Bất chấp tất cả, Man United quyết mua Pogba

13/07/2016 06:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba có thể trở lại Manchester United với cái giá lên tới 100 triệu bảng sau khi có tin nói Real Madrid đã rút lui khỏi cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Pháp. Nhưng liệu Pogba có đáng giá tới như vậy?

Người đại diện của Pogba, Mino Raiola, đã nói anh có thể ở lại Juventus mùa Hè này, nhưng có rất nhiều lý do để tin rằng Man United và HLV của họ Jose Mourinho sẽ phá nhiều kỷ lục chuyển nhượng để theo đuổi ngôi sao 23 tuổi này đến cùng.

1. Phẩm chất ngôi sao

Pogba rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do để tới Juventus năm 2012, sau khi chỉ ra sân có 7 trận cho Man United, tất cả đều từ ghế dự bị, dưới quyền Sir Alex Ferguson. Từ đó tới nay, tiền vệ đa năng này đã giành 4 chức vô địch Serie A liên tiếp, 2 Cúp Quốc gia Italy, 2 Siêu Cúp Italy, và có mặt trong các đội hình xuất sắc nhất thế giới (của FIFPro) và châu Âu (của UEFA) năm 2015.

Với ĐTQG, Pogba đã xác lập thế đứng vững chắc ở tuyển Pháp, góp công lớn giúp đội nhà vào tới chung kết EURO 2016. Những pha dâng lên dũng mãnh của Pogba ở giữa sân, những tình huống xử lý bóng kết hợp cả sức mạnh và sự tinh tế, những pha đánh gót lẫn những cú sút trái phá ở EURO đã khẳng định anh là một trong những tiền vệ trung tâm toàn diện nhất thế giới hiện nay.

Nếu Mourinho có được anh, mùa tới Man United sẽ sở hữu dàn sao không thua kém ai, với 3 chữ ký mới đã được xác nhận là Zlatan Ibrahimovic, Eric Bailley và Henrikh Mkhitaryan.

2. Sự tự tin

Mùa trước, dưới quyền HLV Louis van Gaal, Man United về đích thứ 5 ở Premier League, với một lối chơi rất đáng phàn nàn. Họ kết thúc mùa giải với những chỉ số chủ yếu chỉ hơn trung bình một chút, như số đường chuyền thành công và số pha tắc bóng, dù cầm bóng tới 59,92% thời gian.

Dù giữ bóng nhiều, Man United ghi được quá ít bàn, có quá ít cú sút, và chơi thứ bóng đá cực kỳ tẻ nhạt. Sự tầm thường đó có lý do quan trọng là họ không đủ tự tin. Trong mọi lĩnh vực mà Man United làm không tốt mùa trước, nhất là lòng tin, thì Pogba lại tỏ ra cực kỳ xuất sắc, ở cả Juve và tuyển Pháp.

3. Sự đa năng

Hàng tiền vệ của Man United là tuyến bất ổn nhất mùa trước, khi Van Gaal sử dụng nhiều cầu thủ không đúng vị trí quen thuộc, điển hình là Wayne Rooney, Ashley Young và Marouane Fellaini. Ngay trong cuộc họp báo đầu tiên, Mourinho đã khẳng định ông sẽ thay đổi điều đó: “Tôi là một HLV thích các cầu thủ với chuyên môn hẹp. Với tôi, Rooney là số 9 hoặc 10, nhưng không phải là số 6 hay 8”.

Tuy nhiên, Pogba là một trong hiếm hoi các cầu thủ trên thế giới hiện có thể đảm nhiệm tốt gần như mọi vị trí ở tuyến giữa. Có Pogba, Mourinho sẽ yên tâm bố trí đội trưởng của ông ở vị trí quen thuộc của anh (dù trên hàng công áo đỏ mùa tới sẽ là sự cạnh tranh gắt gao cho một suất đá chính, giữa Rooney, Anthony Martial, Marcus Rashford và Ibrahimovic).

Pogba có thể làm tốt cả nhiệm vụ tấn công và phòng ngự, đá tiền đạo lùi cũng được (như không ít lần ở Juve), và tiền vệ trụ cũng rất ổn (như Didier Deschamps đã sử dụng anh gần suốt EURO 2016). Tính trung bình, cầu thủ người Pháp ghi 1 bàn mỗi 5 trận có mặt trên sân và có 12 đường kiến tạo mùa trước, những con số thật đáng suy nghĩ.

4. Khả năng không chiến

Với chiều cao 1,90 mét, thể hình lý tưởng, thể lực dồi dào và khả năng bật nhảy cực tốt, Pogba có thể rất lợi hại ở cả hai vòng cấm địa. Tại Serie A, anh có trung bình 2 pha không chiến thành công mỗi trận mùa trước, gấp đôi so với mức trung bình của các tiền vệ trong toàn giải. Pogba, vì thế, sẽ mang tới chất thép cho hàng tiền vệ áo đỏ, điều Man United đang rất cần.

5. Ferguson cũng công nhận Pogba

Năm 2012, khi Pogba chuyển sang Juventus, Ferguson không lấy gì làm tiếc nuối: “Cậu ta đã chuyển sang Juventus. Tôi có hơi thất vọng, tôi không nghĩ là cậu ta tôn trọng đội bóng. Nhưng với tôi thì chẳng sao. Nếu một cầu thủ cư xử như thế thì tốt hơn là cậu ta không nên ở đây”. Nhưng 4 năm sau, chính Sir Alex cũng phải công nhận rằng Pogba là một “cầu thủ hàng đầu” sau những gì anh thể hiện với Juve.

3 Pogba có 3 pha đi bóng thành công mỗi 90 phút, một tiền vệ trung bình ở Serie A mùa trước chỉ có 1.

2,3 Pogba có 2,3 pha tắc bóng thành công mỗi 90 phút, so với mức trung bình của các tiền vệ Serie A là 2,1.

6 Mata là tiền vệ duy nhất của Man United ghi được nhiều hơn 5 bàn mùa trước: 6 bàn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm