Bellingham, làn gió mới cho tuyển Anh?

13/11/2020 07:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Những vấn đề khác nhau với các phương án được triệu tập lên đội tuyển Anh tháng 11 này khiến Jude Bellingham tìm thấy cơ hội lên tuyển sớm hơn dự tính. Liệu đây có phải làn gió tươi mới cho hàng công Tam sư?

Bóng đá hôm nay 13/11: Scotland giành vé dự EURO 2021. Rakitic tiết lộ mối quan hệ Messi với Griezmann

Bóng đá hôm nay 13/11: Scotland giành vé dự EURO 2021. Rakitic tiết lộ mối quan hệ Messi với Griezmann

Bóng đá hôm nay: Đội tuyển Scotland giành vé dự EURO 2021. Ivan Rakitic tiết lộ mối quan hệ giữa Lionel Messi và Antoine Griezmann

Tuổi 17 thường không phải là thời điểm để các cầu thủ sẵn sàng cho những sân khâu lớn ngay tức thì. Nhận định ấy lại không đúng chút nào với Bellingham, người đã chấp nhận thử thách trong màu áo Borussia Dortmund ở độ tuổi ấy và giờ chuẩn bị có cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh.

Phần thưởng cho lòng dũng cảm

Cụ thể, HLV Southgate đã triệu tập tài năng trẻ này vào thành phần Tam sư tham dự ba trận đấu bao gồm trận giao hữu với đội tuyển Ireland cùng hai trận đấu tại UEFA Nations League gặp Iceland và Bỉ để thay thế James Ward-Prowse của Southampton, người đã dính chấn thương và phải rút lui vào giờ chót.

Chuyện các cầu thủ bóng đá chuyển dịch môi trường thi đấu ở độ tuổi 17 hoặc sớm hơn chẳng còn là điều gì mới mẻ nữa. Ít ra Bellingham vẫn đưa ra một quyết định dũng cảm khi chuyển từ Birmingham, một đội bóng dạng trung bình khá ở giải hạng Nhất Anh (Championship) sang một thế lực ở Bundesliga như Dortmund. Đó không chỉ một sự dịch chuyển từ Anh sang Đức, mà còn là bước chuyển mình thoát khỏi vùng an toàn để tới một nơi buộc phải khẳng định mình.

Không phải ngẫu nhiên mà Dortmund chấp nhận mức phí 30 triệu bảng để đánh bại các CLB ở Premier League cho thương vụ Bellingham. Sau lần ra mắt như ý ở trận gặp Duisburg tại Cúp quốc gia Đức khi trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử 111 năm của Dortmund, Bellingham tiếp tục gây ấn tượng trong 4 lần ra sân ở Bundesliga tính đến thời điểm này. Anh cũng để lại dấu ấn tại đấu trường Champions League khi góp một đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng Zenit ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League.

Chú thích ảnh
Đã thể hiện tài năng ở Dortmund, giờ là lúc chàng trai 17 tuổi Bellingham chứng tỏ năng lực trong màu áo đội tuyển Anh

Không phải ngẫu nhiên mà Bellingham lại có được khởi đầu như mơ ở Signal Iduna Park. Tuyển thủ 17 tuổi này đã ý thức việc học tiếng Đức ngay từ sớm và trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải anh dành ba buổi một tuần để cải thiện vốn ngôn ngữ của mình. Điều may mắn cho Bellingham là anh có được sự trợ giúp từ người đồng hương Jadon Sancho, vốn đã gắn bó với Dortmund được 3 năm. Quá trình hòa nhập với các đồng đội mới tại Dortmund của Bellingham vì thế được rút ngắn đáng kể.

Chờ đợi gì trong màu áo Tam sư?

Trớ trêu thay, dù cùng tập trung đội tuyển Anh đợt này, màn trình diễn của Bellingham ở Dortmund lại được đánh giá cao hơn hẳn Sancho, người đang có những dấu hiệu sa sút phong độ trông thấy sau khi thương vụ chuyển đến MU hồi mùa hè vừa qua bất thành. Cơ hội ra sân của Bellingham ở Signal Iduna Park tăng lên trông thấy khi HLV Lucien Favre dịch chuyển từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-2-3-1. Trong hệ thống này, Bellingham thường đá cặp cùng Axel Witsel ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thế mạnh của anh nằm ở nền tàng thể lực dồi dào, sức mạnh và sự quyết liệt cần thiết để hợp sức cùng khả năng phòng ngự tuyệt vời của Witsel.

Tất nhiên, Bellingham không phải cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử được triệu tập vào đội tuyển Anh. Theo Walcott vẫn là người nắm giữ kỷ lục ấy khi vào sân thay người ở trận gặp Hungary năm 2006 lúc mới 17 tuổi, 75 ngày. Anh cũng không thể trẻ hơn Wayne Rooney, người có lần đầu khoác áo Tam sư ở trận gặp Australia năm 2003 lúc mới 17 tuổi 111 ngày. Dẫu sao, con số 17 tuổi 137 ngày cũng là cột mốc đáng nhớ cho Bellingham nếu anh được vào sân ngay ở trận gặp Ireland đêm nay. Dẫu sao, tuyển thủ thuộc biên chế Dortmund vẫn có quyền tự hào khi anh trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất có tên trong đội hình xuất phát ở đấu trường Champions League.

Những gì Bellingham cần làm đơn giản là tiếp nối màn trình diễn gây ấn tượng của mình từ Dortmund sang sắc áo đội tuyển. Trong bối cảnh HLV Southgate không thể vui với những sự vắng mặt của Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford hay Luke Shaw vì chấn thương ở mức độ khác nhau, Bellingham được kỳ vọng trở thành làn gió tươi mới cho Tam sư. Ở tuổi 17, anh hoàn toàn đủ khả năng vụt sáng trên cả hai cấp độ: Giữa một tập thể Dortmund đầy rẫy các tài năng trẻ như Erling Haaland hay Gio Reyna cũng như để lại dấu ấn trong thời điểm bóng đá Anh nở rộ các tài năng trẻ nơi tuyến giữa từ Phil Foden, Mason Mount hay Declan Rice. HLV Favre muốn tất cả kiên nhẫn với Bellingham, còn tuyển thủ 17 tuổi này lại sẵn sàng trở thành tài năng theo dạng “tài không đợi tuổi”.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm