Arsenal đâu thiếu cây làm bàn!

16/01/2017 15:54 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đã quay trở lại guồng quay chiến thắng của mình khi đánh bại Swansea 4-0 và hiện giờ, HLV Arsene Wenger có thể hài lòng bởi các tiền đạo trong tay ông đang có phong độ rất tốt.

Còn nhớ vào mùa Hè năm ngoái, Arsenal đã nỗ lực để chèo kéo Jamie Vardy, tiền đạo vừa góp công lớn giúp Leicester vô địch Premier League. Nhưng cuối cùng, sự cố gắng của “Pháo thủ” đã trở thành công cốc khi Vardy từ chối ra đi để ở lại Leicester. Thất bại trong vụ chuyển nhượng này đã khiến HLV Wenger chiêu mộ Lucas Perez từ Deportivo La Coruna với giá 17 triệu bảng. Nhiều người đã hoài nghi về hàng công của đội bóng chủ sân Emirates, song giờ đây, HLV Wenger đã khiến tất cả phải ngả mũ về sựa lựa chọn của mình.

Trọng pháo Alexis Sanchez

Sau trận thắng Swansea, Arsenal đã ghi được 48 bàn thắng ở Premier League mùa này, cao hơn so với đội đầu bảng Chelsea (45) và đối thủ cùng thành phố Tottenham (43). Alexis Sanchez, chân sút số một của Arsenal ở mùa giải này, đã phải nhường vị trí tiền đạo cắm cho Olivier Giroud, để dạt sang đá cánh nhưng cầu thủ người Chile vẫn ghi được 1 bàn thắng.

Hiện tại, anh và Diego Costa đang dẫn đầu danh sách lập công ở Premier League mùa này với 14 lần lập công. Theo thống kê của Squawka, Alexis Sanchez (21) đứng thứ 2 trong số những cầu thủ có nhiều bàn thắng và kiến tạo nhất ở Top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, chỉ sau Mauro Icardi (Inter-22) và xếp trên Diego Costa (Chelsea-19), Edinson Cavani (PSG-18) và Luis Suarez (Barca-18).

Đây là mùa giải thứ 3 của Sanchez và anh sắp vượt qua thành tích ghi bàn tốt nhất của mình cho đội bóng chủ sân Emirates trong khuôn khổ Premier League (16 bàn/35 trận ở mùa giải 2014-15).

Có thể nói Sanchez đang là đầu tàu của Arsenal ở mùa giải này, với những nỗ lực không biết mệt mỏi ở trên sân. Bởi vậy, khi có thông tin về việc Arsenal đang bế tắc trong việc đàm phán hợp đồng với Sanchez, nhóm CĐV REDAction đã công bố kế hoạch treo 2 tấm banner với hình ảnh Sanchez và hai chú chó của cầu thủ này, nhằm thuyết phục cầu thủ người Chile tiếp tục gắn bó với đội bóng. Trong mắt của họ, Sanchez giờ đây chính là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, chứ không phải Mesut Oezil. Khác với Oezil, người thỉnh thoảng thể hiện sự uể oải và mệt mỏi, Sanchez lúc nào cũng ngùn ngụt ngọn lửa chiến đấu.

Thế nên CĐV Arsenal chẳng còn phải tiếc nuối vì việc “Pháo thủ” không chiêu mộ được Jamie Vardy, cầu thủ chỉ còn là cái bóng của mình ở mùa giải trước với 5 bàn thắng ở Premier League mùa này, kém xa so với Sanchez.

NÓNG: Arsenal gia hạn hợp đồng thành công với 3 trụ cột

NÓNG: Arsenal gia hạn hợp đồng thành công với 3 trụ cột

Arsenal thông báo vừa gia hạn hợp đồng thành công với bộ ba người Pháp Olivier Giroud, Laurent Koscielny và Francis Coquelin.


Những họng súng khác

Sẽ thật thiếu sót nếu như không nhắc tới Olivier Giroud, người đã khai thông bế tắc cho Arsenal ở trận gặp Swansea bằng bàn thắng mở tỉ số. Sau chuỗi trận phải ngồi dự bị và ngồi nhìn Sanchez liên tục tỏa sáng ở vị trí của mình, giờ đây tiền đạo người Pháp đang tràn đầy động lực để chứng tỏ bản thân. Và anh đang làm rất tốt công việc đó. Với bàn thắng vào lưới Swansea, Giroud đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Arsenal ghi bàn ở 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, sau Adebayor vào năm 2008. Thậm chí dù ra sân ít hơn Vardy 4 trận, nhưng Giroud ghi nhiều hơn tiền đạo của Leicester tới 2 bàn.

Theo thống kê của Opta, Giroud đã ghi bàn đều đặn ở 9 lần đá chính gần nhất cho Arsenal trên mọi đấu trường, với tổng cộng 11 bàn thắng. Kể từ sau khi ghi bàn duy nhất giúp Arsenal thắng West Brom 1-0, Giroud không thể ngừng ghi bàn được.

Đó là còn chưa kể tới các chân sút khác của Arsenal sẵn sàng nhả đạn khi cần thiết như Lucas Perez và Alex Iwobi. Tân binh Lucas Perez đã thích ứng được môi trường bóng đá Anh và bằng chứng là cầu thủ 28 tuổi đã ghi 6 bàn, thực hiện 5 pha kiến tạo trong 12 lần ra sân cho Arsenal ở mùa giải này. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã đóng góp 1 bàn thắng trong cuộc lội ngược dòng để giành 1 điểm của Arsenal trước Bournemouth vào đầu tháng này. Giờ đây, chỉ cần được HLV Wenger trao cơ hội, Perez sẽ tận dụng.

Trong khi đó, Alex Iwobi đã khiến người ta phải nhắc tới khi mà 2 cú dứt điểm của cầu thủ này trong trận đấu vừa qua, đã đập chân của Jack Cork, Kyle Naughton và bay vào lưới của Swansea. Dù Iwobi không được tính là ghi bàn trong 2 tình huống này, nhưng sự nguy hiểm của cầu thủ 20 tuổi với hàng thủ của Swansea là không thể phủ nhận. Iwobi không được báo giới tung hô như các tiền đạo trẻ tại Premier League như Marcus Rashford, Kelechi Iheanacho và Anthony Martial, nhưng không vì thế mà màn trình diễn của anh kém ấn tượng hơn họ. Trong trận gặp Swansea, anh đã hoạt động hết công suất trong suốt thời gian thi đấu của mình. Trong 2 bàn phản lưới nhà của Cork và Naughton, Iwobi di chuyển hợp lý và có mặt ở những khu vực nhạy cảm, khiến đối phương phải lúng túng khi thấy anh có bóng ở vòng cấm địa.

Dù cho Alexis Sanchez cảm thấy buồn khi bị thay ra, Theo Walcott chấn thương và chưa quay trở lại, nhưng lúc này HLV Wenger và Arsenal có thể nở nụ cười, bởi “Pháo thủ” đang có một hàng tấn công đáng sợ.

22 Có 22 cầu thủ nước ngoài ở đội hình ra sân trong trận đấu vừa qua giữa Arsenal và Swansea. Không có cầu thủ người Anh nào trong đội hình ra sân của Arsenal và cũng không có cầu thủ người xứ Wales nào trong đội hình ra sân của Swansea.

48 Arsenal đã ghi được 48 bàn thắng ở Premier League mùa này, cao hơn so với đội đầu bảng Chelsea (45) và đối thủ cùng thành phố Tottenham (43).

9 Giroud đã ghi bàn đều đặn ở 9 lần đá chính gần nhất cho Arsenal trên mọi đấu trường, với tổng cộng 11 bàn thắng.


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm