Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội may mắn sở hữu Quang Hải, Văn Quyết

21/09/2020 19:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội may mắn sở hữu Quang Hải, Văn Quyết trong đội hình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/9. Trực tiếp Wolves vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 21/9. Trực tiếp Wolves vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 2: trực tiếp Wolves vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá U17 quốc gia. Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A vòng 1. Lịch bóng đá Trung Quốc Super League vòng 12. Lịch bóng đá ngày 21/9, sáng 22/9.

Hà Nội may khi có Quang Hải, Văn Quyết

Chia sẻ sau trận thắng Viettel ở chung kết Cúp QG, tiền vệ Hùng Dũng tỏ ra không hề bất ngờ với sự tỏa sáng của Quang Hải, cầu thủ ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Thủ đô.

"Tôi nghĩ đó là điều bình thường, Quang Hải luôn luôn tỏa sáng mặc dù có thời điểm cậu ấy bị stress nhưng Quang Hải vẫn là cầu thủ đẳng cấp. Hà Nội may mắn khi có những cầu thủ đẳng cấp như Quang Hải, Thành Lương hay Văn Quyết".

Bên cạnh đó, Quả bóng vàng Việt Nam 2019 đánh giá cao nỗ lực của Viettel trong trận chung kết. "Viettel vẫn chơi phòng ngự phản công, đội đã lường trước điều này nhưng tiếc là không ghi bàn trong hiệp để sớm có lợi thế.

Viettel nay đã chơi rất quả cảm và bàn thắng của họ mang đến khó khăn cho Hà Nội", Hùng Dũng nói thêm.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quang Hải, Văn Quyết, Hà Nội FC, V League, vòng 12 V League, Quảng Nam vs Hà Nội, VPF
Hùng Dũng không bất ngờ trước sự tỏa sáng của Quang Hải.Ảnh: VPF

7 trận đấu vòng 12 V-League sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 26/9

VPF đã chính thức công bố lịch thi đấu vòng 12 và vòng 13 V-League 2020. Theo đó, 7 trận đấu thuộc vòng 12 sẽ cùng diễn ra vào lúc 17h00 ngày 26/9.

Cuộc đối đầu Quảng Nam đấu Hà Nôi, Viettel chạm trán Sài Gòn và SLNA đối đầu HAGL là những cặp đấu đang rất được chờ đợi. Bên cạnh đó, cũng vào lúc 17h00 ngày 1/10, 7 trận đấu thuộc vòng 13 sẽ đồng loạt diễn ra.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quang Hải, Văn Quyết, Hà Nội FC, V League, vòng 12 V League, Quảng Nam vs Hà Nội, VPF
Các trận đấu vòng 12 V-League diễn tra vào lúc 17h00 ngày 26/9.Ảnh: VPF

Bóng đá nữ Việt Nam có những tín hiệu tích cực

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định bóng đá nữ Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực.

“Những thành tích của đội bóng đá nữ trong thời gian vừa qua đã khẳng định được vị thế của bóng đá nữ Việt Nam. Năm 2019 thực sự là một năm ấn tượng khi chúng ta giành chức vô địch tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á (Thái Lan) và HCV SEA Games 30 (Philippines).

Điều này cũng phần nào tác động đến sự nhìn nhận của bóng đá quốc tế đối với bóng đá nữ Việt Nam. Đặc biệt, trận lượt về vòng loại Olympic diễn ra tại Quảng Ninh, các cầu thủ trẻ nữ đã thể hiện sự khao khát chơi bóng hết sức ấn tượng.

Chúng ta chỉ thua tuyển nữ Australia, một đội hàng đầu ở châu lục, với tỉ số 1-2. Sau bóng đá nam, việc có tiếp 3 cầu thủ nữ của bóng đá Việt Nam nhận được lời mời (sang Bồ Đào Nha thi đấu) là một tín hiệu tích cực.

Việc này sẽ giúp cho các cầu thủ hòa nhập với bóng đá quốc tế, đặc biệt là khi đến với các nền bóng đá phát triển. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ học hỏi, tích lũy thêm các kinh nghiệm quốc tế, phục vụ cho ĐTQG trong mục tiêu hướng đến World Cup 2023”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ với giới truyền thông.

Chú thích ảnh
Bóng đá nữ Việt Nam có những tín hiệu tích cực. Ảnh: Hoàng Linh

Văn Quyến đặt mục tiêu cùng U17 SLNA đi tới trận chung kết

Ở vòng chung kết U17 quốc gia 2020, U17 SLNA nằm ở bảng B với các đối thủ Sài Gòn, Nutifood và Phú Yên.

Ở trận đấu ra quân gặp U17 Sài Gòn, U17 SLNA đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng 3-1 trước U17 Sài Gòn FC, qua đó có cơ hội lớn góp mặt ở bán kết của giải đấu năm nay.

Sau trận đấu này, HLV phó U17 SLNA Phạm Văn Quyến cho biết: "Trước ngày U17 SLNA lên đường, lãnh đạo tỉnh cũng như CLB ra chỉ tiêu cố gắng đi đến trận đấu cuối cùng.

Chúng tôi xác định phải nỗ lực trong từng trận đấu một, đặt trọn niềm tin vào các em. Các đối thủ tại giải đấu này đều có trình độ khá đồng đều”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm