Bóng đá Việt Nam hôm nay 13/12: HLV Park tiết lộ về thẻ đỏ, Quang Hải hồi phục tốt

13/12/2019 18:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park tiết lộ chuyện nhận thẻ đỏ, Quang Hải đang hồi phục tốt trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Cầu thủ HAGL 'mất giá' với HLV Park Hang Seo

Cầu thủ HAGL 'mất giá' với HLV Park Hang Seo

Chỉ tính sau 2 năm, từ VCK U23 châu Á 2018 đến đội hình chuẩn bị cho giải này năm 2020 ở Thái Lan đầu năm tới, HLV Park Hang Seo có vẻ đã không còn trọng dụng quân bầu Đức cho chiến dịch quan trọng của mình.

HLV Park tiết lộ về tấm thẻ đỏ

Trong trận chung kết SEA Games giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, ở phút 77, thầy Park bị phạt thẻ đỏ trực tiếp vì bức xúc việc Trọng Hoàng khi đối thủ phạm lỗi trên sân. Chia sẻ về tấm thẻ đỏ nỳ trên tờ Yonhap (Hàn Quốc), thầy Park tiết lộ vì sao mình lại phản ứng gay gắt như vậy: “Cách phản ứng của tôi là thái quá, thô bạo.

Nhưng tôi phải làm thế để cầu thủ của mình không bị chấn thương nhiều thêm. Tôi không chỉ trích đội ngũ trọng tài nhưng tôi biết rằng họ không làm một cách tốt nhất”.

Chú thích ảnh

Quang Hải chia sẻ tình hình chấn thương

Trở về sau SEA Games 30, Quang Hải đã có những đánh giá về đối thủ của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa: “Ở giải U23 châu Á 2020, các đội chắc chắn không xem nhẹ U23 Việt Nam nữa. Vì vậy, toàn đội sẽ gặp khó khăn hơn. Tôi chưa có thông tin về 3 đội còn lại nhưng ở sân chơi châu lục chắc chắn là 3 đội rất mạnh. Do đó, cả đội cần tập trung sức lực cho trận đấu.

Ban huấn luyện sẽ tính toán từng trận một. Đây sẽ là giải đấu khó khăn nhưng toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất”. Bên cạnh đó, Quang Hải chia sẻ tình hình chấn thương của mình, anh nói: “Tình hình của tôi rất ổn. Tôi không mất nhiều thời gian để bình phục chấn thương.

Đợt tập huấn ở Hàn Quốc rất quan trọng, tất cả phải nỗ lực khi vòng chung kết U23 châu Á không còn xa. Tôi tin mình sẽ sớm lấy lại cảm giác tốt nhất”.

Chú thích ảnh

Bóng đá Việt Nam tiệm cận đẳng cấp châu lục

Trong một bài viết mới đây trên tờ SMM Sport, người Thái cho rằng bóng đá Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trở thành số một khu vực và đang tiệm cận với chình độ châu lục. "Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã thay đổi một cách chóng mặt.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã xây dựng cho ĐT Việt Nam một lối chơi pressing đầy hiệu quả, cùng với đó là việc mạnh dạn sử dụng các cầu thủ trẻ để thay thế cho những đàn anh trên ĐTQG.

Chú thích ảnh

Việt Nam càn quét thật sự ở mọi giải đấu mà họ đi qua, vào đến bán kết ASIAD 2018, Vô địch AFF Suzuki Cup 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và Vô địch SEA Games 2019. Tại Vòng loại World Cup 2022, thầy trò ông Park cũng đang là những người dẫn đầu bảng G.

Những thành tích này đã giúp cho Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành số 1 của Đông Nam Á và đang đang tiệm cận đẳng cấp của các đội bóng hàng đầu của châu lục. Không biết phải mất bao nhiêu năm nữa bóng đá Thái Lan mới có thể vượt qua Việt Nam để một lần nữa trở thàng vị vua của khu vực Đông Nam Á".

Tuấn Anh có thể sang châu Âu thử việc

Được biết, CLB Deportivo Alaves tại La Liga (Tây Ban Nha) đặt vấn đề đưa Tuấn Anh sang xứ sở bò tót thử việc, ngay sau kỳ nghỉ Đông của bóng đá châu Âu. 

Theo đó, phía Deportivo Alaves muốn Tuấn Anh thử việc tại đội bóng này trong khoảng 2-3 tuần, vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2/2020. Đây là khoảng thời gian mà bóng đá châu Âu nói chung và bóng đá Tây Ban Nha nói riêng vừa bước qua kỳ nghỉ Đông, còn giải V-League 2020 vẫn chưa khai diễn.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm