Bóng đá Việt Nam ngày 28/8: Công Phượng ghi bàn đầu tiên tại Bỉ, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng kỷ lục

28/08/2019 19:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 28/8: Công Phượng ghi bàn đầu tiên tại Bỉ, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng kỷ lục sau chức vô địch Đông Nam Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Myanmar. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 quốc tế. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Cúp C1 châu Á. Trực tiếp cúp Liên đoàn Anh. Trực tiếp bóng đá Pháp Ligue 1. Lịch bóng đá ngày 28/8, rạng sáng 29/8.

Công Phượng ghi bàn đầu tiên tại Bỉ

Chiều nay 28/8, trang facebook CLB Sint-Truidense đã đăng tải video trận đấu và xác nhận Nguyễn Công Phượng là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội nhà trong trận thua U21 Brugge 1-2. Sau khi không được tung vào sân phút nào ở vòng 5 giải Bỉ. Công Phượng đã có tên trong đội hình chính của Sint Truidense khi họ gặp Club Brugge ở lượt trận thứ 2 giải đấu dành cho những cầu thủ dự bị.

Trong trận đấu này, đội chủ nhà Sint Truidense đã để cho Club Brugge ghi 2 bàn thắng dẫn trước. Phải sang hiệp 2, Công Phượng mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau tình huống băng vào đệm bóng sau đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội. Tại giải đấu cho các cầu thủ dự bị, Sint Truidense đang đứng cuối bảng với 2 trận thua.

Chú thích ảnh
Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên tại Bỉ

HLV Thái Lan lo lắng khi ngôi sao Chanathip tập trung muộn

Chia sẻ cảm giác khi lần đầu dẫn dắt và tập luyện với các cầu thủ đội tuyển Thái Lan, HLV Nishino Akira đã bày tỏ sự lo lắng: “Lần cuối tôi dẫn dắt một ĐTQG là tại World Cup 2018, thế nên, việc trở lại làm huấn luyện viên khiến tôi cảm thấy hơi lo lắng một chút. Tôi vẫn còn nhiều bài tập chưa thể thực hiện cùng ĐT Thái Lan. Lý do là vì 4 cầu thủ quan trọng trong sơ đồ của tôi vẫn chưa thể hi quân. Điều này có thể sẽ gây ra nhiều bất tiện trong cách truyền đạt lối chơi.

“Các cầu thủ Thái Lan có tiềm năng. Nhiệm vụ trước mắt của tôi lúc này là giúp họ phối hợp tốt cùng nhau và có tinh thần đồng đội”, HLV Akira chia sẻ. Trươc đó, HLV Nishino cũng khẳng định các cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như Kawin Thamasatchanan, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và Thitiphan Puangjan là nòng cốt trong sơ đồ chiến thuật mà ông xây dựng, sau khi xem băng ghi hình và tham khảo ý kiến của các trợ lý của mình.

Tuyển nữ Việt Nam được nhận thưởng thêm 500 triệu

Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng 500 triệu đồng của Uỷ ban Olympic Việt Nam cho ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch.

“Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đội tuyển nữ đã vượt qua mọi khó khăn, thi đấu ngoan cường, nhất là trên sân khách, trước đội chủ nhà Thái Lan, vừa dự World Cup, để lần thứ ba mang về ngôi vô địch Đông Nam Á. Thành tích đó đã một lần nữa khẳng định được vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và cho thấy bản lĩnh, ý chí, nghị lực tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”, Bộ trưởng đánh giá.

Trước đó, các cô gái Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 1,3 tỷ đồng, Trưởng ban bóng đá nữ VFF Phạm Mạnh Hùng thưởng 360 triệu đồng. Tổng cộng, thầy trò HLV Mai Đức Chung bỏ túi hơn 2 tỷ đồng. Đây là số tiền thưởng cao kỷ lục mà đội tuyển nữ Việt Nam từng nhận.

Báo châu Á ca ngợi Hà Nội FC

tờ Fox Sports Asia nhấn mạnh Hà Nội FC đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Kể từ khi AFC Cup thay đổi thể thức vào năm 2017, Hà Nội FC là CLB đầu tiên của Đông Nam Á lọt vào đến trận chung kết liên khu vực.

Trong bài viết trên trang Fox Sports Asia, tác giả Gabriel Tan: “Nguyễn Văn Quyết đã có màn trình diễn tuyệt vời giúp Hà Nội FC cầm hòa Altyn Asyr 2-2 ngay trên đất khách, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 5-4. Hà Nội FC đã làm nên lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á lọt vào chung kết liên khu vực ở AFC Cup”. Nếu vượt qua được trận chung kết liên khu vực, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận chung kết AFC Cup 2019 gặp đối thủ Tây Á. Hai đội Tây Á lọt vào bán kết khu vực là Al-Jazeera (Jordan) hoặc Al-Ahed (Lebanon).

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm