Alan Shearer: ‘Tuyển Anh chả có trung vệ nào cả’

04/06/2016 20:18 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn)  - Gary Cahill, Chris Smalling và John Stones là 3 trung vệ mà Tam Sư đem tới VCK EURO 2016. Thế nhưng, cựu tuyển thủ Anh Alan Shearer thì lại nghĩ rằng Tam Sư chẳng mang theo trung vệ nào cả.

Đoàn quân của Roy Hodgson là đội bóng duy nhất giành chiến thắng toàn bộ 10 trận đấu ở vòng loại EURO 2016. Kể cả 3 trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Bồ Đào Nha, Tam Sư cũng đã đều giành chiến thắng. Dẫu cho có một thành tích đem lại đầy hứa hẹn nhưng cựu tuyển thủ Anh Alan Shearer tin rằng điểm yếu của Tam Sư nằm ở vị trí trung vệ. Anh thậm chí còn cảnh báo đội tuyển Anh rằng họ có thể phải nhận thất bại ở kỳ EURO lần này bởi điểm yếu trên.

“Lo ngại lớn nhất của tôi chính là hệ thống phòng ngự. Ở vị trí trung vệ, chúng ta chẳng có ai cả. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, cả Cahill, Smalling và Stones đều đã có những “cơn ác mộng” trong khoảng 3 hay 4 tháng vừa qua. Đó là lý do tại sao tôi lo ngại về khả năng vô địch của đội tuyển Anh”, Shearer chia sẻ trên Independent.


Alan Shearer không tin tưởng vào vị trí trung vệ của tuyển Anh ở kỳ EURO này

Ở vòng loại, đội tuyển Anh đã ghi được 31 bàn thắng sau 10 trận. Họ là đội bóng có thành tích ghi bàn tốt thứ hai. Và với bộ đôi đang đạt phong độ cao Harry Kane – Jamie Vardy ở trên hàng công, họ có thể khiến các đội bóng khác gặp nhiều vấn đề.


Harry Kane và Jamie Vardy là hy vọng của Tam Sư

Nhưng đó là câu chuyện về tấn công, còn phòng ngự, không ít CĐV và BLV ở Anh cảm thấy lo ngại cho Tam Sư. Trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ, khả năng phá bóng tệ hại của đội tuyển Anh đã khiến họ bị thủng lưới một bàn. Trong khi đó, ở trận giao hữu với Australia, Eric Dier thậm chí còn phản lưới nhà. Cả Cahill và Stones đều đã có một mùa giải thất vọng cùng với Chelsea và Everton. Sau 38 trận ở Premier League, Chelsea thì đã phải nhận tới 53 bàn thua. Everton còn tệ hại hơn khi thủng lưới tới 55 bàn. Trong khi đó, Chris Smalling vừa trải qua mùa giải đạt phong độ cao nhất trong màu áo của Man United. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định chắc chắn Smalling hay Cahill và Stones sẽ có được phong độ tốt nhất khi tham gia VCK EURO 2016.


John Stones (trái) sẽ tỏa sáng ở VCK EURO 2016?

Đội tuyển Anh sẽ bắt đầu VCK EURO 2016 của mình bằng trận đấu với đội tuyển Nga trên SVĐ Marseille vào 11/6. Tiếp đó, họ sẽ lần lượt gặp đội tuyển xứ Wales vào 16/6 và Slovakia vào 20/6.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm