Bị cả châu Âu xâu xé, AS Monaco có thể mất loạt trụ cột trị giá 300 triệu bảng

30/06/2017 18:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) -AS Monaco đang là mục tiêu xâu xé của các CLB lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, do họ đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng. 

Sau khi giành danh hiệu vô địch Ligue 1 ở mùa giải vừa qua, AS Monaco đang đối mặt với một mùa Hè khó khăn khi mà các đội bóng lớn ở châu Âu đang nhăm nhé xâu xé đội hình của họ. Theo thống kê, AS Monaco có thể mất đi những trụ cột với tổng giá trị lên tới gần 300 triệu bảng. Tất nhiên, AS Monaco sẽ thu về nhiều tiền nếu bán đi các cầu thủ chủ chốt, nhưng việc thay thế họ sẽ không dễ dàng.

Tiemoue Bakayoko, tiền vệ phòng ngự. Giá: 35 triệu bảng

Bakayoko
Bakayoko nhiều khả năng sẽ gia nhập Chelsea

Bakayoko là tiền vệ mạnh mẽ và chắc chắn, nhưng cũng rất kĩ thuật. Anh được xem là mẫu tiền vệ của bóng đá hiện đại. Tuyển thủ 22 tuổi này vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng Monaco, giúp cho đội chủ sân Louis II chấm dứt 4 năm thống trị nước Pháp của PSG bằng chức vô địch Ligue 1. Đoàn quân của Leonardo Jardim cũng đã đi đến vòng bán kết của Champions League, và trong hành trình ấy họ đánh bại hai đội bóng của nước Anh là Tottenham và Man City. Bakayoko chơi rất tốt trong trận gặp Tottenham và ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-1 trước Man City ở trận lượt về, giúp cho Monaco lội ngược dòng thành công sau khi để thua 3-5 ở trận lượt đi.

Bakayoko bắt đầu nổi lên ở CLB Rennes. Gia nhập Monaco với mức giá 7 triệu euro năm 2014, nhưng năng lực của Bakayoko không được cải thiện như kỳ vọng. Mãi cho tới khi Claude Makelele đến làm Giám đốc kỹ thuật ở sân Louis II trong một năm thì sự nghiệp của anh mới thật sự cất cánh.

Tuy nhiên AS Monaco đang đứng trước viễn cảnh mất Bakayoko vào tay Chelsea trong mùa Hè này.

Matic chắc gì đã kém Bakayoko

Matic chắc gì đã kém Bakayoko

Cảm giác chung của các fan Man United khi Nemanja Matic chuẩn bị cập bến Man United là đôi chút hẫng hụt. Cầu thủ người Serbia chỉ được xem là lựa chọn thứ ba trong danh sách tiền vệ trung tâm mà HLV Jose Mourinho đòi hỏi.

Thomas Lemar, tiền vệ tấn công/cầu thủ chạy cánh. Giá: 35 triệu bảng

Chú thích ảnh
Lemar đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal

Lemar là một cầu thủ tấn công đa năng và đã tỏa sáng ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái tại Champions League mùa trước, khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp Monaco thắng Tottenham trên sân nhà ở vòng bảng Champions League. Arsenal hiện đã đàm phán với người đại diện của Lemar. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Emirates sẽ cần phải bỏ ra khoảng 35 triệu bảng để thuyết phục Monaco nhả cầu thủ 21 tuổi này.

Fabinho, tiền vệ phòng ngự/hậu vệ phải: Giá: 40 triệu bảng

Fabinho
Fabinho là mục tiêu chuyển nhượng của Man United

PSG và Man United đang tranh giành Fabinho. Thậm chí PSG được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành cầu thủ người Brazil. Đội bóng thành Paris với sức mạnh tài chính rất có thể sẽ chiêu mộ được cầu thủ đa năng này.

Cầu thủ 23 tuổi người Brazil có thể đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ phải. Anh cũng là cầu thủ có khả năng dứt điểm đáng sợ ở trong vòng cấm địa.

Benjamin Mendy, hậu vệ trái. Giá: 44 triệu bảng

Chú thích ảnh
Man City muốn nâng cấp vị trí hậu vệ cánh bằng Benjamin Mendy

Mendy là hậu vệ cánh trái có khả năng hỗ trợ tấn công tốt và đã được nhiều CLB ở châu Âu để mắt tới, đặc biệt là Man City.

Man City dự kiến sẽ nâng cấp vị trí hậu vệ cánh trong mùa Hè này. Họ sắp có hậu vệ phải đẳng cấp thế giới là Dani Alves và nếu có thêm Mendy ở cánh bên kia, đội bóng của Pep Guardiola sẽ là một ứng cử viên đáng gờm cho chức vô địch Premier League.

Bernado Silva, tiền vệ tấn công. Đã bán cho Man City với giá 43 triệu bảng

Chú thích ảnh
Bernardo Silva đã gia nhập Man City

Silva là cầu thủ góp công lớn giúp Monaco vô địch Ligue 1 mùa giải vừa qua, nhưng anh đã sớm chia tay đội bóng của Pháp trong mùa Hè này để sang Man City. Lối chơi của Silva là sự pha trộn giữa Messi và David Silva. Về mặt kĩ thuật, Bernando Silva kém hơn Messi, tuy nhiên anh lại có tốc độ vượt trội so với David Silva. Những pha khoan vào trung lộ từ bên cánh của Silva chính là chìa khóa cho những đợt tấn công đáng sợ của AS Monaco ở mùa giải trước. Anh được dự kiến sẽ thi đấu hay hơn trong màu áo Man City, khi được Pep Guardiola chỉ đạo.

Kylian Mbappe, tiền đạo. Giá: 100 triệu bảng

Chú thích ảnh
Mbappe đang tạo "cơn sốt" ở châu Âu

Mbappe được đánh giá là tiền đạo ấn tượng nhất ở châu Âu, kể từ sau “Ronaldo béo”, người đã làm mưa làm gió ở Serie A và La Liga cách đây 2 thập kỷ. Dù mới 18 tuổi, nhưng Mbappe đã được so sánh với Thierry Henry. Mức giá của Mbappe đã được đẩy lên tới 100 triệu bảng do có nhiều đội bóng giàu có như PSG, Real Madrid cạnh tranh để có được sự phục vụ của anh. Tiền đạo người Pháp dự kiến sẽ rời AS Monaco để sang một đội bóng lớn hơn.

Sơn Tùng
Theo Newsweek

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm