Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Triền có chế độ dinh dưỡng riêng trước khi sang Nhật

26/02/2021 14:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Triền có chế độ dinh dưỡng riêng trước khi sang Nhật Bản.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Levante vs Bilbao, Bremen vs Frankfurt. BĐTV, Onsports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Levante vs Bilbao, Bremen vs Frankfurt. BĐTV, Onsports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Levante vs Bilbao. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga: trực tiếp Bremen vs Frankfurt. Lịch thi đấu bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 26/2, sáng 27/2.

Văn Triền có chế độ dinh dưỡng riêng trước khi sang Nhật Bản

Chia sẻ với báo chí, tiền vệ Cao Văn Triền cho hay, anh cảm thấy hạnh phúc và có phần bất ngờ khi được sang Nhật thi đấu.

"Tôi là cầu thủ trụ cột Sài Gòn FC nhưng bầu Bình muốn tôi đi để học hỏi thêm, giúp đỡ CLB trong tương lai. Bầu Bình chỉ định tôi đi, đó là trách nhiệm và nhiệm vụ của tôi. Đó là niềm tự hào của bản thân, gia đình và người hâm mộ. Tôi rất vui và hạnh phúc. Đời cầu thủ, được đi xuất ngoại thi đấu là bước ngoặt lớn với tôi.

Tương lai có như nào, tôi cũng không bao giờ hối tiếc. Thành công hay không là chuyện của sắp tới. Tôi phải bắt đầu từ đây, khi CLB có kế hoạch xây dựng giáo án chế độ dinh dưỡng riêng.

Ngoài ra, tôi cũng phải trau dồi kiến thức tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản để sang đó không bỡ ngỡ", Văn Triền cho hay.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, V-League 2021, J-League, Nhật Bản, Shimoda, Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC, Cao Văn Triền, Danh Trung
Văn Triền được tập với giáo án và chế độ dinh dưỡng riêng

HLV Nhật Bản đánh giá Văn Triền đủ sức thi đấu ở J-League

HLV trưởng Masahiro Shimoda CLB Sài Gòn đã có những trao đổi với truyền thông về việc Cao Văn Triền sang Nhật Bản. Theo HLV người Nhật, ở Cao Văn Triền sở hữu những yếu tố phù hợp với môi trường J-League.

"Hầu hết bài tập ở J-League cũng giống với V-League. Về mức độ, hiện tại tôi thấy đặc biệt có Cao Văn Triền luôn đáp ứng được hết những yêu cầu do tôi và ban huấn luyện đề ra. Đây là điểm để hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tiến bộ và thi đấu tốt ở Nhật Bản.

Trước khi Cao Văn Triền sang FC Ryukyu, tôi muốn cậu ấy tập luyện tốt ở Việt Nam. Về năng lực, cậu ấy không có vấn đề gì, Văn Triền đủ sức thi đấu ở J- League 2.

Ngoài ra, Triền cần thích nghi với cách sinh hoạt, cuộc sống ở nước ngoài. Đó là điều cầu thủ nào ra nước ngoài thi đấu cũng phải làm được", HLV trưởng Masahiro Shimoda nói.

bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, V-League 2021, J-League, Nhật Bản, Shimoda, Vũ Tiến Thành, Sài Gòn FC, Cao Văn Triền, Danh Trung
Văn Triền đủ sức thi đấu tại Nhật Bản

Malaysia nhập tịch cầu thủ Argentina

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang tích cực làm thủ tục nhập tịch của đội Sri Pahang FC cho hai cầu thủ Sergio Aguero (Argentina) và Lee Tuck (Anh). Bộ đôi này hứa hẹn sẽ giúp sức mạnh của đội tuyển Malaysia được nâng cao một cách đáng kể.

Sergio Aguero sinh năm 1994, hiện đang khoác áo CLB Sri Pahang. Aguero sở hữu chiều cao 1m74 và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trong khi đó Lee Tuck là cầu thủ người Anh, sinh năm 1988 và cũng chơi với vai trò của một trung phong.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Malaysia FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi ủng hộ việc các CLB ủng hộ cầu thủ nhập tịch. “Chúng tôi không ngăn cản các CLB nhập tịch cầu thủ nào mà hoàn toàn ủng hộ họ nếu các cầu thủ đó có chất lượng có thể khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, muốn khóa áo tuyển Malaysia thì cầu thủ nhập tịch phải được Ủy ban kỹ thuật thẩm định và thông qua. Nếu thấy phù hợp, chúng tôi sẽ triệu tập họ lên tuyển quốc gia”, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Malaysia tích cực nhập tịch cầu thủ

Bình ,uận viên Quang Huy đánh giá cao cơ hội vượt qua Vòng loại World Cup 2022

Bình luận viên Quang Huy đánh giá cao cơ hội vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam.

"Khi giải đấu diễn ra ở sân khác thì chủ nhà sẽ được lợi, Việt Nam sẽ không có trận đấu nào đá với tư cách chủ nhà nữa. Cái thuận lợi là mình vẫn có một bộ khung tốt, hiểu ý thầy, có dàn lực lượng dạn dày, sung sức.

Tôi cho rằng, Việt Nam vẫn hc b;icó lợi thế và sự kiêu hãnh của một đội đầu bảng, nhà vô địch Đông Nam Á. Sự kiêu hãnh đó sẽ làm nên tuyển Việt Nam có đường nét ở vòng loại sắp tới.

Gặp Indonesia, về lý thuyết thì mình có thể sử dụng lối chơi tấn công chủ động hơn để khỏa lấp đi những khuyết điểm.

Trong mắt tôi, Indonesia là đội bóng yếu nhất bảng nên có thể chơi được như vậy. Tôi dự đoán Việt Nam có 85% vượt qua vòng loại thứ hai".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm