Bảo tàng độc đáo của nhà văn đoạt giải Nobel Orhan Pamuk

29/04/2012 06:17 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Hôm 28/4, nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ đoạt giải Nobel - Orhan Pamuk (59 tuổi) - đã thực hiện được mong ước đã lâu của khi ông khai trương bảo tàng Museum of Innocence, tên một tiểu thuyết của ông.

Pamuk không muốn thiết lập một bảo tàng “hoành tráng”, mà muốn có một nơi bảo tồn những con phố hẹp và cuộc sống thường nhật của thành phố. Cuộc sống của chúng ta thật danh giá và các đồ vật phải được bảo tồn”- ông nói. Bảo tàng gồm các đồ vật mà Pamuk thu thập từ các cửa hàng đồ cũ ở Cukurcuma, từ gia đình và nhiều nguồn quyên góp khác.  

Pamuk “thai nghén” xây dựng bảo tàng này từ cách đây hơn 1 thập kỷ, cùng thời điểm ông ấp ủ viết tiểu thuyết Museum of Innocence. Tiểu cuốn tiểu thuyết ăn khách của New York Times, Museum of Innocence là tác phẩm đầu tiên của ông sau khi đoạt giải Nobel Văn học năm 2006.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm