Bỏ qua US Open, Nadal cực đáng gờm ở Roland Garros 2020

08/08/2020 17:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hy vọng bảo vệ chức vô địch US Open của Rafael Nadal đã chính thức khép lại sau khi tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận anh sẽ rút lui khỏi US Open năm nay để tập trung sức lực cho giải Roland Garros diễn ra vào tháng tới.

 

US Open 2020: Không Big Three, có khi lại hay

US Open 2020: Không Big Three, có khi lại hay

US Open 2020 nhiều khi sẽ vắng mặt cả bộ ba nguyên tử Federer - Nadal - Djokovic, song đó chính xác là những điều mà quần vợt thế giới cần, để quen với việc sống không có họ trong tương lai.

 

Nadal khá có duyên với US Open, bằng chứng là bốn lần lên ngôi vào các năm 2010, 2013, 2017 và 2019. Tuy vậy, tay vợt người Tây Ban Nha đã quyết định sẽ không lên đường tới New York vào cuối tháng này trong nỗ lực cân bằng thành tích các danh hiệu lớn của kình địch Roger Federer.

Không có lần vô địch US Open thứ 5 cho Nadal

Anh tiết lộ cụ thể về ý định rút lui của mình trong một cuộc phỏng vấn qua video từ quê nhà Tây Ban Nha: “Tất cả đều biết tôi rất yêu thích được thi đấu tại New York. Thật khó để diễn tả nguồn năng lượng dồi dào để tôi có thể cống hiến ở sân đấu tại Flushing Meadows. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi lúc này, sau những cuộc nói chuyện với gia đình, đội ngũ huấn luyện, những người tôi yêu mến, buộc tôi phải đưa ra quyết định này. Tôi hiện tại là nhà ĐKVĐ nhưng cảm xúc cá nhân và con tim bảo tôi không nên cố gắng di chuyển một quãng đường dài mà không biết rõ điều gì có thể xảy ra với bản thân. Thế nên, tôi quyết định thay vì đến New York, sẽ ở lại quê hương Mallorca này. Tình hình ở nơi đây khá ổn và mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Rồi sau đó tôi đợi cơ hội ở những giải đấu tiếp theo”.

Tất nhiên Nadal không hề coi thường US Open hay bất cứ giải Grand Slam nào khác: “US Open vẫn là một giải đấu lớn, một giải Grand Slam không thể bỏ qua. Tôi chẳng phải mẫu người kiêu ngạo đến mức xem thường giải đấu này không đủ tầm cỡ chỉ vì mình không thể góp mặt. Tất nhiên, US Open năm nay diễn ra trong một hoàn cảnh khác thường nhưng đó vẫn là một giải Grand Slam hàng năm. Ai chiến thắng ở giải đấu này cũng sẽ cảm thấy như mình giành được một danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp”.

Chú thích ảnh
Sau Federer, đến lượt Nadal tuyên bố không tham dự US Open 2020, qua đó từ chối cơ hội bảo vệ ngôi vô địch năm trước

Ban tổ chức US Open, cụ thể là Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) vẫn sẽ tổ chức giải đấu ở New York vào cuối tháng này. Công tác đảm bảo an toàn cho giải đấu trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu cải thiện ở Mỹ được ưu tiên hàng đầu. Sẽ không có bất cứ khán giả nào được phép hiện diện ở các sân thi đấu. Tuy vậy, theo cảm nhận của Nadal, chừng đó chưa đủ để đảm bảo sẽ không có thêm những tay vợt rút lui trước ngày khởi tranh 31/8 tới đây. Anh vẫn hy vọng tình hình sẽ được cải thiện để giải đấu vẫn có thể khởi tranh đúng lịch.

Tập trung cho Roland Garros vào tháng 9?

Tay vợt 34 tuổi này khẳng định anh không hề đưa ra bất cứ phán xét nào nếu kịch bản US Open không thể diễn ra trở thành sự thật chỉ vì sự rút lui của mình: “Tôi biết quyết định của tôi có thể đem đến những hiệu ứng tiêu cực. Thật khó để nói đó là quyết định đúng hay sai. Tôi tôn trọng những nỗ lực của USTA và ATP để tìm cách US Open vẫn có thể khởi tranh. Tôi hiểu có những tay vợt ở tình cảnh khác mình và vẫn khát khao được ra sân tranh tài. Họ cần có thêm thu nhập bởi tình hình tài chính của họ không tốt”.

Vậy sau khi rút khỏi US Open, Nadal sẽ hướng đến giải đấu nào? Không có gì quá bất ngờ nếu đấy là giải Roland Garros. Sau khi US Open kết thúc, giải Rome Masters là giải đấu tiếp theo có tên trong lịch thi đấu của ATP trước khi Roland Garros diễn ra. Nadal hiện đang giữ thành tích 12 lần vô địch Roland Garros.

Tay vợt người Tây Ban Nha khát khao hướng đến giải đấu tại Pháp, dù anh chưa xác nhận chắc chắn về ý định góp mặt: “Tôi hiện tại chưa thể chắc chắn về lịch thi đấu của mình. Tôi không biết mình nên làm gì sau khi giải đấu ở Madrid bị hủy bỏ. Nhưng tôi sẽ sẵn sàng cho những giải đấu tiếp theo, cụ thể là các giải đấu ở châu Âu. Rồi đến đúng thời điểm, tôi sẽ đưa ra quyết định chính thức dựa trên tình huống cụ thể của từng giải đấu”.

Bất chấp tác động tài chính từ đại dịch Covid-19, US Open 2020 vẫn sẽ hứa hẹn khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho các tay vợt. Các nhà vô địch ở nội dung đơn sẽ nhận tiền thưởng ít hơn 850 nghìn USD so với năm ngoái. Tổng số tiền thưởng cho US Open năm nay giảm từ 57 triệu USD xuống còn 53,4 triệu USD. Bất luận thế nào, sẽ có những tay vợt không thể góp mặt vì những lý do khác nhau, bao gồm trường hợp Rafael Nadal chúng ta đang nhắc đến ở đây.

Những tay vợt tên tuổi rút lui khỏi US Open

Ngoại trường hợp của Rafael Nadal, US Open 2020 sẽ chứng kiến những sự vắng mặt đáng chú ý khác ở nội dung nam bao gồm Roger Federer, Nick Kyrgios, Gael Monfils, Jo-Wilfried Tsonga và Stan Wawrinka. Bên phía các tay vợt nữ, đáng chú ý là tay vợt Ash Barty, người đang đứng đầu bảng xếp hạng, sẽ không góp mặt, bên cạnh sự rút lui của Samantha Stosur.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm