Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cựu HLV U19 Việt Nam đánh giá cao GĐKT Gede

04/05/2020 14:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Cựu HLV U19 Việt Nam đánh giá cao GĐKT Jürgen Gede.

HLV Park Hang Seo và bài toán AFF Cup hay vòng loại World Cup?

HLV Park Hang Seo và bài toán AFF Cup hay vòng loại World Cup?

Đội tuyển Việt Nam sẽ dồn toàn lực cho 2 nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm là giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Đây có phải là tính toán mạo hiểm không, khi lịch thi đấu của 2 giải đấu khá sát nhau, trong bối cảnh, các chân sút của HLV Park Hang Seo hiện vẫn đang chờ đợi ngày được ra sân bởi các giải đấu trong nước bị hoãn vô thời hạn bởi dịch Covid-19.

Cựu HLV U19 Việt Nam đánh giá cao ông Gede

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Jurgen Gede sẽ ra đi sau khi hợp đồng hiện tại với VFF đáo hạn vào cuối tháng 6. Trong khi đó, HLV Hoàng Anh Tuấn, cựu HLV trưởng U19 Việt Nam đánh giá cao vai trò của ông Gede sau 4 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

"Bản thân cái tên chức vụ "Giám đốc kỹ thuật" của ông Gede đã nói lên câu chuyện rồi. Vấn đề là ông ấy phối hợp thế nào, được sử dụng ra sao thôi. Người Đức làm việc rất kỷ luật, cẩn thận, chặt chẽ. Ông Gede còn có điểm mạnh là đánh giá tình hình chung, đánh giá đối phương, cầu thủ rất chuẩn xác.

Tố chất đó không trường lớp nào dạy được cả. Cũng giống như khả năng đọc trận đấu của HLV, đó là phẩm chất không đào tạo ở trường lớp. Tôi tin ông Gede là người có rất nhiều kinh nghiệm về bóng đá thế giới và định hướng bóng đá Việt Nam.

Ông Gede là cầu thủ chuyên nghiệp của bóng đá Đức, khoác áo đội tuyển Đức, từng là HLV trưởng của những đội hàng đầu châu Á", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với VTC News.

GĐKT Gede, HLV Hoàng Anh Tuấn, VFF, Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng
HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao ông Gede

Than Quảng Ninh trở lại tập luyện

Ngày hôm qua 3/5, CLB Than Quảng Ninh đã chính thức hội quân trở lại. Than Quảng Ninh là đội bóng trở lại tập luyện muộn nhất sau khi V-League tạm hoãn vì dịch Covid-19.

Lúc này, điều khiến cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khá lo lắng đó là vấn đề thể lực của các học trò.

Dự kiến, Than Quảng Ninh sẽ có 2, 3 ngày tập luyện tại Cẩm Phả, trước khi di chuyển lên thủ đô thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Hà Nội.

GĐKT Gede, HLV Hoàng Anh Tuấn, VFF, Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng
Than Quảng Ninh trở lại tập luyện

Cầu thủ Indonesia tụt hậu về lý thuyết bóng đá

Trong cuộc trả lời mới đây với báo chí Indonesia, cựu HLV tuyển Indonesia, Milla đã có những đánh giá về cầu thủ Indonesia: "Nhìn chung, cầu thủ Indonesia có tố chất tốt. Họ hoàn thiện tương đối về kỹ năng chơi bóng, nền tảng kỹ thuật. Khả năng của cầu thủ Indonesia không chênh lệch nhiều so với châu Âu. Tất nhiên, có những khía cạnh, họ cần làm việc chăm chỉ và nỗ lực hơn". Tuy nhiên, HLV Milla cho rằng, cầu thủ Indonesia còn tụt hậu về lý thuyết bóng đá.

"Tôi cảm thấy các cầu thủ tại đây tụt hậu về lý thuyết, kiến thức nền về bóng đá. Họ không được đào tạo một cách kỹ lưỡng từ cấp độ trẻ. Tôi từng phải dạy lại các cầu thủ 20, 21 tuổi về những khái niệm cơ bản. May mắn là họ đang ở độ tuổi dễ tiếp thu và có tiềm năng lớn để phát triển", Bola Sport dẫn lời cựu HLV tuyển Indonesia Milla.

GĐKT Gede, HLV Hoàng Anh Tuấn, VFF, Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng, Indonesia
HLV Milla làm HLV trưởng Indonesia trong 2 năm 2017 và 2018

An Bình 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm