BÌNH LUẬN: Wenger đã đúng, Croatia đáng xem nhất ở EURO 2016

22/06/2016 06:37 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi EURO 2016 khởi tranh, ông Arsene Wenger đánh giá rất cao sức mạnh tiềm ẩn của Croatia và dự báo rằng đội bóng vùng Balkan có thể gây ấn tượng mạnh, là ứng viên “ngầm” trên đất Pháp.


Câu trả lời đầu tiên đã có với cú ngược dòng ngoạn mục trước ĐKVĐ Châu Âu Tây Ban Nha hôm nay. Thực ra, phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ Croatia đã được biết đến từ lâu. Đội bóng áo sọc caro đã giới thiệu họ với thế giới bóng đá cực kỳ ấn tượng từ World Cup 98 khi xuất sắc giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

Dù sau đỉnh cao rực rỡ ấy, bóng đá Croatia chưa từng lặp lại được chiến tích đáng kể nào ở các giải đấu lớn nhưng sức mạnh tiềm ẩn của nó chưa bao giờ mất đi. Các cầu thủ vùng Balkan vốn sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện và những trải nghiệm ở nhiều đội bóng hàng đầu Châu Âu giúp họ tích lũy rất nhiều kinh nghiệm quý giá.

Trong đội hình Croatia dự EURO năm nay có khá nhiều gương mặt quen thuộc như Ivan Rakitic (Barca), Luka Modric (Real Madrid), Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter Milan)...Chính đội ngũ lính đánh thuê đông đảo, chơi bóng ở những môi trường đỉnh cao này biến Croatia thành đội bóng giàu kinh nghiệm trận mạc. Và kinh nghiệm ấy kết hợp với tố chất kỹ thuật vốn có của những cầu thủ thuộc Nam Tư (cũ) càng làm cho đội quân của ông Cacic trở nên đáng gờm.

Sức mạnh ấy ngay trước ngày EURO khởi tranh đã được ông Arsene Wenger nhận diện bằng kinh nghiệm của một HLV tầm cỡ. “Có một đội bóng mà không ai nói đến họ nhưng họ lại có nội lực để trở thành ứng viên lớn tại EURO năm nay là Croatia. Bạn hãy nhìn mà xem họ sở hữu những cầu thủ như thế nào. Những Kovacic, Rakitic, Modric, Lovren, Vrsaljko, Darijo Srna...tất cả đều là những cầu thủ chất lượng. Nhìn vào những cái tên ấy, người ta phải hiểu là đội bóng này có một sức mạnh nào đó. Tại sao họ lại không thể trở thành ứng viên vô địch? Với tôi, họ có thể gây bất ngờ tại giải này”.

Giờ thi Croatia đã có mặt trong số 16 đội mạnh nhất Châu Âu. Họ không chỉ đi tiếp mà còn đi tiếp theo cách đầy ấn tượng. Đánh bại nhà vô địch Châu Âu 2 kỳ liên tiếp Tây Ban Nha không phải chuyện tầm thường. Khát khao khẳng định giá trị bản thân và niềm tự hào dân tộc chính là nguồn sức mạnh đưa Croatia hiên ngang bước vào vòng 1/8.

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm