Andy Murray: Đáng gờm hơn vì đã thuộc bài

18/05/2016 19:52 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Với chức vô địch Rome Masters 2016, Andy Murray cho thấy anh đã sẵn sàng cho Roland Garros. Không phải ngẫu nhiên tay vợt Scotland trở nên đáng gờm hơn trên mặt sân đất nện.

Murray đã thăng tiến thực sự trên sân đất nện

Có thể chưa phải là lúc để mô tả Murray là ông vua mới trên mặt sân đất nện nhưng rõ ràng anh đã cải thiện đáng kể hiệu quả thi đấu của mình trên mặt sân vẫn luôn được coi là nhiều thách thức và khó khăn nhất với anh. Không khó để tìm ra chìa khóa giúp Murray ngày càng chơi tốt hơn trên mặt sân bụi đỏ. Thực tế anh luôn coi trọng mặt sân này.

Từ vài năm trước Murray thậm chí đã thuê chuyên gia sân đất nện người Tây Ban Nha Alex Corretja làm phụ tá cho mình để giúp anh cải thiện hiệu quả thi đấu trên mặt sân đất nện. Những nỗ lực miệt mài của Murray đã được đền đáp trong 2 mùa giải qua. Anh đã vào bán kết Roland Garros 2 năm gần nhất. Đã vô địch hai giải đất nện đầu tiên trong sự nghiệp vào mùa trước là Munich Open và Madrid Masters. Mùa này anh vào bán kết Monte Carlo Masters, chung kết Madrid Masters và vô địch Rome Masters.

Rõ ràng biểu đồ thành tích của Andy trên sân đất nện khá ổn định. Với việc đánh bại Djokovic và vô địch Rome Masters, Murray trở thành tay vợt Vương quốc Anh đầu tiên kể từ năm 1931 vô địch Rome Masters. Trong mùa giải đất nện đang diễn ra, Andy đã giành được tổng cộng 1.960 điểm sau khi dự 3 giải. Chỉ Rafael Nadal (2.040 điểm với 4 giải góp mặt) là giành nhiều điểm hơn anh.

“Tôi chơi tốt trên mọi mặt sân nhưng 2 mùa qua là thời gian tôi đánh tốt nhất trên sân đất nện. Chính tôi cũng không ngờ mình chơi tốt như vậy. Có thể là tôi không đủ tự tin. Lúc nào tôi cũng nghĩ đây là mặt sân khó chơi nhất và mình đánh kém nhất. Nhưng những chiến thắng ở mùa trước trước những đối thủ mạnh nhất có lẽ đã giúp tôi tự tin hơn. Tôi di chuyển trên sân đất nện đã tốt hơn trước nhiều. Tôi không còn cảm thấy mất cân bằng như trước nữa. Tôi tự tin có thể đuổi bóng trong phần lớn các trường hợp”.

Không phải chỉ Murray hài lòng vì anh di chuyển tốt hơn trên sân đất nện mà chính Novak Djokovic cũng khen ngợi anh sau trận chung kết Rome Masters. “Tôi thất bại vì Murray đánh rất hay. Cậu ấy bây giờ di chuyển tốt hơn nhiều, chơi cuối sân cũng tốt hơn. Chính thế nên Andy thực sự rất đáng gờm ở Roland Garros”.

Sung sức hơn, giao bóng 2 tốt hơn

Những chiến thắng giúp Murray tự tin lên trông thấy và sự tự tin của anh còn được củng cố khi thể lực của Andy giờ cũng tốt lên. “Cái lưng của tôi giờ cảm thấy ổn hơn mấy năm trước nhiều. Tôi phải cảm ơn các cộng sự vì tất cả những nỗ lực của họ cũng như những sự điều chỉnh trong chương trình tập luyện mà họ đề ra cho tôi giúp tôi cải thiện thể lực”, Murray nói.  

Tay vợt số 2 thế giới tin rằng việc nâng cấp được quả giao bóng 2 đã trở thành nhân tố quan trọng giúp anh chơi thành công trên mặt sân đất nện mùa này. Trước đây, các đối thủ vẫn tìm cách khai thác điểm yếu giao bóng 2 của Murray để ăn điểm nhưng giờ anh giao bóng 2 mạnh hơn và ổn định hơn trước.

“Tại Rome Masters năm nay tôi không gặp vấn đề với quả giao bóng 2 trong bất kỳ trận đấu nào. Ở Madrid Masters cũng vậy. Tôi giao bóng rất tốt. Nhờ thế nên tôi tự tin hẳn trong các trận đấu. Cũng nhờ giao bóng tốt hơn trước nên tôi có cơ hội bẻ game đối thủ. Nếu tôi cứ duy trì được hiệu quả giao bóng thế này, không để mất nhiều điểm khi giao bóng thì hiệu quả thi đấu của tôi sẽ cao hơn rất nhiều”.

Rõ ràng Andy Murray đang rất hưng phấn, tự tin sau những thành công mới trên sân đất nện. Và chính vì thế anh trở nên đáng gờm hơn ở Roland Garros năm nay.

3 Andy Murray đã vô địch 3 giải trên sân đất nện tới thời điểm này Munich Open 2015, Madrid Masters 2015 và Rome Masters 2016.

3 Andy Murray đã 3 lần vào bán kết Roland Garros các năm 2011, 2014, 2015 và vào bán kết Roland Garros cũng là thành tích cao nhất của anh ở giải này.

1960 Andy Murray đã giành được tổng cộng 1.960 điểm (3 giải) ở các giải trên sân đất nện mùa này, chỉ kém Nadal 2.040 điểm (đã dự 4 giải).

Murray muốn tái ngộ Ivan Lendl

Sau khi chia tay Amelie Mauresmo, Andy Murray cho biết anh đang tìm kiếm HLV mới và không loại trừ khả năng tái ngộ Ivan Lendl. Cựu số 1 thế giới chính là người đã giúp Murray vô địch 2 giải Grand Slam tới lúc này là US Open 2012 và Wimbledon 2013.

Sau đó cả hai ngưng hợp tác vì Ivan Lendl tập trung thành lập học viên quần vợt ở Nam Carolina và còn thi đấu cả giải dành cho các tay vợt lão tướng nên không thu xếp được thời gian làm việc cùng Murray. Giờ thì học viện quần vợt của Ivan Lendl đã đóng cửa và khả năng tái ngộ của hai người là có thể.

“Tôi muốn làm việc với Ivan. Chúng tôi từng cộng tác với nhau rất ăn ý. Nếu cơ hội lại đến thì tại sao tôi lại bỏ qua chứ? Nếu cả hai chúng tôi đều thu xếp được thời gian thì hẳn là tôi sẽ cân nhắc về chuyện này. Tôi không thấy có trở ngại nào khác cả”, Murray bày tỏ mong muốn thuê lại Ivan Lendl làm HLV của anh. Andy đã làm việc với 6 HLV khác nhau trong sự nghiệp cho tới lúc này.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm