B.Bình Dương nhắm GĐKT Mai Đức Chung từ lâu!

27/06/2015 10:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo đội bóng đất Thủ cho biết họ đã nhắm đến người cũ Mai Đức Chung từ khi GĐKT Lê Thụy Hải vẫn còn đương nhiệm. Và họ cho biết khi rời Bình Dương, ông Hải cũng ủng hộ phương án ông Chung đến thay thế.

Ông Chung từng nhiều lần nói rằng ông không lạ lẫm gì với mảnh đất mà mình từng gắn bó 7 năm trước đây. Bằng chứng là dù mới nhận nhiệm vụ thay người tiền nhiệm Lê Thụy Hải, ông Chung đã khởi đầu hoàn hảo cùng B.Bình Dương bằng 2 trận thắng ở Cúp QG Kienlongbank 2015.

So với người đồng đội Lê Thụy Hải thuở nào, triết lý bóng đá của ông Chung có nhiều điểm tương đồng. Ông Chung và ông Hải cùng là mẫu cầu thủ mang khuynh hướng tấn công từ khi còn thi đấu. Khi huấn luyện, họ ưa thích lối đá tấn công hơn chủ trương phòng ngự.

Và với một đội ngũ toàn sao như B.Bình Dương, không khó để ông Chung vận hành tập thể đúng ý mình. Đóng thế ông Hải ở đất Thủ, ông Chung vì thế không mất nhiều thời gian để hòa nhập.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Văn Chóng (Tổng Giám đốc CTCP thể thao-bóng đá B.Bình Dương) cho biết: “Tôi không bất ngờ về khả năng của GĐKT Mai Đức Chung. Chúng tôi đã nghĩ đến phương án ông Chung trở lại CLB từ trước đó khá lâu, vì năng lực của ông đã được chứng minh ở V-League. Khi thay thế vị trí trong BHL, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ vì vị trí này thay thế là phải thích nghi với nhiệm vụ ngay chứ không phải cầu thủ mà phải mất nhiều thời gian để hòa nhập”.

Thực tế, lãnh đạo B.Bình Dương chưa vội đánh giá năng lực của ông Chung ở đất Thủ vì theo họ mùa giải còn rất dài. Hơn nữa, 2 trận thắng ở Cúp QG mới đây là nằm trong khả năng của CLB. Ở mùa giải năm ngoái, B.Bình Dương với sự dẫn dắt của ông Hải chỉ chịu thua Hải Phòng trong trận chung kết Cúp QG. Ông Chung còn phải vượt qua một trận đấu Cúp nữa mới có thể hoàn thành mục tiêu lãnh đạo B.Bình Dương giao phó khi ký hợp đồng.

Trở lại với câu chuyện triết lý bóng đá tương đồng của ông Hải và ông Chung, GĐKT đương nhiệm của B.Bình Dương vẫn giữ nguyên bộ khung ổn định như thời ông Hải. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc ông Chung tin dùng Công Vinh nhiều hơn.

Ông Chung chia sẻ: “Công Vinh tập luyện rất chuyên nghiệp” nên không có lý do gì để cầu thủ gốc Nghệ An đánh bóng ghế dự bị. Ông Chung hiểu khả năng của cậu học trò cũ và Công Vinh cũng không hề phụ thầy.

Ngoài Công Vinh, ông Chung cũng thực hiện những sự xoay vòng không khác những gì ông Hải từng làm. Thay Công Vinh hay Anh Đức là bộ đôi Quang Vinh, Tăng Tuấn. Tiền vệ trung tâm Tấn Tài vẫn đang bị thất sủng. Tuyển thủ QG Mai Tiến Thành đang được ông Chung cân nhắc đá tiền vệ trung tâm với Moses để không phung phí một ngôi sao.

Với đội hình nhắm mắt cũng thấy ngôi sao, GĐKT Mai Đức Chung không khó dùng người. Có ý kiến cho rằng ông Chung đang thừa hưởng thành quả từ người tiền nhiệm Lê Thụy Hải. Nhưng như thế có lẽ cũng không thành vấn đề, đơn giản bởi mọi thứ vẫn đang nằm trong con tính của lãnh đạo CLB.

Ngày mai (28/6), GĐKT Mai Đức Chung sẽ có trận đấu đầu tiên cùng B.Bình Dương ở đấu trường V-League. Có vẻ vận son chưa có hồi kết với ông Chung khi trong tay ông đang có những con người tốt nhất. Không có trường hợp nào chấn thương, tinh thần toàn đội đang hưng phấn sau 2 trận thắng liên tiếp ở Cúp QG. Thầy trò ông Chung sẽ lại hướng đến 400 triệu đồng tiền thưởng bằng cách vượt qua HAGL.

BTC sân Bình Dương cho biết họ không lo chuyện cháy vé trong trận đấu giữa B.Bình Dương và HAGL, bởi so với mùa trước, năm nay CĐV Bình Dương không mặn mà đến sân xem nhà ĐKVĐ thi đấu.

SVĐ có sức chứa 15.000 CĐV chưa bao giờ kín chỗ mùa này. BTC vẫn phát vé mời miễn phí ở khán đài B, C, D cho các CĐV có nhu cầu đến sân. Khán đài A là nơi duy nhất bán vé với mệnh giá cao nhất là 50.000 đồng/vé.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm