Bayern Munich: Cần thêm nhiều Robben hơn nữa

07/10/2014 08:14 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Với lối chơi sáng tạo, Arjen Robben đang làm khốn khổ các hàng thủ tại Bundesliga và Bayern có lẽ cần phải “nhân bản” siêu sao này nếu muốn thống trị làng túc cầu thế giới.

Mới đá 4 trận tại Bundesliga nhưng Robben đã ghi 3 bàn, có 2 pha kiến tạo và tung ra 13 đường chuyền nguy hiểm.

4 trận, 3 bàn và hơn thế nữa

Cuối tuần qua, Robben đã lập cú đúp vào lưới Hannover và có một pha dứt điểm đập trúng khung gỗ. Cả trận, Robben tung ra 9 cú sút trong đó có 5 trúng đích, nhiều nhất trận và gấp rưỡi cả đội Hannover. Với màn trình diễn siêu hạng này, trang thống kê Whoscored đã chấm cho Robben điểm 10 tuyệt đối.

Trong 3 trận gần đây tại Bundesliga, khi đã lấy lại được thể lực tốt nhất, Robben luôn thi đấu vô cùng xuất sắc. Ngoài trận gặp Hannover, ngôi sao 30 tuổi còn từng bùng nổ trước Paderborn. Ở trận đấu đó, Robben là linh hồn trong các đợt tấn công của Bayern với những pha đi bóng đẳng cấp bên cánh phải. Cả trận, cầu thủ này đã tung ra 5 đường chuyền nguy hiểm và 2 trong đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

Nói về sự hồi sinh của mình, Robben, từng bị Huấn luyện viên (HLV) Jupp Heynckes cho ngồi dự bị một thời gian dài ở mùa 2012-13, đã gửi lời cảm ơn tới ông thầy Pep Guardiola. “Áp lực không hề giảm nhưng với tư cách một HLV mới, Guardiola đã truyền cảm hứng cho tôi: Cậu phải chứng minh được đẳng cấp của mình, nhớ là không được tự hào với bản thân quá nhiều và luôn giữ tự tin vào bản thân'", Robben tiết lộ.

Thực ra, nếu nói công bằng, HLV Guardiola cũng phải cảm ơn Robben. Ở mùa đầu tiên, lối chơi của Bayern khá đơn điệu, chủ yếu chuyền qua lại ở giữa sân. Tuy nhiên, nhờ những pha đi bóng sáng tạo của Robben, các đợt tấn công của Bayern nguy hiểm hơn hẳn, nhất là tại Champions League. Ở đấu trường châu lục, Robben ghi 4 bàn và có 3 pha kiến tạo, nhiều nhất Bayern. Ở trận tứ kết lượt về với Man. United, Robben có dấu giày tới 2/3 bàn của đội nhà.

Bayern phải “nhân bản” Robben

Những màn trình diễn chói sáng của Robben cho thấy HLV Guardiola cần phải “cởi trói”, trao thêm sự tự do cho các ngôi sao khác. Tuy đã cởi mở hơn so với tại Barcelona nhưng mùa trước, vị HLV này vẫn khá cực đoan, bắt các học trò phải dính chặt lấy lối đá ban bật. Dưới thời HLV Heynckes, Bayern có thể tấn công bằng mọi phương án thì ở mùa trước, các cầu thủ chủ yếu vẫn phải ban bật tới sát vòng cấm đối phương.

Ở mùa này, Guardiola đã thoáng hơn, cho phép các học trò tiếp cận khung thành đối phương bằng nhiều cách. Như ở trận gặp Hannover, ông thầy người Tây Ban Nha đã cho phép Robben thực hiện những pha solo sở trường hay Rafinha và Xherdan Shaqiri được chuyền bóng từ giữa sân để Robert Lewandowski phá bẫy việt vị ghi bàn. Theo tiết lộ của Robben, mùa này, Guardiola đặt mục tiêu "chiến thuật phải linh hoạt hơn, khiến các đối thủ bất ngờ".

Tuy đang “tiến bộ từng trận” như  nhận xét của Guardiola nhưng vị HLV này sẽ còn phải làm việc cật lực hơn nữa nếu muốn Bayern lại thống trị làng túc cầu. Bayern vẫn chuyền ngắn quá nhiều (88%) và rất thiếu những quả tạt (2%) hay chọc khe (mới có 2 lần) dù sở hữu 2 hậu vệ cánh hàng đầu thế giới cùng trung phong Lewandowski đánh đầu không tồi. Tại Bundesliga, hiện mới có 5 cầu thủ Bayern ghi bàn, đều trên hàng công còn mùa 2012-13, có tới...17 người nổ súng, trải trên cả 3 tuyến.

Nói chung, HLV Guardiola mới cho phép một vài cá nhân như Robben được phép chơi theo ý mình và buộc các cầu thủ khác phải phục vụ. Như ở trận gặp Hannover, chỉ có 5/14 cầu thủ Bayern (3 người vào sân ở hiệp 2) dám dứt điểm dù cả đội hình thường xuyên dâng cao. Nếu muốn Bayern biến hóa hơn nữa, có lẽ HLV Guardiola cần phải trao thêm quyền tự chủ cho các cầu thủ. Tiki-taka là nền tảng nhưng đôi lúc, các cầu thủ, không chỉ có Robben, cũng cần được phép chơi sáng tạo, thực hiện những ý tưởng cá nhân.

4 Tại Bundesliga, Robben mới chơi 4 trận (đều đá chính) nhưng đã ghi 3 bàn, có 2 pha kiến tạo và tung ra 13 đường chuyền nguy hiểm.

5 Tại Bundesliga, mới có 5 cầu thủ Bayern ghi bàn, đều trên hàng công còn mùa 2012-13, có tới...17 người nổ súng, trải trên cả 3 tuyến.

7 Bayern đã giữ sạch lưới trong 7 trận gần đây (5 tại Bundesliga và 2 tại Champions League). Tại Bundesliga, Bayern mới thủng lưới 2 bàn, bằng cùng kỳ năm ngoái.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm