Arsene Wenger: ‘Đừng lo! Tôi sẽ ra đi. Nhưng... không phải bây giờ’

04/10/2015 15:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger xác nhận ông sẽ rời khỏi Arsenal nhưng… không phải là thời điểm hiện tại.

Chiến lược gia người Pháp chính thức dẫn dắt “Pháo thủ” vào ngày 30/9 năm 1996 đồng nghĩa ông sẽ bước vào năm thứ 20 ở Arsenal trong cuộc đối đầu với Man United trên sân nhà lúc 22h00 (giờ Việt Nam) tối nay.

Trong khi người đồng nghiệp Louis van Gaal khẳng định ông sẽ rời sân Old Trafford ngay thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc thì Arsene Wenger, người chuẩn bị bước sang tuổi 66 lại chưa hẹn ngày ra đi. Hợp đồng hiện tại có chiến lược gia người Pháp có thời hạn đến năm 2017.


FA là danh hiệu gần nhất Arsene Wenger giành được cùng Arsenal

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Arsene Wenger cũng không thay đổi ý định của mình, ông muốn tiếp bước những gì Sir Alex Ferguson đã làm, người từng tuyên bố rời khỏi Man United vào năm 2002 nhưng cuối cùng lại tại vị thêm 1 thập kỷ nữa.

“Đừng lo! Tôi sẽ giải nghệ”, ông nói trên tờ Mirror. “Nhưng không phải bây giờ. Tôi chưa có kế hoạch về việc này”.

“Tôi từng được nghe chuyện này rất nhiều lần rồi, ‘Năm tới tôi sẽ giải nghệ’ và sau đó họ tiếp tục làm việc. Có thể ở lại CLB cũ hoặc tìm đên một nơi mới”.

“Với tôi, có một điều chắc chắn là khi tôi giải nghệ tôi sẽ thực hiện nó thực sự”.

Trước những chỉ trích của NHM gần đây, họ yêu cầu một sự thay đổi trên ghế huấn luyện Arsenal. Arsene Wenger vẫn lên tiếng kêu gọi khán giả nhà ủng hộ toàn đội để vượt qua Man United.

“Man United giành tất cả chức vô địch trên sân nhà… đó luôn chiến thắng trên sân Old Trafford. Chúng tôi có một trận đấu lớn phía trước trên sân nhà, sẽ luôn là một lợi thế khi giành chiến thắng trên sân nhà”, ông nói.

“Đây là trận đấu quan trọng cho nhóm trên ở BXH. Nếu bạn chơi tệ trên sân nhà thì sẽ không có chuyện trở thành nhà vô địch được”.

Ngoài ra, Arsene Wenger còn hi vọng hàng thủ của mình sẽ khiến Anthony Martial phải im lặng ở trận này, cầu thủ từng được Arsenal để ý tới. Tuy nhiên, HLV người Pháp lại khăng khăng cho rằng “Pháo thủ” chưa từng hỏi mua với Martial vì AS Monaco từ chối bán người. 


Hàng thủ Arsenal sẽ khiến Martial câm nín?

Việc Martial chuyển đến Man United mùa Hè vừa qua có sự giúp sức rất nhiều từ “siêu cò” Jorge Mendes, người tưởng chừng như đã đưa Cristiano Ronaldo đặt chân đến Arsenal.

“Chúng tôi từng rất gần với một cầu thủ có sự liên quan với Mendes. Đó là Ronaldo. Kể từ đó thì chưa bao giờ có sự can thiệp nào nữa cả”, Wenger tiết lộ.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm