Bổ nhiệm Lampard, Chelsea bắt đầu thay đổi tư duy?

19/06/2019 06:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc hướng đến Frank Lampard để thay thế Maurizio Sarri cho thấy những thay đổi về tư duy HLV tại Stamford Bridge. Mặt khác, Lampard cũng cần thận trọng nếu không muốn sự nghiệp HLV của mình “sớm nở, tối tàn”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Brazil đấu với Venezuela, Bolivia đấu với Peru

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 19/6: Trực tiếp Brazil đấu với Venezuela, Bolivia đấu với Peru

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp  bán kết AFC Cup khu vực ASEAN. Trực tiếp vòng 3 cúp FA. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF.

1. Một trong những cải thiện dưới thời Roman Abramovich là cơ sở tập luyện của Chelsea. Ông quyết định mua một mảnh đất ở Cobham, xây dựng cơ sở vật chất và Chelsea đã di chuyển đến đây tập luyện từ năm 2007. Chi phí cho cơ sở tập luyện Cobham là 150 triệu bảng. Đến lúc này, đó vẫn là một nơi tập luyện lý tưởng, bất chấp thực tế những đội bóng như Man City hay Tottenham đã xây dựng khu tập luyện thậm chí còn hoành tráng hơn Chelsea.

Điều trăn trở lớn nhất là sở hữu một khu tập luyện hoành tráng, Chelsea chưa bao giờ là mảnh đất lý tưởng cho các cầu thủ trẻ. Các tuyến trẻ của đội chủ sân Stamford Bridge thi đấu rất thành công tại các giải đấu trẻ nội địa lẫn châu lục. Nhưng phần lớn tài năng trong số này thường xuyên được đem đi cho mượn, rồi sau đó bán lại kiếm lời. Maurizio Sarri được kỳ vọng tạo nhiều cơ hội cho những cầu thủ trẻ, nhưng ông buộc phải hy sinh điều này để có thể mang về những danh hiệu cho Chelsea.

2. Nếu Lampard được bổ nhiệm trở thành HLV Chelsea mùa tới, Chelsea hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những thay đổi về chính sách với các cầu thủ trẻ. Điều này không chỉ đến từ hoàn cảnh Chelsea không được mua sắm thêm bất cứ ai trong hai kỳ chuyển nhượng sắp tới. Lampard từng sở hữu hai cầu thủ trẻ của Chelsea ở Derby County mùa vừa rồi dưới dạng cho mượn gồm Fikayo Tomori và Mason Mount, những người có tổng số lần ra sân là 99 lần. Trong quá trình đạt được bằng HLV chuyên nghiệp, Lampard cũng dành thời gian gắn bó với tuyến trẻ của Chelsea.

Ngoài hai cái tên nêu trên, nhiều gương mặt trẻ khác xứng đáng được trao cơ hội ở Chelsea mùa tới như Tammy Abraham, Reece James hay Ethan Ampadu. Ở một mức độ nào đó, Ruben Loftus-Cheek và Callum Hudson-Odoi có thể chờ đợi vị thế lớn hơn dưới thời Lampard, bất chấp cả hai đã được tạo điều kiện khi Sarri còn tại vị. Riêng Hudson-Odoi, chi tiết này sẽ quyết định chuyện anh có tiếp tục gia hạn hợp đồng với Chelsea hay không. Tài năng 18 tuổi này từng đề nghị được chuyển nhượng, và đến giờ vẫn còn lừng khừng trước lời mời gọi từ Bayern Munich.

3. Lampard hoàn toàn có khả năng để thành công trên băng ghế huấn luyện ở Chelsea. Mặt khác, Ruud Gullit, một huyền thoại của Chelsea, người từng thành công cả ở sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV tại Stamford Bridge, lên tiếng cảnh báo rằng Lampard cần tránh việc quá thiên về những gương mặt thân quen trong danh sách ban huấn luyện.

Ông phát biểu trên kênh Sky Sports: “Lampard cần tránh việc để những người bạn của mình sát cánh trên băng ghế chỉ đạo. Thay vào đó, anh ta phải ưu tiên các gương mặt có kinh nghiệm huấn luyện. Lampard vẫn chưa có đủ kinh nghiệm cần thiết. Trước đây, Chelsea từng bổ nhiệm tôi làm HLV, và đội bóng vẫn có được những danh hiệu, dù tôi chả hề có chút kinh nghiệm huấn luyện nào”.

Thêm một chi tiết quan trọng nữa: Abramovich và ban lãnh đạo Chelsea cần sự kiên nhẫn với Lampard. Điều này không thể tránh khỏi, bởi chẳng ai dám chắc mùa đầu tiên Lampard cầm quân ở Chelsea sẽ ra sao. Juergen Klopp từng trải qua nửa mùa giải 2015-16 không như mong đợi, trước khi đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn những mùa gần đây. Chelsea rất muốn từ bỏ truyền thống lò xay HLV, và liệu Lampard có phải tín hiệu cho sự thay đổi ấy? Chỉ thời gian mới trả lời.

VIDEO: 4 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm