Atletico đóng cửa 'luyện công'

27/05/2016 06:22 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng ngự cũng phải có phương pháp và muốn đánh bại những đội bóng với nhiều ngôi sao như Real Madrid, Atletico không thể cứ “diễn” một bài như ở La Liga là có thể thành công. Cách đây gần 3 tháng, đội bóng áo sọc đỏ trắng đã giành chiến thắng sít sao trước đối thủ ở Bernabeu, nhưng kinh nghiệm Champions League cho thấy, HLV Diego Simeone không thể giải được bài toán khó mà Dải thiên hà đã đặt ra.

Lần gặp nhau đầu tiên là trận chung kết mùa bóng 2014, Atletico Madrid đã chơi hoàn hảo cho đến khi Sergio Ramos gỡ hòa, rồi sau đó sụp đổ nhanh chóng ở hiệp phụ. Mùa bóng tiếp theo, hai đội gặp lại nhau ở tứ kết Champions League, Atletico Madrid cũng ngậm ngùi chia tay giải đấu khi chịu thua sau hai lượt trận với tổng tỉ số 0-1. Nghĩa là, ở Champions League, Atletico Madrid chẳng có vị gì so với Real Madrid.

Họ có thể thắng đối thủ ở La Liga, Cúp nhà Vua và HLV Diego Simeone có thể ngạo mạn nói về những chiến thắng đó. Nhưng ở đấu trường châu Âu, Atletico Madrid phải cắp cặp học hỏi đối thủ cùng thành phố dài dài. Đó là lí do vì sao HLV người Argentina quyết định đóng cửa buổi tập của đội bóng áo sọc đỏ trắng trước sự tò mò của cánh báo chí và dĩ nhiên là cả những “tai mắt” của HLV Zinedine Zidane.

Từ Lisbon đến Milan: Khi Atletico là 'đàn anh' của Real

Từ Lisbon đến Milan: Khi Atletico là 'đàn anh' của Real

Đã 10 trận derby diễn ra kể từ sau Chung kết Champions League ở Lisbon. Trước khi tái ngộ ở Milan, Atletico đang hoàn toàn áp đảo Real Madrid về kết quả đối đầu trực tiếp.

Bí mật luôn tạo ra bất ngờ. Atletico Madrid buộc lòng phải chuẩn bị những phương án mới cho cuộc đọ sức quan trọng nhất ở mùa bóng. Họ đã trình diễn hai cách chơi trước Barcelona và Bayern Munich, một là chơi pressing trong khoảng 15 phút đầu tiên để ghi bàn sớm, hai là dồn sâu đội hình chơi thấp ngay từ đầu để chờ cơ hội phản công.

Nhưng ở cách tiếp cận trận đấu thứ hai, Atletico Madrid chơi quá bị động trước Bayern Munich ở Allianz Arena. Trung vệ trẻ Gimenez liên tục mắc sai lầm trước sức ép của Lewandowski và Mueller tạo ra, còn thủ thành Oblak phải vào lưới nhặt bóng đến hai lần vì những pha tấn công liên tục ở tầm cao của đội bóng nước Đức.

Những điểm yếu này cần được khắc phục và sửa chữa càng nhanh càng tốt, khi Real Madrid chơi bóng bổng vào hàng thiện nghệ ở châu Âu. Cũng chẳng đâu xa, trận chung kết cách đây hai năm, Atletico Madrid cũng sụp đổ vì những pha không chiến của Real. Bên cạnh đó, những tính toán về nhân sự cũng cần được chọn lựa kĩ càng. Nếu muốn đánh phủ đầu, Simeone sẽ phải chọn Carrasco, nếu muốn phòng ngự phải có Augusto. Và nếu tạo được sự bất ngờ cho Zidane, Simeone ít nhất đã có được chút lợi thế trước Real ở Milan về mặt chiến thuật.

TD
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm