Bóng đá châu Âu mùa Covid-19: Rắc rối chuyện sân nhà và sân khách

27/02/2021 16:21 GMT+7 | Champions League

Các quy định giãn cách, hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 đã buộc các trận đấu ở Champions League và vòng loại World Cup 2022 phải diễn ra trên những sân trung lập. Và như thế, những lợi thế mà sân nhà mang lại hay bất lợi từ sân khách gần như bị xóa nhòa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs West Ham, Sevilla vs Barcelona. BĐTV, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Man City vs West Ham, Sevilla vs Barcelona. BĐTV, FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Man City vs West Ham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Sevilla vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: trực tiếp Verona vs Juventus. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga: trực tiếp Bayern Munich vs Cologne.  Lịch thi đấu bóng đá Pháp Ligue 1, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 27/2, sáng 28/2.

 

Từ Champions League, Europa League…

Thứ Ba vừa qua, Atletico Madrid và Chelsea gặp nhau tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Địa điểm diễn ra của trận đấu được mong đợi nhiều này? Bucharest, Romania. Đến thứ Tư, Man City gặp Borussia Monchengladbach của Đức. Trận đấu này lại diễn ra ở Budapest, thủ đô Hungary, trên sân vận động nơi Liverpool vừa đánh bại RB Leipzig cũng của Đức vào tuần trước.

Tại Europa League, giải đấu cấp CLB hạng 2 của châu lục, các sân trung lập giờ đây gần như phổ biến như các trận đấu trên sân nhà. Tuần trước, các đội bóng của Tây Ban Nha và Anh đều thi đấu ở Italy, trong khi các đội bóng từ Na Uy và Đức lại gặp nhau tại Tây Ban Nha. Hôm thứ Năm vừa rồi, một tuần sau khi đội bóng thành London là Arsenal cầm hòa Benfica của Bồ Đào Nha ở Rome, họ sẽ gặp lại nhau trong trận lượt về nhưng không phải sân nhà của hai đội mà gần Athens (Hy Lạp).

Thế mới thấy đại dịch Covid-19 đã tàn phá lịch trình thể thao quốc tế trong một năm lớn như thế nào và sự hỗn loạn đó tiếp tục ảnh hưởng đến các giải đấu cấp CLB lớn nhất của bóng đá, thay đổi không chỉ khái niệm về trận đấu “sân nhà” mà còn cả giá trị của những bàn thắng “sân khách” quan trọng.

Thứ Ba vừa qua, nhiều rắc rối đã xảy đến các trận đấu vòng loại World Cup 2022 lần đầu tiên khi Liên đoàn bóng đá Na Uy thông báo Na Uy sẽ chơi trận vòng loại “sân nhà” đầu tiên, gặp Thổ Nhĩ Kĩ vào tháng tới, tại một địa điểm trung lập ở Malaga, Tây Ban Nha. Họ xem đó là "điều đáng tiếc" khi Na Uy không thể thi đấu trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Trận Atletico - Chelsea đá trên sân trung lập ở Bucharest, Romania

Những lí do giải thích cho thay đổi này - sắc lệnh của chính phủ, hạn chế đi lại và các quy tắc kiểm dịch - là rất khác nhau ở châu Âu. Ở một số quốc gia, các đội bóng vẫn được phép đến và đi từ sân vận động của đối thủ mà không gặp vấn đề gì. Trong một số trường hợp khác, nhiều chính phủ đã cấm du khách đến từ khắp các quốc gia hoặc đưa ra những quy tắc khó hiểu khiến việc đi lại như vậy không thực tế trong một mùa giải mà các đội thường phải chơi 2 hoặc 3 trận một tuần.

UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu điều hành các giải đấu, đã quyết định rằng, nếu những hạn chế ảnh hưởng xấu đến bất kỳ trận đấu nào trong các giải đấu cấp CLB, trận đấu đó sẽ được chơi tại một địa điểm trung lập, nơi việc đi lại không bị cản trở. Tuy nhiên, quyết định thi đấu ở những trận knock-out tại những nơi dường như được chọn ngẫu nhiên lại dẫn đến sự khó xử, thậm chí không ít bực mình. Chẳng hạn như Real Sociedad đã chơi trận lượt đi trên sân nhà với MU vào tuần trước tại Turin, Italy, nhưng họ lại phải chơi trận lượt về trên sân nhà của đối thủ, Old Trafford, vào rạng sáng nay.

Roberto Olabe, Giám đốc bóng đá của Real Sociedad, cho tờ Diario Vasco biết: “Thật ngược đời khi với tư cách là đội chủ nhà, chúng tôi thi đấu trên sân trung lập và với tư cách là một đội khách, chúng tôi lại thi đấu trên sân đối thủ. Tôi muốn trận lượt về cũng diễn ra trên sân trung lập, hoặc để UEFA chỉ định một địa điểm duy nhất cho một trận đấu như năm ngoái".

Có điều, sự không hài lòng chỉ xuất hiện ở một số ít đội. Trong khi đó, Hungary và Romania, hai quốc gia hiếm khi có các đội bóng của mình vào sâu tại các giải đấu lớn ở châu Âu, đều rất muốn các trận đấu diễn ra trên đất nước của họ. Thậm chí ngay cả khi, trong nhiều trường hợp, các trận đấu vẫn phải diễn ra sau những cánh cổng.

“Một trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải đấu liên CLB danh giá nhất châu Âu là một sự kiện thể thao lớn và chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ tổ chức ngay sau khi khả năng này được nêu ra”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Romania, Razvan Burleanu, cho biết.

… đến EURO

Việc để một số trận đấu diễn ra ở các sân trung lập đã biến yếu tố quyết định đầu tiên của giải đấu, luật bàn thắng sân khách, trở thành một điều nghịch lý. Thông thường, nếu trận đấu giữa sân nhà và sân khách kết thúc mà không đội nào dẫn trước về tổng số bàn thắng, thì đội ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách sẽ đi tiếp. Logic là ghi bàn trên sân khách khó hơn một chút trong môi trường của đối phương, và sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nhỏ.

Thế nhưng, giờ thì sân nhà còn không giống nhau đối với tất cả mọi đội bóng. Ví dụ, Chelsea đã chơi trận đấu trên sân khách nhưng không phải tại sân Wanda Metropolitano của Atletico mà trên sân trung lập ở Bucharest. Hiển nhiên thì bàn thắng duy nhất mà Olivier Giroud ghi được cho The Blues ở đó vẫn sẽ được tính là bàn thắng trên sân khách cho họ. Vì vậy, nhiệm vụ của Atletico Madrid là phải ghi ít nhất 2 bàn và giữ sạch lưới trên sân Stamford Bridge của Chelsea vào tháng tới nếu họ muốn đi tiếp.

Chú thích ảnh
Viễn cảnh VCK EURO 2020 diễn ra trên 12 thành phố khắp châu Âu rất khó trở thành hiện thực

Đối với trận đấu giữa Benfica - Arsenal, luật bàn thắng sân khách sẽ còn phức tạp và khó hiểu hơn. Trận lượt đi tại Rome kết thúc với tỉ số hòa 1-1, khi Arsenal là đội khách. Tuy nhiên, Benfica sẽ là đội khách ở Hy Lạp và nếu trận đấu này kết thúc với tỉ số hòa cao hơn - chẳng hạn như 2-2 - Benfica sẽ đi tiếp nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

(Nên nói thêm, một số truyền thống của bóng đá châu Âu dường như miễn nhiễm với virus corona: Serbia Red Star Belgrade đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi vào tuần trước sau khi một số người hâm mộ của họ xông vào sân vận động đóng cửa ở trận đấu với Milan tại Europa League và có thái độ phân biệt chủng tộc với tiền đạo Zlatan Ibrahimovic của Milan, một cầu thủ gốc Bosnia).

Sau cùng, các vấn đề về lịch thi đấu của bóng đá châu Âu vẫn chưa kết thúc. Khả năng đại dịch Covid-19 kéo dài đã đặt ra câu hỏi về kế hoạch tổ chức EURO mùa hè này tại 12 thành phố trên khắp châu Âu. Trước đây, EURO chỉ được tổ chức bởi một quốc gia hoặc một cặp quốc gia láng giềng.

Với những phức tạp về đi lại mà các giải đấu cấp CLB đang cho thấy, ý tưởng các đội tuyển quốc gia bay vòng quanh châu Âu có vẻ rất khó hoặc cực kì nguy hiểm. Đã có những lời kêu gọi chuyển toàn bộ giải đấu sang một nước duy nhất, chẳng hạn như Anh, nơi đã được lên kế hoạch tổ chức hai trận bán kết và chung kết.

Được biết thì cuối tuần qua, tờ The Sunday Times of London đưa tin rằng, chính phủ Anh đã thông báo với UEFA rằng, họ sẵn sàng và có thiện chí tổ chức EURO, mặc dù Bộ trưởng Y tế Anh sau đó nhanh chóng bác bỏ thông tin đó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm