Barcelona thoát khỏi kiện tụng liên quan tới Neymar

09/07/2020 19:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hè 2013, Barcelona chiêu mộ Neymar từ Santos. Thương vụ này kéo Barca chìm trong những tranh cãi, kiện tụng kể từ đó.

 

Gia đình đặc biệt của Neymar: Bố là người đại diện, mẹ cặp kè 'phi công' trẻ hơn cả con trai

Gia đình đặc biệt của Neymar: Bố là người đại diện, mẹ cặp kè 'phi công' trẻ hơn cả con trai

Cuộc sống gia đình của Neymar đang thu hút nhiều sự chú ý sau khi mẹ của cầu thủ này hẹn hò với một game thủ còn ít tuổi hơn cả con trai mình.

 

Santos kiện

Ngày 26/5/2013, Barca vui mừng thông báo trên trang chủ: “Barcelona và Santos đã đồng ý các điều khoản về Neymar da Silva Santos Junior. Tiền đạo người Brazil sẽ khoác áo Barca trong 5 mùa giải tới”.

Thời điểm đó, đội bóng xứ Catalunya tuyên bố họ có được ngôi sao Brazil với giá 17 triệu euro. Tuy nhiên, sau khi DIS (một tập đoàn đầu tư Brazil sở hữu 40% giá trị chuyển nhượng của Neymar) khởi kiện, một cuộc điều tra của Văn phòng công tố viên Madrid cho thấy Barca thực tế đã phải chi ra hơn 86,2 triệu euro để có được Neymar, trong đó có phí lót tay cho công ty quản lý của Neymar và cha của anh.

Năm 2015, Santos khởi kiện lên FIFA, đòi Barca trả 61.295.000 euro tiền bồi thường thiệt hại cho đội bóng trong thương vụ Neymar. Santos cho rằng chính việc Barca đi đêm với Neymar và đại diện của cầu thủ này đã khiến đội bóng mất đi khoản tiền lớn trên thị trường chuyển nhượng.

Sau 5 năm, trải qua nhiều phiên tòa và những lần kháng cáo, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) mới đây đã bác bỏ khiếu nại của Santos. CAS khẳng định, Neymar và Santos đã có thỏa thuận chung để chấm dứt hợp đồng nên Barca không hề vi phạm quy tắc chuyển nhượng nào khi trả thêm tiền hoa hồng cho cha Neymar và công ty quản lý cầu thủ N & N. Đội bóng xứ Catalan cũng không hề sai khi ký hợp đồng nháp với Neymar, trước khi đàm phán chính thức với Santos.

Với thất bại trong vụ kiện này, Santos sẽ trả toàn bộ án phí khoảng 190.000 euro. Chưa rõ Santos có kháng cáo hay không nhưng đây đã là lần thứ 3 họ đâm đơn kiện Neymar.

Năm 2017, khi Neymar tới PSG, Santos khởi kiện Barca. Đội bóng Brazil cho biết đã thỏa thuận tổ chức 2 trận giao hữu với Barca sau khi hoàn thành các công việc trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, hai đội bóng này chỉ thi đấu duy nhất một lần - đó là tại Cúp Joan Gamper hồi tháng 8/2013. Trận giao hữu thứ hai chưa bao giờ diễn ra. Phía Santos cho rằng Barca vì đã phá vỡ giao ước. Vosseler Abogados - công ty luật được đội bóng Brazil ủy quyền - đã gửi yêu cầu đòi Barca bồi thường 4,5 triệu euro. Barca không chấp thuận. Họ cho rằng điều kiện để tổ chức trận giao hữu là sự hiện diện của Neymar nhưng cầu thủ này đã không còn ở Camp Nou. Santos chẳng thể bắt ép Barca làm một việc họ không còn khả năng. Tranh cãi không đi đến hồi kết, Santos kiện Barca ra tòa án. Tòa phân định phần thắng cho Barca.

Bong da, Tin tuc bong da, Barcelona thoát khỏi kiện tụng liên quan tới Neymar, chuyển nhượng, chuyển nhượng Barcelona, Neymar, chuyển nhượng bóng đá, Santos, kiện cáo
Neymar đã đem đến cho Barca quá nhiều rắc rối

Santos tiếp tục kiện. Lần tiếp theo, câu lạc bộ Brazil xoáy vào điều khoản họ được nhận 5% tổng số tiền chuyển nhượng Neymar trong tương lai. Tuy nhiên, Barca không chấp nhận trả tiền. Họ cho rằng Neymar đã cùng PSG kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng 222 triệu euro để ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, một việc nằm ngoài tầm kiểm soát của đội bóng xứ Catalunya. 5% chỉ được chi trả nếu như Neymar được Barca đem bán trực tiếp trên thị trường chuyển nhượng.

Neymar cũng kiện

Santos kiện, Neymar cũng kiện. Tháng 8/2017, thời điểm đã gia nhập PSG, Neymar tố Barca còn nợ anh 43,6 triệu euro tiền thưởng trong hợp đồng gia hạn được ký vào năm 2016. Phía Barca phản bác rằng điều khoản liên quan tới khoản thưởng nói trên trở nên vô hiệu khi Neymar rời Nou Camp. Đòi tiền không được, Neymar khởi kiện đội bóng cũ. Thậm chí, bố Neymar còn cáo buộc Barca có những hành động tống tiền cầu thủ này và yêu cầu UEFA cấm Barca tham dự Champions League.

Vụ việc ban đầu được trình lên FIFA, sau đó chuyển sang tòa án. Tháng 6/2020, Tòa án tuyên bố Barca thắng kiện, yêu cầu Neymar phải nộp trả lại 6,7 triệu euro cho đội bóng Tây Ban Nha. Theo trang Goal.com, Neymar đã tiếp tục gửi đơn kháng cáo quyết định của Tòa án thành phố Barcelona.

Giữa lúc tranh chấp về pháp lý chưa có hồi kết, Neymar vẫn mong muốn được về lại Barca. Cầu thủ này từng có thời gian làm mình làm mẩy tại PSG để được ra đi. Barca dù không muốn nhưng phải tiếp cận hỏi mua Neymar để chiều lòng Lionel Messi. Tuy nhiên, Chủ tịch Bartomeu của Barca mới đây khẳng định đội bóng không đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi vụ chuyển nhượng vào thời điểm này.

“Neymar được dạy để chỉ biết đến tiền”

Cựu tiền vệ người Brazil - Juninho Pernambucano, vừa lên tiếng khuyên Neymar cần thay đổi bản thân thay vì chạy theo tiếng gọi của đồng tiền bất cứ khi nào có cơ hội. “Ở Brazil, chúng tôi được dạy rằng chỉ quan tâm duy nhất đến tiền. Tại đây, người ta dạy rằng phải đến nơi nào mà được trả nhiều tiền nhất. Hãy nhìn vào Neymar, cậu ấy đến PSG chỉ vì tiền. PSG tạo đủ mọi điều kiện, cho cậu ấy tất cả những gì đã mong muốn, và giờ cậu ấy muốn ra đi trước khi hết hợp đồng. Vấn đề ở đây chỉ là văn hóa Brazil đã ăn vào máu - nơi người ta luôn muốn kiếm thật nhiều tiền. Tôi nghĩ Neymar nên tự đặt câu hỏi cho bản thân mình và phải trưởng thành hơn. Vào lúc này, cậu ấy vẫn hành động theo bản năng, theo những gì mà dòng đời chỉ dạy”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm