Bóng đá hôm nay 19/4: MU đạt cột mốc buồn. UEFA cấm cửa các đội muốn đá Super League

19/04/2021 11:30 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng đá hôm nay 19/4: MU đạt cột mốc buồn. UEFA cấm cửa các đội muốn đá Super League. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Super League là gì, được tổ chức ra sao, liệu nó có thổi bay bóng đá toàn cầu?

Super League là gì, được tổ chức ra sao, liệu nó có thổi bay bóng đá toàn cầu?

12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu hôm Chủ Nhật đã thông báo họ "đồng ý thành lập" Super League- một giải đấu ưu tú mới có thể làm nổ tung cấu trúc chuyên nghiệp của môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

 

MU 3-1 Burnley: “Quỷ đỏ” cán cột mốc buồn

Đêm qua, MU đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Burnley để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Sao trẻ Mason Greenwood đã lập cú đúp và điều đó giúp anh sánh ngang thành tích của Rooney về số bàn thắng ghi được bởi một cầu thủ tuổi teen (dưới 20 tuổi) tại Premier League (15 bàn).

Mặc dù vậy, MU đã cán một cột mốc buồn trong trận đấu vừa qua. Cụ thể, với bàn thua phải nhận, “Quỷ đỏ” đã để thủng lưới bàn thứ 1.000 ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

MU là đội thứ 11 chạm tới cột mốc này trong kỷ nguyên 29 năm của Premier League. Tính riêng mùa giải này, MU đã thủng lưới 35 bàn và con số này có thể còn tăng trong bối cảnh giải đấu vẫn còn 6 vòng nữa.

Bong da, ket qua bong da, kết quả bóng đá Anh, MU, kết quả MU vs Burnley, kết quả bóng đá Tây Ban Nha, kết quả bóng đá Ý, Super League, UEFA, kết quả bóng đá hôm nay
MU thủng lưới bàn thứ 1000 ở Premier League

UEFA cấm cửa các đội muốn đá Super League

Theo thông tin mới nhất, có tới 18 CLB đang sẵn sàng gia nhập một giải đấu mới có tên “European Super League”. Đây là giải đấu quy tụ nhiều CLB lớn và có tên tuổi tại châu Âu.

Trước tình hình căng thẳng hiện tại, UEFA đã tuyên bố sẽ “trừng phạt” các đội tham dự giải đấu trên. Nhà báo Fabrizio Romano dẫn lại quan điểm của UEFA: “Mọi CLB và cầu thủ tham gia Super League đều có thể bị cấm tham dự các giải đấu của UEFA và FIFA, cấp độ châu Âu và quốc tế”.

Tuyên bố trên có thể dẫn đến việc chúng ta không còn được thấy Messi hay Ronaldo đá ở Champions League hay World Cup nữa vì Barca và Juventus được cho đã đăng ký tham dự Super League. Ngoài 2 đội bóng này, Real Madrid, MU và còn rất nhiều CLB khác thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu cũng đã đồng ý gia nhập Super League.

Bong da, ket qua bong da, kết quả bóng đá Anh, MU, kết quả MU vs Burnley, kết quả bóng đá Tây Ban Nha, kết quả bóng đá Ý, Super League, UEFA, kết quả bóng đá hôm nay
UEFA có quan điểm rõ ràng với các đội định dự Super League

Real chia điểm đáng tiếc với Getafe

Với việc vắng đến 9 trụ cột trong đội hình do chấn thương, treo giò hoặc nhiễm Covid-19, Real Madrid đã phải chia điểm với tỷ số hòa 0-0 trước Getafe.

Tiền đạo Mariano đã đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng công nghệ VAR xác nhận anh đã mắc lỗi việt vị. Trong khoảng thời gian còn lại, Getafe mới là những người có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đội chủ nhà có một cú dứt điểm chạm khung gỗ trong hiệp 1 và hai cú sút khác bị Thibaut Courtois cản phá trong hiệp 2.

Với kết quả vừa qua, Real đã bị chặn chuỗi 4 trận thắng liên tiếp đồng thời bị Atletico bỏ xa 3 điểm trên BXH. Ở vòng tới, Real sẽ gặp Cadiz trên sân khách.

Chú thích ảnh
Real chia điểm trên sân khách

Dembele trên đường rời Barca

Tương lai của Ousmane Dembele tại Barca đang ngày càng trở nên bất định. Theo thông tin từ tờ Sport, việc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ người Pháp và đội chủ sân Camp Nou không có tiến triển gì trong thời gian qua.

Hợp đồng hiện tại của Dembele chỉ còn thời hạn tới năm 2022. Không loại trừ khả năng Dembele sẽ được bán trong mùa Hè tới hoặc ra đi miễn phí vào năm sau.

Cách đây 1 tuần, chính Dembele cũng xác nhận anh chưa có cuộc nói chuyện nào với ban lãnh đạo CLB. Mùa này, Dembele đã chơi tốt hơn và dần nhận được sự tin tưởng của HLV Koeman.

Chú thích ảnh
Dembele chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Barca

Nội bộ Bayern căng thẳng

Hôm 17/4, HLV Hansi Flick đã bất ngờ thông báo chia tay Bayern Munich sau mùa giải này. Tuy nhiên đến ngày 18/4 vừa qua, phía “Hùm xám” cũng đã lên tiếng và khẳng định họ chưa chấp nhận quyết định của chiến lược gia người Đức.

“HLV Hansi Flick đã công khai nguyện vọng chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải 2020/2021. Hợp đồng của ông vốn kéo dài đến tháng 6/2023. Hansi Flick đã thông báo cho ban lãnh đạo Bayern Munich về điều này trong tuần qua".

"Đôi bên đã đồng ý tập trung vào trận đấu với Wolfburg, Bayer Leverkusen và Mainz 05 để không làm gián đoạn sự tập trung của toàn đội. Bayern Munich không chấp nhận sự liên hệ đơn phương do Flick đưa ra và sẽ tiếp tục đàm phán sau trận đấu với Mainz 05 như đã thỏa thuận", đội chủ sân Allianz Arena tuyên bố.

Sau Hansi Flick, đến lượt Miroslav Klose cũng muốn rời Bayern. Điều đó cho thấy nội bộ của đội bóng này đang rất bất ổn.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm