tinh này còn có các trợ lý Toru Sagara, Toshiyuki Nagi (Nhật Bản) và Alireza Faghani (Iran). Theo FIFA, ông Nishimura sẽ trở thành trọng thứ 3 của Nhật Bản được cầm còi bắt chính tại 2 kỳ World Cup.

TT&VH/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm