BẮT MẠCH chiến thuật của Conte: Biến ảo nhờ cặp wing-back

14/06/2016 06:42 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) – ĐT Bỉ có thể sở hữu rất nhiều cá nhân xuất chúng, họ có thể đang xếp thứ hai trên BXH FIFA nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi đẳng cấp của Antonio Conte, nhất là khi ông đang dẫn dắt một ĐT Italy được đánh giá là yếu về mặt con người nhất trong nhiều năm qua. Chiến thắng 2-0 của đoàn quân thiên thanh trước “Quỷ đỏ” tại Lyon đã chứng minh đầy đủ phẩm chất đến từ tân HLV CLB Chelsea.

Một ngày mà hầu hết những ý đồ chiến thuật của Conte đều được thể hiện rất hoàn hảo. Italy của ông giống như một cỗ máy vậy – một cỗ máy có thể hoạt động tốt, đạt hiệu quả tối đa mà không cần những bộ phận chất lượng. Còn Bỉ của Marc Wilmots, các ngôi sao trứ danh dường như bị Conte biến thành một tập thể hạng 2 tại sân Parc Olympique Lyonnais.



Chính việc ít bị nhòm ngó ở EURO lần này đã giúp những nước bài bí mật của Conte có cơ hội bung ra. Những cái tên không được đánh giá cao vì thế thể hiện hết sự bùng nổ của mình. Emanuele Giacccherini mở tỉ số sau 32 phút sau tình huống kết thúc gọn gang và đầy tự tin từ đường chuyền chết người của Leonardo Bonucci. Đó là dấu ấn đầu tiên của Conte với niềm tin dành cho một cầu thủ không được đánh giá cao ở cấp CLB như Giacccherini.


Bất ngờ mang tên Giacccherini

Đó còn là Graziano Pelle. Phút 36, 4 phút sau bàn mở tỉ số, đáng ra Italy đã có thể nhân đôi cách biệt nếu tiền đạo CLB Southampton chính xác hơn ở cú đánh đầu trong tư thế không ai kèm. Tuy nhiên, anh đã bù đắp điều đó ở cuối trận, với pha bắt volley ngoạn mục sau đường phản công sắc bén của đội nhà.

Dấu ấn tiếp theo là việc sử dụng Matteo Darmian và Antonio Candreva với vai trò wing-back (hậu vệ cánh dâng cao), để họ chơi rất cao, gần như ngang bằng cặp tiền đạo Eder và Pelle, khiến Italy đôi lúc hiện hình với sơ đồ 3-3-4. Cái chính là để gây áp lực lên 2 cánh của tuyển Bỉ, buộc cặp đôi Jan Vertonghen - Laurent Ciman chỉ còn biết ở nhà phòng ngự. Sau đó, Mattia de Sciglio thay thế Darmian và cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0, bộ đôi wing-back của Conte đã để lại dấu rất lớn.


Candreva đã có một trận đấu xuất sắc

Trong hiệp 2, khi mà Bỉ đã chơi tốt hơn và bắt đầu tạo ra mối đe dọa, Italy rất bình tĩnh chơi bóng, triển khai thế trận từ hàng thủ và thực hiện không ít tình huống phản công sắc nét. Càng về sau trận đấu, Italy càng lùi sâu đội hình. Giorgio Chiellini thì luôn thể hiện được sự bất khuất còn Bonucci thì gần như hoàn hảo. Những pha phạm lỗi chiến thuật cũng được sử dụng rất chuẩn mực, gây không ít khó khăn cho các tình huống lên bóng của Bỉ.

Không thể không nhắc đến một Conte với những quyết định thay người sáng suốt, điển hình là việc đưa De Sciglio và Ciro Immobile vào sân. 2 cái tên giúp ích không nhỏ cho một đội hình phòng ngự vốn đã thấm mệt và phần nào đó thiếu năng lượng trên hàng công. Trong pha dàn xếp dẫn đến bàn thắng của Pelle, cả Immobile và De Sciglio đều để lại dấu giầy.

Italy thực sự đã có một trận đấu xuất sắc, mặc dù sẽ tuyệt vời hơn nếu họ sở hữu những tiền đạo hàng đầu. Không hề có ý thiếu tôn trọng Pelle và Eder, những người đã hoạt động không biết mệt mỏi xuyên suốt trận đấu. Đã qua cái thời với Roberto Baggio hay Filippo Inzaghi trong đội hình. Tuy nhiên, họ lại đang sở hữu một HLV tầm cỡ như vậy ở thời điểm này.

Từ Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm