Bóng đá Việt Nam ngày 15/8: U18 Việt Nam cần thắng đậm Campuchia, Công Phượng hạnh phúc tại Bỉ

15/08/2019 17:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 15/8: U18 Việt Nam buộc thắng đậm Campuchia, Công Phượng hạnh phúc tại Bỉ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 15/8: Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U18 Đông Nam Á. Trực tiếp U18 Việt Nam vs U18 Campuchia, U18 Malaysia vs U18 Thái Lan, U18 Singapore vs U18 Australia. Lịch bóng đá ngày 15/8.

Lịch thi đấu và trực tiếp U18 Đông Nam Á

* 16h00 ngày 15/8: U18 Việt Nam vs U18 Campuchia

https://www.youtube.com/watch?v=0fcwhrqXE8Q

https://www.youtube.com/watch?v=i0OdA6c-Ttk

* 16h00 ngày 15/8: U18 Malaysia vs U18 Thái Lan

https://www.youtube.com/watch?v=oiif0u_INVI

* 16h00 ngày 15/8: U18 Singapore vs U18 Australia

https://www.youtube.com/watch?v=1tSgeeTZrqg

* Xem bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á TẠI ĐÂY.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết Futsal các CLB châu Á:

* 15h00 ngày 15/8, Thái Sơn Nam vs Nagoya Oceans

https://www.facebook.com/FUTSALTV4K/videos/642438986254439/

 

U18 Việt Nam buộc thắng đậm Campuchia

Trước lượt trận cuối, U18 Việt Nam đang có 7 điểm, kém U18 Malaysia và U18 Australia 2 điểm. Hiệu số bàn thắng-bàn thua của U18 Việt Nam là +1, kém hơn hẳn so với 2 đối thủ cạnh tranh (giải U18 Đông Nam Á không dùng kết quả đối đầu làm chỉ số phụ khi các đội bằng điểm). Muốn giành quyền đi tiếp, U18 Việt Nam bắt buộc phải thắng U18 Campuchia ở lượt trận cuối.

Đồng thời, U18 Việt Nam hiện tại không có quyền tự quyết đến thứ hạng mà phải trông chờ vào kết quả hai trận đấu khác diễn ra sớm hơn. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn phải cổ vũ 2 đội bóng đã bị loại là U18 Thái Lan và U18 Singapore ở lượt cuối.

Nếu một trong hai đội này giành chiến thắng, U18 Việt Nam sẽ thoát hiểm bằng 3 điểm trước U18 Campuchia mà không cần quan tâm đến tỉ số.

Chú thích ảnh
U18 Việt Nam cần phải thắng U18 Campuchia và trông chờ kết quả từ các cặp đấu còn lại

Nếu U18 Thái Lan cầm hòa U18 Malaysia, U18 Việt Nam phải thắng cách biệt 7 bàn (nếu thắng 6 bàn phải so số bàn thắng). Tương tự nếu U18 Singapore và U18 Australia chia điểm, U18 Việt Nam phải thắng cách biệt 6 bàn. Các trận đấu này sẽ diễn ra cùng giờ 16h00 hôm nay.

Công Phượng hạnh phúc tại Bỉ

Trong một chia sẻ mới đây trên tờ Het Belang Van Limburg, cựu tiền đạo của CLB HAGL đã có những chia sẻ về sự hòa nhập cùng đồng đội tại STVV trong thời gian qua. Theo đó, mọi người đều nhìn ra được sự khác biệt giữa hai nền bóng đá châu Á và châu Âu, mà lớn nhất là sức mạnh và tốc độ.

Dù đã trải qua thời gian chơi bóng tại Hàn Quốc nhưng khi cập bên Bỉ, Công Phượng nhận thấy cầu thủ nơi đây còn nhanh hơn. Bên cạnh đó, tiền đạo xứ Nghệ cũng thừa nhận, cuộc sống ở Bỉ của anh rất tuyệt vời khi được hoàn toàn ẩn danh, không bị quá nhiều sự chú ý, dòm ngó. "Là một điều thật tuyệt vời khi tôi được sống ẩn danh.

Khi còn ở Việt Nam, tôi nhận được rất nhiều sự chú ý. Thậm chí tôi hầu như không thể uống cà phê ở bất cứ đâu bởi tôi bị rất nhiều người tiếp cận"- Công Phượng chia sẻ.

Về vấn đề chuyên môn, tiền đạo Việt Nam cho biết: "Tôi vẫn cần thêm thời gian để làm quen với đẳng cấp bóng đá Bỉ”. Ngày 18/8, STVV sẽ có trận đấu với Antwerp ở vòng 4 giải VĐQG Bỉ. Trong trận đấu ở vòng 3 gặp Standard Liege, HLV Marc Brys đã không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu.

HLV Vũ Quang Bảo chia tay đội bóng xứ Thanh

Sau khi rời ghế nóng đội bóng xứ Thanh, HLV Vũ Quang Bảo được phân công đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB Thanh Hóa. Tu nhiên chiều 14/8, ông Vũ Quang Bảo đã chính thức chia tay bóng đá xứ Thanh.

Cụ thể, sau buổi tập của các cầu thủ CLB Thanh Hóa chiều nay (14/08) để chuẩn bị cho vòng đấu tới gặp Hải Phòng trên sân nhà, Giám đốc kỹ thuật Vũ Quang Bảo đã xin nghỉ việc, chia tay các thành viên của CLB Thanh Hóa.

Dưới thời HLV Vũ Quang Bảo, Thanh Hóa cũng để thủng lưới với tỷ lệ trên 3.6 bàn/trận, trở thành đội để thủng lưới nhiều nhất V-League với 39 bàn. Thanh Hóa cũng tụt xuống vị trí thứ 10 và chỉ còn hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng 2 điểm.

Indonesia triệu tập 2 cầu thủ nhập tịch

Hôm qua 14/8, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị cho 2 trận mở màn được chơi trên sân nhà Gelora Bung Karno gặp Malaysia (ngày 5/9) và Thái Lan (10/9) thuộc khuôn khổ bảng G. Indonesia nằm chung bảng G với các đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và UAE.

Đáng chú ý trong danh sách tập trung Indonesia, 2 cầu thủ nhập tịch là trung vệ gốc Brazil Otavio Dutra và tiền đạo Osas Saha (gốc Nigeria). Dù ở tuổi 36 nhưng với kinh nghiệm dày dặn và thể hình cao lớn (gần 1m90), trung vệ đang khoác áo CLB Persebaya Surabaya được hứa hẹn là một “lá chắn thép” ở hàng thủ Indonesia tại vòng loại World Cup 2022.

Trong khi đó, Saha nhiều khả năng sẽ là một sự lựa chọn tối ưu trên hàng tiền đạo trong đội hình của HLV McMenemy. Cựu chân sút của tuyển U17 và U20 Nigeria đang tỏa sáng tại Giải vô địch quốc gia Indonesia (Liga 1) mùa này trong màu áo CLB TIRA-Persikabo với 5 pha lập công ở 13 trận. Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo 32 tuổi này giúp CLB TIRA-Persikabo hiện đang đứng đầu BXH tại Liga 1, trước khi lọt vào mắt xanh của HLV McMenemy.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm