Bayern Munich thống trị Bundesliga: Pep đang thừa mứa tài năng

23/11/2015 07:00 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Một vài tuần trước, Giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern Munich còn lên tiếng khen ngợi Jerome Boateng như hậu vệ xuất sắc nhất hiện nay. Nhưng trước đối thủ Schalke 04 “không phải dạng vừa”, Pep Guardiola đã... cất Boateng lên ghế dự bị.

Cặp trung vệ ông sử dụng là Javi Martinez và Mehdi Benatia. Cả hai cái tên này, trên một khía cạnh nào đó, đều không được như Jerome Boateng. Nhưng họ quả thực vẫn là những lựa chọn xuất sắc.

Javi Martinez, lựa chọn đầu tiên của Guardiola

Chuyện Javi Martinez được lựa chọn đá trung vệ thực ra không phải điều gì đó quá bất ngờ. Có người sẽ nói rằng anh là một tiền vệ thủ chứ đâu phải một trung vệ? Nhưng đó là cách suy nghĩ chiếu theo một đội bóng thông thường. Đội bóng của Guardiola thì khác. Các trung vệ sẽ dâng lên rất cao để điều phối bóng, để tranh chấp từ xa. Bản chất của họ chính là... những tiền vệ phòng ngự.

Dĩ nhiên một tiền vệ thì có nhiều sự tự do hơn so với một trung vệ, dù trung vệ của Guardiola là loại đặc biệt. Thế nên trong suốt mùa giải đầu tiên, ông đã dành từ 3 đến 5 ngày mỗi tuần để có 30 phút dạy cho Martinez cách phòng ngự của một trung vệ. Không có chuyện thấy bóng ở đâu thì lao vào nữa, cầu thủ người Tây Ban Nha phải học cách quan sát đồng đội, phán đoán tình huống.

Điều đáng nói là khi Guardiola mới đến Bayern, dù cặp Jerome Boateng – Dante ngay trước đó đã đưa CLB xứ Bavaria lên đỉnh châu Âu, nhưng người đầu tiên được chọn cho vị trí trung vệ vẫn cứ là Martinez. Đó là bất ngờ với rất nhiều người.

Thậm chí, có chuyên gia còn lên truyền hình và nói rằng Pep đã “đày đọa” Javi. Nhưng không, cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn không hề lên tiếng ca thán, thậm chí vô cùng cần mẫn tập luyện. Trong một cuốn sách về Bayern Munich mùa 2013-14, Martinez được trích dẫn nói rằng “chưa bao giờ anh học được nhiều như thế từ một HLV”.

Còn hai năm nữa, anh sẽ hết hạn hợp đồng. Ngay từ bây giờ, đã xuất hiện những tin đồn cho rằng Martinez sẽ... chờ xem Guardiola đến CLB nào, để anh đi theo.

HLV Guardiola: ‘Tôi không muốn Robben thay đổi sự ích kỉ của cậu ấy'

HLV Guardiola: ‘Tôi không muốn Robben thay đổi sự ích kỉ của cậu ấy'

Mặc dù Robben bị nhiều người chỉ trích vì lối chơi có phần cá nhân nhưng HLV Pep Guardiola thì lại không muốn anh thay đổi lối chơi đó


Quá nhiều sự lựa chọn

Câu chuyện trên là để chứng minh rằng, dù quả thực Jerome Boateng là trung vệ hàng đầu châu lục như Sammer đã khen, dù anh có là cầu thủ vững trãi và đáng tin nhất tuyến thủ của Bayern và ĐT Đức suốt 2 năm qua đi chăng nữa, Guardiola vẫn sẽ khiến chúng ta phải bất ngờ.

Martinez có thể không phải bất ngờ cho riêng trận gặp Schalke, nhưng Mehdi Benatia thì có. Trong trạng thái đang hồi phục thể lực sau chấn thương nặng gặp vào khoảng 2 tháng trước, cầu thủ người Morocco đã lập tức được tạo điều kiện vào sân.

Schalke thì đâu phải một đội bóng có hàng công tồi để Benatia lấy lại cảm giác bóng hay thể lực? Đó là CLB của những “đại pháo” Klaas-Jan Huntelaar, Eric Choupo-Moting nhanh nhẹn, Leroy Sane lắt léo, Max Meyer trẻ trung.

Nhưng Benatia đã được lựa chọn, còn Boateng ngồi dự bị. Phải tới phút thứ 69, họ mới đổi chỗ cho nhau. Có hai cách để lý giải. Hoặc Guardiola quả thực rất tin Benatia, hoặc là ông tự tin rằng Bayern sẽ thắng Schalke bất kể cá nhân nào vào sân.

Cả hai cách đều cho thấy rằng, ông đang tin vào tập thể trong tay, tin vào từng cá nhân mà mình có được.

Thời gian tới, Holger Badstuber – hậu vệ từng có 31 lần khoác áo ĐTQG Đức từ khi còn rất trẻ - sẽ trở lại sau nhiều chấn thương cực nặng. Lúc đó, hãy đừng bất ngờ nếu... Martinez và Boateng ngồi dự bị, còn Benatia và Badstuber thì lại vào sân!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm