Atletico: Đối thủ của Barca 'lầy' nhất Champions League

19/03/2016 06:35 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu không thắng được ngay thì tốt nhất  với Atletico là đưa nhau đến chấm 11 mét, ở đó, ai lì lợm hơn sẽ thắng. Rất “lầy”!

“Khi nhận thấy trận đấu không thể giải quyết ngay lập tức, tôi muốn chiến thắng bằng cách lùi lại và thêm một tiền vệ phòng ngự vào để tổ chức đội hình chặt chẽ hơn. Tôi nghĩ trận đấu đi theo đúng với những diễn biến mà các bạn đều thấy, đội nào sai lầm, đội đó thua. Và những loạt sút luân lưu mang lại chiến thắng cho chúng tôi”, HLV Diego Simeone tưng tửng nói về trận đấu dài lê thê và ngột ngạt với PSV vừa rồi. Ông có một ý tưởng rõ ràng cho cách kết liễu đối thủ. Nếu không thắng được ngay thì tốt nhất là đưa nhau đến chấm 11 mét, ở đó, ai lì lợm hơn sẽ thắng. Rất “lầy”!

Đó là lí do vì sao Barcelona sẽ không thích gặp đội bóng thủ đô Madrid ở Tứ kết, dù cho nhà đương kim vô địch đã thắng trong cả 6 lần gần nhất, và HLV trưởng Luis Enrique thì tuyên bố, ông chỉ sợ mỗi Barca. Đội bóng xứ Catalunya sẽ phải sẵn sàng tâm lý cho kiểu chơi hành hạ nhau về tinh thần và ý chí như vậy ở Champions League. Mà ai cũng biết, MSN sợ đá phạt đền đến thế nào ở thời điểm này. Còn chưa kể, họ khó lòng đánh bại được đối thủ không biết sợ hãi và không bao giờ đầu hàng khi mùa bóng còn chưa kết thúc.

Simeone: 'Tôi thích gặp Barca'. Sếp Barca: 'Atletico là đội bóng khó chịu nhất'

Simeone: 'Tôi thích gặp Barca'. Sếp Barca: 'Atletico là đội bóng khó chịu nhất'

HLV Diego Simeone tỏ ra thích thú khi Atletico Madrid gặp Barca ở Tứ kết Champions League. Trong khi đó, đại diện của Barca ở lễ bốc thăm là Javier Bordas cho rằng Atletico Madrid chính là đội bóng khó chịu nhất ở vòng Tứ kết.

Ở La Liga, Diego Simeone nói luôn, muốn vô địch, Atletico Madrid phải thắng mọi trận đấu còn lại để san bằng 8 điểm với Barcelona và thi đấu với quyết tâm cao nhất. Đội bóng thủ đô Madrid đá đúng như thế, mỗi trận đấu là một trận chung kết. Được đối mặt với Barcelona ở ngay tứ kết là cơ hội để họ gây áp lực lớn hơn.

Hạ bệ nhà đương kim vô địch ở cả hai mặt trận trở thành mục tiêu lớn nhất với Atletico Madrid. Đó giống như chất kích thích đối với các cầu thủ với tinh thần của những chiến binh của sân Calderon. Atletico Madrid sẽ khiến Barcelona phải mệt nhoài ở Camp Nou và có thể họ sẽ ra đòn quyết định ở sân nhà. Nơi mỗi chân sút trở thành một kẻ bắn tỉa lợi hại, như khi họ hạ gục Real Madrid trong tình thế bị áp đảo đến nghẹt thở. Và bung phá nhờ những kẻ ngổ ngáo như Saul Niguez hay Carrasco, những “tên điên” chất lừ của Diego Simeone ở hai cánh. Bóng chưa lăn nhưng người ta dường như đã thấy Atletico Madrid sắp lật đổ được đối thủ với HLV kì dị Simeone.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm