B.Bình Dương mơ làm ‘Leicester Việt Nam’, Hà Nội mất Quả bóng Vàng

07/01/2017 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương mơ làm ‘Leicester Việt Nam’, Hà Nội mất Quả bóng Vàng Thành Lương là những thông tin chính trong bản tin bóng đá Việt ngày 7/1.

Hà Nội mất Quả bóng Vàng ngay trận khai mạc Toyota V.League 2017

Đương kim vô địch Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 Phạm Thành Lương trong trận mở màn mùa giải V-League với Than Quảng Ninh chiều nay. Thành Lương dính thẻ đỏ ở trận gặp Than Quảng Ninh tại vòng 25 mùa trước. Án phạt được bảo lưu sang mùa giải này khiến anh không thể ra sân ở trận gặp Than Quảng Ninh chiều 7/1.

Không chỉ vậy, Hà Nội còn không có sự phục vụ của bộ đôi Văn Quyết. Văn Quyết dính chấn thương từ trận Siêu Cup với chính Than Quảng Ninh.

Tổn thất của đội bóng Thủ đô trên băng ghế huấn luyện cũng rất nặng nề khi trợ lý Văn Sỹ Sơn bị cấm chỉ đạo 4 trận vì vái trọng tài ở trận Siêu cúp quốc gia cách đây ít ngày.
Thành Lương có xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2016?

Thành Lương có xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2016?

Việc Thành Lương giành quả bóng vàng Việt Nam năm nay lại càng gây tranh cãi hơn khi anh có phong độ mờ nhạt ở ĐTQG nhưng vẫn chiến thắng Xuân Trường, 1 người chơi nổi bật và ổn định hơn tại AFF Suzuki Cup.


B.Bình Dương quyết làm “Leicester Việt Nam”

HLV Trần Bình Sự chia sẻ trước thềm ngày mở màn V-League 2017 của B.Bình Dương: “Mùa này, chúng tôi chỉ còn hơn 10 cầu thủ nòng cốt của mùa bóng năm ngoái, khi đội bóng đang muốn trẻ hóa lực lượng và đôn nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 lên đội I.

Nhưng bóng đá không nói trước được gì cả. Tôi ví dụ là Leicester City đã vô địch Premier League 2016, có ai tin họ vô địch đâu bởi đội bóng này bị đánh giá có thể xuống hạng.

Thế nên, điều quan trọng là các cầu thủ chơi hết mình, chơi gắn kết và có thể ra sân thể hiện được 100% phong độ...”

“Các CLB đã chuẩn bị tốt cho V-League 2017 “

Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc khẳng định VPF và các CLB đều đã chuẩn bị rất tốt trước thềm mùa giải V-League 2017: “Bản thân tôi luôn cảm thấy háo hức trước mỗi mùa giải mới khởi tranh, nhất là khi nhìn thấy sự chuẩn bị rất chu đáo của các CLB, cũng như khát vọng của họ khi bước vào cuộc đua tranh ở mỗi mùa giải khiến mình cảm thấy vui và cả sự hồi hộp.

Đến thời điểm này, tôi có thể nói rằng việc chuẩn bị cho mùa giải mới cơ bản đã hoàn tất. Đặc biệt, V-League 2017 đã sẵn sàng”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm