Bóng đá Việt Nam hôm nay 12/12: U22 Việt Nam được nghỉ 2 ngày, bóng đá Việt chưa vượt Thái Lan

12/12/2019 13:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay 12/12: U22 Việt Nam được nghỉ 2 ngày, bóng đá Việt chưa vượt Thái Lan.

Bóng đá nam và tấm HCV 'giải cứu'

Bóng đá nam và tấm HCV 'giải cứu'

Tấm HCV của bóng đá nam đã khiến cho hành trình SEA Games 30 của thể thao Việt Nam thành công trọn vẹn, thậm chí thành công bậc nhất trong các lần dự tranh. Hay nói cách khác, chính chiến tích Vàng sau 60 năm này đã giúp đoàn quân tranh tài trên đất Philippines khỏi nghịch cảnh thắng mà hóa thua như nhiều kỳ SEA Games trước.

U22 Việt Nam được nghỉ 2 ngày

Sau khi về nước vào tối qua 11/12, U22 Việt Nam chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hội quân trở lại để sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26/1/2020. Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ: U23 Triều Tiên, U23 Jordan, U23 UAE. Giải đấu này cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Ba đội đứng vị trí cao nhất (trừ chủ nhà Nhật Bản) sẽ đoạt vé dự Olympic 2020 tại Tokyo.

Chú thích ảnh

Bóng đá Việt chưa vượt Thái Lan

Trên tờ Siamsport, cựu HLV Thái Lan, Kiatisak bày tỏ sự ngưỡng mộ về thành công của bóng đá Việt Nam: “Trước hết phải chúc mừng bóng đá Việt Nam. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, sự thành công của họ đến sớm hơn so với nhận định của tôi kể từ khi dẫn dắt U23 Thái Lan năm 2013. Tôi từng cho rằng, Việt Nam không thể đánh bại Thái Lan trong 10 năm nữa.

Nhưng bây giờ, chỉ có 6-7 năm là họ đã giành được chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games. Điều quan trọng, cầu thủ trụ cột của họ chỉ mới 22-23 tuổi. Đây sẽ là bộ khung chính của họ trong tương lai”, tiền đạo từng khoác áo HAGL bày tỏ.

Chú thích ảnh

Tuy vậy, Kiatisak khẳng định, bóng đá Việt Nam vẫn chưa vượt được Thái Lan. “Bóng đá Việt Nam đã giành được 2 chức vô địch vừa qua nhưng họ vẫn không thể thắng được bóng đá Thái Lan. Nếu nói về vị trí số 1, Thái Lan vẫn áp đảo. Như lần gặp nhau ở SEA Games vừa qua, tôi nghĩ rằng Thái Lan vẫn chơi tốt hơn”, nhà cầm quân 46 tuổi khẳng định.

Tuyển thủ U22 Indonesia nghỉ thi đấu 3 tuần vì chấn thương

Chấn thương của tiền vệ Evan Dimas của U22 Indonesia sau pha va chạm với Văn Hậu có nguy cơ nặng hơn dự kiến.

Theo tiết lộ của các bác sĩ đội U22 Indonesia, chấn thương của Evan Dimas có nguy cơ nặng hơn dự kiến và cầu thủ này có thể sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Chú thích ảnh

Tờ GOAL.com phiên bản Indonesia dẫn lời bác sĩ Syarif: "Chúng tôi nghi ngờ về khả năng Evan bị chấn thương dây chằng mắt cá chân. Chúng tôi sẽ phải tiến hành chụp phim MRI cho anh ấy để xác định rõ hơn mức độ tổn thương.

Chúng tôi cũng sẽ chụp X-quang để kiểm tra xem xương bàn chân của Evan có bị ảnh hưởng hay không. Nếu Evan không bị chấn thương quá nặng, tôi hi vọng anh ấy có thể trở lại sau ba tuần nữa".

HLV Park trải lòng về SEA Games

HLV người Hàn Quốc chia sẻ ông cùng tuyển U22 bước vào kỳ SEA Games lần này với áp lực rất lớn, đội tuyển nữ 5 lần giành huy chương vàng, còn bóng đá nam nhiều kỳ SEA Games chưa đạt được ước mơ này. "Chúng tôi vào cuộc với gánh nặng áp lực, ngài lãnh đạo thể thao và du lịch gây áp lực cho tôi làm thế nào để thắng giải này. 

Chúng tôi có một số trận đấu khá khó khăn nhưng khắc phục bằng tinh thần Việt Nam. Gặp Thái Lan, chúng tôi thua trước hai bàn nhưng với tinh thần bất khuất chúng tôi hoà họ. Kết quả vòng bảng, chúng ta 'tiễn' Thái Lan, đối thủ lớn nhất của chúng ta, về nước. 

Trận bán kết chúng tôi gặp Campuchia là trận đấu có thể nói khá dễ dàng với Việt Nam. Bước vào trận đấu chung kết, chúng tôi quyết tâm thắng và nhận được sự động viên khi Thủ tướng gửi thư khích lệ toàn đội.

Chú thích ảnh

Trong bức thư Ngài gửi có nói Tổ quốc, nhân dân và mọi người sẽ đồng hành cùng đội tuyển. Tôi nói với cầu thủ là phải làm gì để đền đáp tình cảm của người hâm mộ? Đó chỉ có thể là chiến thắng. Với tinh thần Việt Nam, đội tuyển có chiến thắng hoàn mỹ tại trận chung kết. 

Để có chiến thắng này, tôi cám ơn Ngài Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các cơ quan hỗ trợ tối đa cho đội bóng. Tôi cám ơn các câu lạc bộ đã đào tạo cầu thủ tốt cho đội tuyển. Cám ơn các cầu thủ tiền bối, dù họ chưa giành được huy chương vàng nhưng nỗ lực của họ là động lực để chúng tôi có ngày hôm nay. Cuối cùng xin gửi vinh quang này cho nhân dân Việt Nam", ông Park Hang Seo chia sẻ.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm