Bầu Đức khiến giải hạng Nhất thêm 'căng thẳng'

05/03/2021 18:27 GMT+7 | Hạng Nhất

Thethaovanhoa.vn)- Việc bầu Đức chi viện 11 cầu thủ HAGL cho tân binh CAND và bầu Hiển “rải” quân cho Bình Phước, Phố Hiến, Phù Đổng… mượn để đá giải hạng Nhất quốc gia 2021 khiến sân chơi này thêm phần đoán.

Quân bầu Hiển áp đảo ở Quả bóng vàng Việt Nam

Quân bầu Hiển áp đảo ở Quả bóng vàng Việt Nam

Từ thời điểm Dương Hồng Sơn giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2008, đó có thể xem cũng là lúc "quyền lực" nhà bầu Hiển bắt đầu thắng thế tại các cuộc bầu chọn.

HAGL đã quyết định cho CAND mượn 11 cầu thủ của lò đào tạo này gồm: Lê Thanh Bình, Hoàng Thanh Tùng, Văn Anh, Minh Bình, A Sân, Hoàng Nam, Du Học, Trần Thanh Sơn, Cảnh Anh, Minh Quyền và Anh Tài.

Trên lý thuyết, CAND sẽ rất đáng gờm với lực lượng này làm nòng cốt vì đa số những cầu thủ cho mượn đều đã được trải nghiệm giải hạng Nhất và cả V-League.

bầu Hiển, bóng đá, bóng đá Việt Nam, HAGL, CAND, bầu Đức, Bình Phước, Phố Hiến, Phù Đổng, giải hạng Nhất Quốc gia 2021, V-League 2021, tin bóng đá, tin tuc bong da
Minh Bình tưởng chừng có thể trở về đội 1 HAGL năm nay nhưng vẫn phải đến CAND đá giải hạng Nhất. Ảnh: VPF

Trong đó, tiền đạo U22 Việt Nam Lê Minh Bình được HLV Park Hang Seo nhiều lần gọi lên triệu tập và có thể đá chính ở SEA Games 31 tại Việt Nam năm nay.

Tiền vệ Lương Hoàng Nam cũng từng dự U20 World Cup dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Học trò ông Park vô địch SEA Games 30 Trần Thanh Sơn cũng tiếp tục đá cho CAND và được chọn làm đội trưởng. Anh Tài, Thanh Tùng, Cảnh Anh… cũng đã quá quen ở đội 1 HAGL.

Vấn đề với những cầu thủ này là không thể cạnh tranh cùng Tuấn Anh, Công Phượng… để dự V-League. Họ phải đi đá giải hạng Nhất để thoát cảnh dự bị và mong duy trì phong độ. Nhiều cầu thủ có thể cũng tiếc nuối vì không ít người được các CLB ở V-League thèm muốn.

Năm ngoái, bầu Đức cũng đã gửi 9 cầu thủ HAGL đến CAND nhưng CLB này đã không thể lấy vé chính thức dự giải hạng Nhất. Phải đến khi Gia Định FC tuyên bố rút lui vì thiếu kinh phí, CAND mới được chọn thay thế.

Giải hạng Nhất năm nay hứa hẹn sẽ căng thẳng khi bầu Hiển cũng đã gửi hàng loạt cầu thủ trẻ của mình đến nhiều CLB. Trong đó, ông đưa Nguyễn Tuấn Anh và Thanh Phong đến Bình Phước, Mạch Ngọc Hà gia nhập Phù Đổng FC. 

Ngoài ra, còn có Viết Trường, Vũ Tín, Hữu Sơn, Kim Long được “điều” đi cho mượn tại Phố Hiến, Quảng Nam, CAND, An Giang. Nhóm cầu thủ phải điều chuyển còn trẻ, không có nhiều cơ hội ra sân nên giải hạng Nhất là đấu trường tốt cho họ.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2021 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 19/3. Với việc Tây Ninh xin rút khỏi giải đấu, mùa giải năm nay chỉ còn 13 đội tham gia.

CLB Quảng Nam sau khi được đầu tư lớn năm nay được nhận định sẽ nhiều khả năng trở lại mái nhà quen thuộc V-League. Đối thủ được đánh giá tiềm năng của họ gồm có Bà Rịa Vũng Tàu, Phố Hiến, CAND…

Giải đấu sân sau V-League năm nay cũng đánh dấu nhiều sự đổi mới, đặc biệt là sự xuất hiện của 3 trọng tài nữ là các trợ lý trọng tài: Nguyễn Thị Hằng Nga, Trương Thị Lệ Trinh và Hà Thị Phượng. Họ đều là những trọng tài FIFA đạt cấp Elite.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm