Atletico: Gimenez hay Savic đá cặp với Godin?

23/05/2016 16:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước trận chung kết Champions League với Real Madrid, người ta thấy ông Diego Simeone đã chốt xong 10/11 cái tên trong đội hình xuất phát của Atletico. Chỉ còn 1 vị trí đang còn bỏ ngỏ. Đó là người đá cặp trung vệ với Diego Godin.

Simeone được cho là sẽ dùng sơ đồ 4-4-2 chống lại Real Madrid trong đó Saul, Gabi, Augusto và Koke ở trung tuyến; Fernando Torres và Griezmann trên hàng công sẽ đá chính. Cùng nằm trong diện đá chính đã được xác định còn có thủ thành Jan Oblak, hậu vệ trái Filipe Luis, hậu vệ phải Juanfran và trung vệ Diego Godin.

Tổng cộng là 10 người đá chính đã được xác định. Vị trí đá chính duy nhất chưa xác định là người chơi cặp trung vệ với Diego Godin. Hôm thứ Ba tuần này thì Godin đá cặp trung vệ với Gimenez còn hôm thứ Tư thì đá cặp trung vệ với Stefan Savic. Hôm thứ Năm, Godin lại đá cặp trung vệ với Gimenez và với 1 tuần còn lại cho tới ngày diễn ra trận chung kết thì Diego Simeone vẫn có thể thay đổi nhân sự ở vị trí này.

Ý đồ của Simeone khi thử nghiệm như vậy để làm gì? Là để buộc Real Madrid phải phán đoán hay là để cố gắng đưa ra quyết định riêng của mình? Khả năng là 49% Gimenez được lựa chọn đá cặp trung vệ với Godin còn khả năng này với Savic là 51%.

Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại những gì Gimenez và Savic đã thể hiện. Gimenez gặp vấn đề với các chấn thương trong thời gian gần đây và chỉ mới trở lại thi đấu ở trận sân nhà gặp Malaga tháng trước. Trung vệ 21 tuổi này đã chơi thêm 4 trận từ sau thời điểm ấy nhưng khi Simeone có cơ hội để cho Gimenez thêm cơ hội thi đấu ở trận gặp Celta Vigo tại vòng cuối của mùa giải, ông lại lựa chọn Savic đá cặp với Godin và họ đã giữ sạch lưới.

Savic là sự bổ sung quan trọng cho Atletico sau khi họ để Miranda tới Inter Milan. Như hồi ở Man City, Savic không có được vị trí ổn định trong đội hình đá chính của Atletico. Nhưng trong trận bán kết lượt đi Champions League gặp Bayern Munich, anh đã cùng với Gimenez giúp Atletico giữ sạch lưới. Việc Simeone theo sát Savic trong các buổi tập khiến người ta có cảm giác ông không tin tưởng lắm vào sự tương thích của Gimenez trong một trận đấu lớn.

Nhưng với một người có niềm tin sâu sắc vào tất cả các cầu thủ như Simeone, có cảm giác phải có lí do gì đó đặc biệt thì ông mới không chọn Gimenez đá chính chống lại BBC của Real. Dù có thể không phải mẫu trung vệ mạnh mẽ, điển hình như kiểu Savic nhưng Gimenez rất giàu kinh nghiệm. Anh đã đá chính và tỏa sáng trong màu áo tuyển Uruguay ở World Cup 2014 khi mới ở tuổi “teen” và đã gây ấn tượng cho bất kỳ ai theo sát quá trình thi đấu của anh.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm